Premier League: Tottenham có dám mơ chức vô địch?

11/11/2020 14:43 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Tottenham cùng Leicester đang là hai đội bóng trong Big Six dẫn đầu nhưng liệu đội bóng của Jose Mourinho có dám mơ chức vô địch?

Tottenham, Leicester rủ nhau thắng tối thiểu

Tottenham, Leicester rủ nhau thắng tối thiểu

Chẳng phải những chiến thắng cách biệt và thuyết phục như những vòng đấu trước, cả Tottenham lẫn Leicester đều chật vật tìm kiếm ba điểm bằng thắng lợi tối thiểu, nhưng đủ để đạt được mục tiêu mình mong muốn.

Điều đáng nói nhất của Tottenham thời điểm này chính là sự chắc chắn của hàng thủ. Dù khởi đầu mùa giải với một thất bại và từng để lọt lưới tới 3 bàn trong một trận (với West Ham), nhưng hàng phòng ngự của họ mới chỉ để lọt lưới 9 bàn sau 8 trận, ít nhất giải đấu.

Thời cơ của Tottenham

Về thành tích ghi bàn, Tottenham chỉ xếp sau Chelsea (20 bàn) đúng 1 bàn. Tuy nhiên, với sự bùng nổ và ăn ý của cặp đôi Son Heung Min và Harry Kane, sẽ không quá khó để Tottenham tiếp tục duy trì thành tích này của mình.

Bước vào thời gian thi đấu quốc tế tháng 11, Tottenham đang xếp thứ 2 tại BXH Premier League. Họ bằng 17 điểm với đội xếp thứ 3 Liverpool nhưng hơn tới 8 điểm hiệu số. Đồng thời, họ cũng chỉ đang kém đội đầu bảng Leicester 1 điểm.

Leicester tuy dẫn đầu bảng nhưng phong độ của họ là dấu hỏi lớn. Họ đánh bại Man City dễ dàng nhưng lại để thua 2 trận sau đó trước những đối thủ bị đánh giá kém hơn, West Ham và Aston Villa. Giai đoạn cuối mùa trước, Leicester từ vị trí thứ 3 đã thi đấu sa sút để rồi kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 5.

Ở mùa giải này, những ông lớn khác của Premier League đang thi đấu đầy bất ổn. Chelsea và Arsenal vẫn đang trong quá trình hình thành lối chơi. Trong khi đó, Man City và Liverpool đang bị bão chấn thương hành hạ nặng nề. Câu chuyện của MU thậm chí còn ngao ngán hơn. Họ tuy giành chiến thắng ở cuối tuần trước nhưng màn trình diễn của họ vẫn chưa mấy khả quan. Chừng nào Ole Solskjaer còn đương vị, “Quỷ đỏ” vẫn có mối lo riêng của mình.

Chú thích ảnh
Tottenham đang chơi rất hay ở Premier League, nhưng Mourinho rất tỉnh táo, muốn giữ cả đội trên mặt đất

Trong khi đó, Tottenham đã bất bại trong 7 trận tại Premier League gần nhất. Thất bại ở trận mở màn trước Everton dường như là cú hích về mặt tinh thần cho Tottenham thi đấu tập trung và cố gắng hơn. Thất bại là điều tiêu cực nhưng cho tới giờ, nó lại đang mang tới những phản hồi tích cực.

Điểm tựa của Tottenham

Đội hình của Tottenham lúc này không già quá mà cũng không trẻ quá. Toby Alderweireld, Moussa Sissoko và Gareth Bale là những cái tên quá 30 tuổi, nhưng cũng chỉ mới 31 tuổi. Dĩ nhiên, số tuổi này chưa thể khiến họ tụt xuống đáy phong độ ngay lập tức. Thực tế, cả 3 đều đang là nhân tố quan trọng trong đội hình của Tottenham tại mọi đấu trường.

Trong khi đó, Tanguy Ndombele, Steven Bergwijn và Sergio Reguilon có nhiều năm kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Thế nhưng, họ đều mới chỉ 23 tuổi. Tottenham vẫn còn có thể tin tưởng họ trong thời gian tới.

Cùng với đó, không thể không nhắc tới Son Heung Min và Harry Kane. Bộ đôi này người 27 tuổi, người 28 tuổi. Đây đều là độ tuổi chín, đạt đỉnh cao trong bóng đá. Họ đã chứng minh bằng 15/19 bàn thắng của Tottenham tại Premier League lúc này.

Dẫu vậy, trên tất cả, cái tên đáng nói nhất tại Tottenham lúc này là Jose Mourinho. “Người Đặc biệt” đã vực dậy một tập thể rệu rã đứng thứ 14, chỉ giành 3 chiến thắng trong 12 trận đầu mùa trước để kết thúc ở vị trí thứ 6 với 16 trận thắng.

Tottenham đã qua giai đoạn làm quen với Jose Mourinho. Họ ngày càng thi đấu đấu đậm chất “Người đặc biệt” hơn. Trong 3 trận đấu gần nhất, Tottenham đều giành chiến thắng tối thiểu trước những đối thủ bị đánh giá yếu hơn. Chiến thắng có thể không đẹp mắt nhưng nó lại rất đúng với triết lý của Jose Mourinho, “hủy diệt” giải đấu bằng những trận thắng 1-0.

Ba chiến thắng tối thiểu đã mang lại 9 điểm tối đa cho Tottenham cùng vị trí thứ 2. Đó là cách “Người Đặc biệt” đưa Chelsea lên ngôi vô địch Premier League 3 lần. Những điều tương tự đang được ông thực hiện tại Tottenham.

Câu hỏi lúc này chỉ là Jose Mourinho có xây dựng được bản lĩnh cho các học trò hay không. Từ trước đến nay, Tottenham vẫn luôn bị đánh giá thấp ở những giai đoạn quan trọng và sức ép lớn.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm