02h45 ngày 30/11, Palermo - Juventus: Nếu dùng sơ đồ 3-5-2, Juve sẽ thắng Palermo

29/11/2015 14:22 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - Juventus đã thắng 4 trận liên tiếp gần nhất trong đó có 3 trận ở Serie A. Đội vô địch Serie A muốn kéo dài chuỗi thắng của họ trong chuyến hành quân tới Renzo Barbera gặp Palermo đêm nay.

Tiền đạo 22 tuổi của Juventus Paulo Dybala chắc chắn là tâm điểm chú ý ở Renzo Barbera đêm nay khi anh phải chống lại đội bóng cũ. Chính ông chủ Zamparini đã trao cho Dybala cơ hội thi đấu khi mua anh về Palermo để từ đó anh tỏa sáng với 13 bàn thắng và 10 đường kiến tạo cho đội bóng của đảo Sicily mùa trước.

Khi Dybala chống lại “người cha” Zamparini

Và cũng chính màn trình diễn chói sáng ở tuổi 21 ấy đã giúp Dybala có “hộ chiếu” đến Juventus bây giờ. Nhưng quá khứ là quá khứ và dù mô tả Zamparini như một “người cha” và trở lại Palermo như “trở về nhà” thì chắc chắn Dybala không quên nhiệm vụ quan trọng nhất của anh đêm nay là ghi bàn cho Juventus.

Juve muốn dùng chính cầu thủ hiểu rõ Palermo nhất để đánh bại Palermo còn Dybala muốn tiếp tục ghi bàn để chứng tỏ cho ông Max Allegri thấy rằng dù Juve chơi 2 tiền đạo hay 3 tiền đạo thì vị trí đá chính của anh phải là mặc định.

6 bàn/12 trận Serie A so với 1 bàn/11 trận của Morata và 2 bàn/10 trận của Mandzukic đã cho thấy hiệu quả hơn hẳn của tiền đạo Argentina. Ông Zamparini đã quá lời khi ví von Dybala là “Messi mới”. Ông Luciano Moggi cũng chính xác khi nhận định “Dybala không phải là Tevez”. Nhưng bất chấp những sự thật ấy, hiệu quả thi đấu của Dybala cho thấy anh xứng đáng với mức phí chuyển nhượng có thể lên tới 40 triệu euro mà Juve bỏ ra.

Tiền đạo 22 tuổi mới chơi khoảng 1/3 số trận của mùa đầu tiên cho đội bóng giàu truyền thống nhất Italy, nhận được rất ít sự hỗ trợ về chuyên môn từ các đồng đội mới cho tới lúc này nhưng anh hòa nhập nhanh và hoàn toàn không bị ngợp trước áp lực của sự kỳ vọng. Cũng không bị áp lực trước mức phí chuyển nhượng rất cao mà Juve đã đầu tư. Như thế đã là đáng ngợi khen.

Bây giờ Max Allegri chọn 3-5-2 hay 4-3-3?

Việc Juve không có hộ công tốt cho tới lúc này khiến sơ đồ 4-3-1-2 mà ông Allegri ưa thích có thể tạm thời phải cất vào ngăn kéo. Thực tế chỉ ra như vậy dù trận này hay trận khác ông Allegri có cố dùng 4-3-1-2 cho Juve và họ chiến thắng thì cũng rất khiên cưỡng.

3-5-2 và 4-3-3 là hai chiến thuật phù hợp nhất với họ trong hiện tại dựa trên phẩm chất những cầu thủ sẵn có. Nhưng giữa hai sơ đồ cùng đã chứng minh được hiệu quả này thì ông Allegri sẽ chọn lối chơi nào? Thành công trong hiệp 2 của trận gặp Milan và trận thắng Man City mới rồi đã một lần nữa cho thấy ưu việt của sơ đồ 3-5-2.

Nó vừa giúp Juventus phòng ngự an toàn mà vẫn không làm giảm đi sức ép khi họ tấn công đồng thời lại tích hợp thêm khả năng phản công nhanh lợi hại. Nghĩa là tác dụng “3 trong 1” chứ không chỉ là “2 trong 1”.

Chỉ với một chút điều chỉnh là kéo Cuadrado xuống đá tiền vệ phải thay vì tiền đạo phải và đẩy Alex Sandro từ hậu vệ trái lên tiền vệ trái là Max Allegri sẽ có đôi cánh hoàn hảo. Làm như thế ông sẽ phát huy được tốt nhất thế mạnh tốc độ và leo biên của Alex Sandro và cũng không lãng phí Cuadrado ở cánh đối diện dù chỉ chơi với 2 tiền đạo.

Trong trường hợp này Lichtsteiner sẽ mất vị trí cho Cuadrado nhưng đó hoàn toàn là sự luân phiên cần thiết vì Lichtsteiner cũng đã cao tuổi. Thêm nữa, chơi 3-5-2, nhất là lại trên sân khách như đêm nay, giúp Juve tăng khả năng kiểm soát trung tuyến nhờ ưu thế quân số. Như thế các tiền vệ của họ sẽ hỗ trợ phòng ngự hiệu quả hơn trong lúc khả năng phản công nhanh hoặc áp đặt lối chơi vẫn được duy trì. Một điểm cộng nữa của 3-5-2 là Morata sẽ không phải dạt cánh vốn hạn chế hiệu quả thi đấu của anh như khi đá 4-3-3.

6 & 0 Juventus toàn thắng Palermo trong 6 trận Serie A gần nhất và không thủng lưới bàn nào.

610 Đã 610 phút Palermo không ghi bàn vào lưới Juventus, gồm 70 phút cuối trận Palermo - Juve 2-1 hồi tháng 2/2011 và 6 trận đối đầu tiếp sau đó đội bóng áo hồng đen không ghi nổi bàn nào.

2,11 Tháng 11 là tháng “vàng” trong sự nghiệp HLV chuyên nghiệp của Max Allegri. Tổng cộng, ông đã dẫn dắt các đội bóng chơi 44 trận trong tháng này, giành 27 chiến thắng, 12 trận hòa và chỉ 5 thất bại, đạt điểm bình quân 2,11 điểm/trận.


Trọng Tuệ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm