Donnarumma xuất sắc nhất EURO: Từ Gigi đến Gigio

14/07/2021 06:17 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Gianluigi Donnarumma đã bỏ lại sau lưng những khó khăn về chuyện rời Milan để tập trung có màn trình diễn hay nhất trong sự nghiệp trong mùa Hè này.

Ý vô địch EURO 2020: Tương lai xán lạn chờ Azzurri

Ý vô địch EURO 2020: Tương lai xán lạn chờ Azzurri

Italy đã vô địch EURO 2020 bằng sự kết hợp tuyệt vời giữa sức trẻ và kinh nghiệm. Sự già dơ của các cựu binh giúp họ luôn đứng vững trong những hoàn cảnh khó khăn nhất, còn sự nhiệt huyết của các cầu thủ trẻ đem lại sức bật mỗi khi đội bóng cần.

Giorgio Chiellini đã mang chiếc Cúp lên giường với anh vào tối Chủ nhật, ngay sau trận chung kết. Chính xác hơn là sáng thứ Hai. Đội trưởng của Italy khẳng định anh chỉ tiếp tục truyền thống do Fabio Cannavaro thiết lập sau khi Azzurri giành chức vô địch World Cup năm 2006. Mặc dù vậy, trung vệ này vẫn đành phải chấp nhận để chiếc Cúp ra khỏi tầm mắt của mình sau khi họ đánh bại Anh trong trận chung kết EURO 2020.
Có Gigi thì cũng có Gigio

Vào thời điểm rời sân Wembley, Chiellini đã đặt chiếc Cúp lên ghế trước của xe buýt đội tuyển Italy và ngồi bên cạnh nó. Không lâu sau, Gianluigi Donnarumma xuất hiện. “Giorgione! [Giorgio bự, cách gọi của Donnarumma với Chiellini]”, thủ môn người Italy nói. "Anh sẽ để Cúp cho tôi trong một vài phút chứ?"

Làm sao Chiellini có thể nói không? Đơn giản Donnarumma là người đã mang lại chiến thắng cho Italy vào đêm Chủ nhật, khi anh cản phá các quả phạt 11m liên tiếp từ Jadon Sancho và Bukayo Saka trong loạt luân lưu quyết định. Vài phút sau, anh được xướng tên là Cầu thủ xuất sắc nhất EURO 2020.

Trong khi người Anh đặt câu hỏi về sự khôn ngoan khi để một cầu thủ 19 tuổi thực hiện quả phạt 11m trong một trận chung kết, Italy vẫn chưa hết kinh ngạc trước thủ môn 22 tuổi. Ban đầu, Donnarumma thậm chí còn không ăn mừng, bỏ đi với vẻ thản nhiên của một người đã từng ở đây và làm việc này trước đây.

Có lẽ đó là bởi vì anh đã trải qua tất cả. 5 ngày trước đó, trong cùng một khung gỗ tại Wembley, Donnarumma đã ngăn cản cú sút quyết định của Alvaro Morata để đưa Italy vào chung kết. Đây là loạt sút luân lưu thứ 4 và thứ 5 mà anh đã góp mặt cho đến nay trong sự nghiệp của mình, và điều đáng chú ý là anh đã thắng cả 5.

Chú thích ảnh
Gianluigi Donnarumma là thủ môn thứ 2 được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất EURO, sau Peter Schmeichel ở EURO 1992

Dĩ nhiên, khả năng bắt 11m không phải là điểm mạnh duy nhất của Donnarumma. Tại EURO 2020, anh đã thực hiện một loạt các pha cứu thua ngoạn mục trong suốt EURO 2020, từ những cú sút của Steven Zuber (Thụy Sĩ) ở vòng bảng cho đến pha cản phá thành công trước Dani Olmo của Tây Ban Nha ở trận bán kết. Cựu thủ môn người Italy, Walter Zenga, thậm chí cho rằng, cú bay người từ chối cơ hội của Kevin de Bruyne (Bỉ) là “một màn trình diễn kĩ thuật hoàn hảo”.

Vào thời điểm đó, Donnarumma tin rằng đó là pha cứu thua quan trọng nhất trong sự nghiệp của anh. Vì thế, những nỗ lực của anh trước Tây Ban Nha và Anh ít nhất cũng có ý nghĩa tương đương. Và đấy là chúng ta vẫn chưa nói về những đóng góp của anh. Chính Donnarumma là người phát động pha tấn công dẫn đến bàn thắng của Italy trước Tây Ban Nha, đưa bóng nhanh đến Marco Verratti, trong khi đối thủ của họ đã đứng sai vị trí.

Ai có thể ngờ rằng Italy sẽ tìm được người thừa kế xứng đáng cho Gianluigi Buffon nhanh đến vậy? Donnarumma từng treo những poster của người tiền nhiệm lên tường trong phòng ngủ của mình khi lớn lên ở Pompei. Họ thậm chí có chung một cái tên đầu, mặc dù Donnarumma được gọi là "Gigio" thay vì "Gigi". Điều đáng nói là Donnarumma không ảo tưởng về việc sẽ thành công như thần tượng của mình. Buffon đang giữ kỉ lục 176 lần ra sân cho Azzurri và vô địch World Cup. “Không, anh ấy là người mạnh nhất, là số 1”, Donnarumma trả lời khi được hỏi liệu có thể có bất kì sự so sánh nào không. "Anh ấy vẫn là người vĩ đại nhất trong tất cả".

Còn hơn một chuyên gia bắt 11m

Ở tuổi 22 nhưng đã có 33 trận khoác áo Italy và vô địch EURO quả là Donnarumma quá xuất sắc. Đấy là chưa nói đến việc anh cũng có một thần kinh thép khi trải qua một trong những thời điểm phức tạp hơn trong sự nghiệp. Dự kiến Donnarumma sẽ rời Milan để gia nhập Paris Saint-Germain vào mùa hè này, một quyết định khiến anh trở thành kẻ thù của nhiều người hâm mộ. “Tôi đã rất bình tĩnh”, Donnarumma cho biết mới đây. “Tôi đặt tất cả mọi chuyện sang một bên. Trong đầu của tôi chỉ là sự phục vụ cho đội tuyển. Cuối cùng, tôi đã được đền đáp”.

Mặc dù vậy, Donnarumma đã khóc sau trận chung kết EURO 2020, và người ta đã tự hỏi liệu những giọt nước mắt đó có vì cuộc chia tay với Milan hay không. Milan là câu lạc bộ thời thơ ấu của anh và ra đi cũng có nghĩa anh sẽ chia tay với huấn luyện viên thủ môn Nelson Dida, một thần tượng khác mà anh ngưỡng mộ và treo poster bên cạnh những poster của Buffon.

Chú thích ảnh
Pha đẩy bóng từ cú sút này của Bukayo Saka đã đưa đội tuyển Ý đến chiếc Cúp vô địch EURO 2020

Rõ ràng, Italy đã được hưởng lợi nhiều từ công việc của Dida trong mùa hè. Nói vậy bởi bản thân Dida là một người bắt 11m tuyệt vời, và chắc chắn anh đã truyền lại những kĩ năng của mình cho Donnarumma. Thực ra thì Donnarumma cũng có rất nhiều thầy dạy cho anh, trong đó có cả chính Buffon ở đội tuyển Italy.

Không phủ nhận việc chơi phía sau một cặp trung vệ kinh nghiệm cũng đã giúp anh rất nhiều. “Tôi muốn cảm ơn Bonucci và Chiellini”, Donnarumma trả lời khi được thông báo về giải thưởng của UEFA. "Nhờ họ mà tôi đã giành chiến thắng".

Không sai khi cặp trung vệ của Juventus đã trải qua mọi khổ đau, ngọt bùi ở EURO, bắt đầu khi Italy bị Tây Ban Nha vùi dập 4-0 trong trận chung kết EURO 2012 và một lần nữa khi bị Đức loại trên chấm luân lưu 4 năm sau đó. Họ đã vô địch Serie A tới 8 lần tại Juventus - Bonucci đã bỏ lỡ chức vô địch mùa giải 2017-18, trải qua một mùa giải ở Milan - nhưng cả hai đều không có được một điều gì đó lớn hơn ngoài những danh hiệu Scudetto.

Có lẽ chính họ mới là người cần Donnarumma. “Với những quả phạt 11m, chúng tôi có Gigione”, Chiellini nói. “Chúng tôi đã đi từ Gigi đến Gigio!”.

Donnarumma biết rõ anh sẽ phải giành chiến thắng nhiều hơn nữa để tên của anh được nói với sự tôn kính giống như Buffon. Tuy nhiên, việc giúp Italy giành chức vô địch châu Âu đầu tiên sau 53 năm là một khởi đầu tốt cho anh.

“Chơi với Donnarumma như chơi với Buffon”

Theo trung vệ Leonardo Bonucci thì “Tôi đã may mắn vì được chơi cùng Gianluigi Buffon, và giờ là Gigi Donnarumma. Cũng như vậy. Nhờ cản phá hai quả phạt 11m trong loạt sút luân lưu với đội tuyển Anh và giúp Italy vô địch EURO 2020, Donnarumma đã được so sánh với Buffon. Thực tế thì trong 5 lần có mặt ở các loạt sút luân lưu, thủ môn 22 tuổi này đều thắng cả 5 và đây là lí do khiến PSG muốn đưa anh về sau khi hết hạn hợp đồng với Milan.

 

 

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm