Serie A, trong những cơn mưa bàn thắng

11/11/2020 14:45 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Có một làn sóng đáng yêu đang tràn qua sân cỏ Ý những ngày này, khi sự trống vắng trên khán đài được khỏa lấp bởi những cơn mưa bàn thắng. Phải, những bàn thắng, rất nhiều.

Premier League: Tottenham có dám mơ chức vô địch?

Premier League: Tottenham có dám mơ chức vô địch?

Tottenham cùng Leicester đang là hai đội bóng trong Big Six dẫn đầu nhưng liệu đội bóng của Jose Mourinho có dám mơ chức vô địch?

Các thống kê có thể khiến không ít người ngạc nhiên, nhưng đấy là sự thật: Trong số 5 giải VĐQG châu Âu hàng đầu, Serie A đang đứng đầu về số bàn thắng ghi được. Đã có 241 bàn thắng được ghi sau 68 trận đấu đầu tiên của mùa bóng này (không tính đến 2 trận Roma và Napoli bị xử thua 0-3), tương đương 3,5 bàn/trận. Con số này cao hơn nhiều Bundesliga, từ lâu được coi là mảnh đất của những trận đấu nhiều bàn thắng (trung bình 3,21 bàn/trận), và hơn cả Premier League, giải đấu đậm chất tấn công (3,14 bàn/trận).

16/20 đội của Serie A ghi từ 10 bàn thắng trở lên, và những HLV như De Zerbi (Sassuolo) và Gasperini (Atalanta) đã đưa các đội bóng trở thành những CLB chơi tấn công hay nhất, ghi nhiều bàn nhất giải, 18 bàn sau 7 trận, tương đương với 2,5 bàn/trận. Đứng ngay phía sau họ về số lần làm tung lưới đối phương là Milan, Roma và Inter (16 bàn). Đến Cagliari, đội đang đứng thứ 11 trên BXH, cũng đã ghi đến 14 bàn mùa này, tương đương với 2 bàn/trận. Xét trên cùng kì mùa trước, mùa này, số bàn thắng tăng thêm 50 bàn!

Điều gì đang xảy trên đất nước hình chiếc ủng, đất nước đã từng nổi tiếng với triết lý chiến thắng trước hết phải nằm ở việc không thủng lưới và những cây bút thể thao huyền thoại như Gianni Brera đã từng ca ngợi rằng hòa 0-0 là một tỉ số lí tưởng? Trên sóng của truyền hình Sky Sport Italia, HLV Gasperini từng khẳng định rằng, tấn công và ghi bàn nhiều hơn đối phương đang là một xu thế mới ở Serie A mùa này, và rằng người Ý bây giờ thích chứng kiến những bàn thắng hơn. Khẳng định của ông không phải điều gì mới mẻ, khi chính Atalanta là một hiện thân của bóng đá tấn công. Sau 7 vòng đấu, chỉ có 4 trận kết thúc với tỉ số 0-0, bằng một nửa so với 3 mùa trước đây và số trận đấu có từ 4 bàn thắng trở lên đã đạt con số 30, tức là gần một nửa số trận đã đá. Đây là một hiệu suất ghi bàn người ta chỉ có thể thấy được trong những năm 1950!

Chú thích ảnh
Sassuolo, đội bóng ghi nhiều bàn thắng nhất lúc này (18 bàn) và hiện đang bất bại

Từ hai mùa bóng trước, khi chứng kiến số bàn thắng bắt đầu gia tăng, người ta đã nhanh chóng kết luận rằng, bóng đá Italy đã thay đổi khi chọn cho mình một con đường mới mẻ để tiến bước trên đó. Bạn ghi bàn, bạn sẽ sống, còn nếu như bạn vẫn hướng đến những trận hòa, thay vì tìm cách kết liễu đối phương, bạn sẽ bị trừng phạt. Cả 3 CLB đang đứng cuối bảng Serie A lúc này (Genoa, Udinese và Crotone) chỉ ghi lần lượt 7 bàn, 6 bàn và 6 bàn, tức là tương đương 1 bàn/trận, là những đội bóng ghi bàn ít nhất giải cho tới lúc này. Ngay cả những đội mới lên hạng như Spezia và Benevento cũng không ngần ngại chơi tấn công khi ghi 11 và 10 bàn.

Đương nhiên, có khá nhiều yếu tố khác tác động lên các trận đấu, dẫn đến số lượng bàn thắng tăng vọt. 1) thi đấu không khán giả khiến các đội, nhất là đội khách, chơi bóng dũng cảm hơn, mạnh mẽ hơn, 2) mật độ thi đấu dày khiến các đội cũng dễ mất sức (và do đó, mất tập trung hơn), với bằng chứng là số bàn thắng được ghi sau phút 75 tăng vọt, 3) các đội bóng lớn như Inter hay Juve đang tái thiết, nên cũng dễ sút thủng lưới họ hơn. Một sự thú vị khác là 2 cầu thủ đứng đầu danh sách Vua phá lưới đều ở tuổi U40, “cầu thủ trẻ” 39 tuổi Ibrahimovic (8 bàn) và siêu sao 35 tuổi Ronaldo (6 bàn).

Ai bảo Serie A không đáng xem?

Anh Ngọc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm