AC Milan: Cần lắm một “Số 10” đẳng cấp

10/08/2021 18:28 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Milan từng không tha thiết giữ chân Hakan Calhanoglu, nhưng chỉ cần 3 trận giao hữu tiền mùa giải là đủ để họ cảm nhận rõ ràng khoảng trống mà tiền vệ người Thổ Nhĩ Kỳ để lại. Không có một “Số 10” đủ giỏi, hàng công Milan trở nên vô hại.

Bóng đá hôm nay 10/8: Messi đạt thỏa thuận với PSG. Lukaku ra mắt Chelsea tuần này

Bóng đá hôm nay 10/8: Messi đạt thỏa thuận với PSG. Lukaku ra mắt Chelsea tuần này

Bóng đá hôm nay 10/8: PSG bán 10 cầu thủ vì Messi. Lukaku ra mắt Chelsea trong tuần này. Lịch thi đấu bóng đá.

Milan đã đá xong 3 trong số 4 trận giao hữu quan trọng, với độ khó được xem là tăng dần, nhưng kết quả chỉ có một: Không thua, nhưng cũng không thắng. Họ hòa 1-1 với Nice, hòa 0-0 với Valencia (thua luân lưu) và hòa Real Madrid 0-0 đêm Chủ nhật. 270 phút chỉ ghi nổi 1 bàn thắng là điều rất đáng lo với đội bóng từng ghi trung bình 2 bàn/trận ở Serie A mùa trước.

Milan thời “lấy thủ bù công”

Nhưng nhìn theo chiều ngược lại, Milan đang phòng ngự rất ổn, với 3 trận chỉ để thủng lưới 1 bàn từ cú sút 11m trận gặp Nice. Mike Maignan không mất nhiều thời gian để chứng tỏ anh đủ tài năng và sự tự tin để làm quên đi Donnarumma. Thủ môn mới tới từ Lille cho thấy khả năng hòa nhập rất tốt khi chơi ăn ý với hàng thủ, độ tập trung cao và phản xạ rất nhanh nhạy. Maignan thậm chí còn phá được cú đá penalty của Gareth Bale trận gặp Real Madrid.

Ở trung tâm hàng thủ, “tân binh” Tomori vẫn chơi chắc chắn, trong khi đội trưởng Romagnoli gây bất ngờ vì phong độ rất đáng tin cậy. Trung vệ 26 tuổi cho thấy quyết tâm ở lại cạnh tranh suất đá chính của anh là có thật. Simon Kjaer cũng đã trở lại sân cỏ ở hiệp 2 trận gặp Real Madrid với thể trạng tốt. Còn vài băn khoăn ở hai cánh, nhưng về tổng thể, HLV Pioli có thể yên tâm với tuyến dưới. Điều đáng nói hơn là Milan đã chơi 3 trận giao hữu vừa qua với hàng tiền vệ rất chắp vá do vắng cả cặp trụ cột Kessie - Bennacer vì các lý do khác nhau. Khi bộ đôi này trở lại, sự chắc chắn sẽ còn được gia cường.

Song phòng ngự tốt cùng lắm chỉ mang tới những trận hòa, như những gì đã xảy ra. Milan không thể bước vào giải với hàng công không biết ghi bàn. Phong độ yếu kém có lý do từ việc chủ công Ibrahimovic chưa bình phục chấn thương, trong khi tân binh Giroud cần thời gian để hòa nhập. Thực tế thì Giroud đã chơi tốt, ghi bàn ngay ở trận ra mắt bằng sở trường đánh đầu và đá trọn 90 phút trước Real Madrid mà vẫn đảm bảo thể lực. Vấn đề chính là Milan không tạo được nhiều cơ hội, kết hợp với phong độ rất tồi của những Leao, Rebic hay Saelemaekers. Bàn thắng duy nhất của Giroud đến từ một tình huống bóng chết.

Chú thích ảnh
Milan cần một “số 10” tốt hơn Brahim Diaz

Bắt buộc phải có một “Số 10”

Hakan Calhanoglu luôn bị chê là thiếu ổn định và non kém ở các trận cầu lớn, nhưng thực tế không thể phủ nhận là tiền vệ này nằm trong nhóm các cầu thủ tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn nhất ở châu Âu mùa vừa qua. Khả năng phát triển bóng, thực hiện đá phạt và sút xa của anh vượt trội mặt bằng chung tại Serie A. Không còn Hakan, Milan lập tức thấy hụt hẫng. Saelemaekers và Theo Hernandez vẫn chăm chỉ lên bóng ở cánh, nhưng thiếu một trạm tiếp ứng để tạo nên điều gì đó. Brahim Diaz rất nỗ lực, nhưng chiếc áo số 10 hiện tỏ ra quá rộng với tiền vệ 22 tuổi. Milan cũng nhớ những pha đá phạt góc của Calhanoglu, khi Tonali làm thay nhiệm vụ này không ấn tượng chút nào.

Thượng tầng Milan hiểu rõ họ cần một người thế chỗ Calhanoglu thế nào, coi đó là nhiệm vụ tối thượng ở phần còn lại của mùa giải. Mục tiêu số 1 là Hakim Ziyech, người mà Milan tin rằng Chelsea sẽ đẩy đi sau khi chiêu mộ Lukaku. Những phương án khác là Isco (Real Madrid), James Rodriguez (Everton) và Ilicic (Atalanta). Nhưng vấn đề là do tài chính có hạn, Milan chỉ muốn mượn hoặc mua với giá thật rẻ. Chiến lược của Milan lúc này là cố gắng “câu giờ” để chờ thời, bởi áp lực thanh lọc đội ngũ có thể buộc các bên bán phải xuống thang khi thời gian cạn dần. Hiện Ilicic là người ở gần Milan nhất và có giá thấp nhất, nhưng tiền vệ người Slovenia đã 33 tuổi và cũng chưa phải là “Số 10” Milan mong muốn. Ilicic có thể đá hộ công, nhưng Milan muốn dùng anh để nâng cấp cánh phải, nơi cũng là bài toán nhức nhối lâu nay.

Dù là ai, thì chắc chắn khi thị trường chuyển nhượng khép lại hôm 31/8, Milan cũng sẽ phải có một tiền vệ sáng tạo có chất lượng. Nếu không, tham vọng bảo vệ chiếc vé Champions League sẽ rất khó thành.

Milan sắp có Florenzi

Theo báo chí Italy, Milan đã đạt được thỏa thuận cá nhân với hậu vệ phải Alessandro Florenzi, người mà Roma sẵn sàng cho ra đi sau khi bị HLV Mourinho gạt khỏi kế hoạch. Milan được cho là đã đề xuất mượn với điều khoản bắt buộc mua đứt nếu Florenzi đạt được điều kiện nhất định nào đó (số lần ra sân hoặc Milan giành vé dự Champions League…). Cầu thủ 30 tuổi này đã bị Roma đem cho Valencia rồi PSG mượn từ tháng 1/2020 sau khi mất vị trí vào tay Rick Karsdorp. Ở EURO 2020, anh cũng góp mặt cùng đội tuyển Italy nhưng chỉ chơi 45 phút trận ra quân rồi dính chấn thương.

Milan ưu tiên tiếp tục mượn Diogo Dalot từ Man Utd nhưng khả năng thành công không cao, do đó họ hướng đến Florenzi.

 

Vĩnh Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm