Mourinho khuyên học trò ăn vạ kiếm phạt đền

19/09/2022 20:40 GMT+7 | Bóng đá Italy

Bị trọng tài đuổi lên khán đài ở trận AS Roma thua Atalanta 0-1 vì lỗi phản ứng, Jose Mourinho rất bất bình. Ông còn khuyên các học trò nên biết cách ăn vạ để kiếm phạt đền.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay, 19/9, 20/9

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay, 19/9, 20/9

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp bóng đá hôm nay 19/9, 20/9: Tenerife vs Malaga, Atletico GO vs Internacional, Qatar vs Bolivia, Việt Nam vs Singapore.

 

HLV Jose Mourinho đã gợi ý rằng các cầu thủ của mình phải biết cách ngã đúng lúc để giành lấy chiến thắng sau khi ông bị đuổi khỏi sân trong trận thua 0-1 của đội trước Atalanta với Giorgio Scalvini là người ghi bàn thắng duy nhất.

Ở trận đấu này, Mourinho đã tỏ ra bực bội sau khi Roma không được hưởng quả phạt đền sau pha bị phạm lỗi của Nicolo Zaniolo. Tiền vệ người Ý đã có một tình huống va chạm với trung vệ Caleb Okoli của Atalanta nhưng không phải trong khu vực vòng cấm.

Mourinho đã chỉ trích rất gay gắt đối với trọng tài Daniele Chiffi và cho rằng các cầu thủ của ông cần phải có hành động cứng rắn để được hưởng phạt đền.

Chú thích ảnh
Mourinho tỏ ra rất phẫn nộ khi Roma không được hưởng phạt đền sau pha ngã trong vòng cấm của tiền vệ Zaniolo. Ảnh: Reuters.

 

 

Chú thích ảnh
Jose Mourinho đã phải nhận thẻ đỏ sau pha phản ứng gay gắt với trọng tài

 

Theo Football Italia, Mourinho bày tỏ: “Đó rõ ràng phải là một quả phạt đền. Sau đó, tôi đã hỏi trọng tài lý do tại sao và yêu cầu ông ấy giải thích rõ với tôi rằng Zaniolo đã không ngã xuống. 

“Vì vậy, tôi phải thay đổi lời khuyên của mình đối với các cầu thủ, tôi phải nói với họ rằng đừng cố đứng trên đôi chân của bạn, đừng chơi bóng, hãy sắm vai một gã hề trên sân (một người thô lỗ) theo cách mà nhiều người vẫn đang làm trong giải đấu này, bởi vì đó rõ ràng là cách bạn có được penalty”.

 

Chú thích ảnh
Jose Mourinho khuyên các cầu thủ của ông ấy nên hành động cứng rắn để giành được nhiều quả phạt đền hơn. Ảnh: Shutterstock.

Roma đang đứng ở vị trí thứ 6 tại Serie A sau thất bại gần nhất. Đội bóng của Mourinho đã bị giáng một đòn mạnh trước trận đấu, với việc Paulo Dybala dính chấn thương trong khi khởi động, đồng nghĩa với việc Roma phải thay thế bằng Nemanja Matic trong đội hình xuất phát.

Nói về màn trình diễn của Roma trong trận đấu, Mourinho nói rằng ông cảm thấy đội của mình đã chơi đủ tốt để giành chiến thắng: “Mọi chuyện diễn ra tồi tệ vì chúng tôi đã thua một trận đấu mà lẽ ra chúng tôi phải thắng một cách dễ dàng, nếu nhìn cách chúng tôi đã chơi.

“Nhưng tiếc là chúng tôi không ghi bàn và đó là lý do tại sao chúng tôi thua. Không dễ chịu gì khi ra về tay trắng, nhưng đó là một màn trình diễn tốt, tinh thần thi đấu tốt. Chúng tôi đã không chiếm được ưu thế hơn Monza hay Cremonese như cách chúng tôi đã làm với Atalanta”.

 

Chú thích ảnh
Ông chủ của Roma lên tiếng bảo vệ Tammy Abraham dù tiền đạo này không thể hiện được nhiều trong trận đấu

Mourinho cũng bảo vệ Tammy Abraham, bất chấp việc tiền đạo người Anh bỏ lỡ một cơ hội “ngon ăn” trong hiệp một.

Anh ấy nói: “Tammy là một chàng trai phi thường, người luôn muốn làm tốt và sẽ cảm thấy đau khổ khi không làm tốt. Cậu ấy bị chấn thương nhẹ, các trận đấu diễn ra không suôn sẻ, đây không phải là thời điểm tốt cho cậu ấy. Tiền đạo là vậy, họ phải trải qua những giai đoạn như thế này.

“Nhưng sẽ không có lời chỉ trích nào, cậu ấy vẫn là một cầu thủ giỏi và một cầu thủ tuyệt vời. Cậu ấy không nghỉ ngơi, cậu ấy muốn học hỏi và cải thiện. Cậu ấy sẽ làm được điều đó”.

 

Ngọc Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm