Xuân Trường vẫn chưa tin được đá chung kết, HLV Park Hang Seo nhắn gửi gia đình các tuyển thủ

24/01/2018 19:50 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Tình hình đội tuyển U23 Việt Nam sẽ là những thông tin chính của chuyển động bóng đá Việt tối 24/1.

“Thật không thể tin là chúng tôi có thể đi xa đến vậy”

Tiền vệ Lương Xuân Trường vẫn chưa hết ngạc nhiên vì U23 Việt Nam có thể lọt vào trận chung kết. Anh nói: “Không thể tin là chúng tôi có thể đi xa đến vậy. Thật không thể tin nổi. Tôi vẫn còn thấy sửng sốt. Mọi người ở Việt Nam cũng phấn khích rất nhiều. Đó là điều tuyệt vời nhất để thúc đẩy chúng tôi ở Trung Quốc”.

Anh cũng muốn giành món quà lớn hơn để đền đáp tình cảm mà người hâm mộ dành cho. Đó có thể là chức vô địch. “Trận đấu với U23 Qatar thật khó khăn. Họ là một đối thủ mạnh. Ở hiệp đầu tiên, chúng tôi đã mất kiểm soát. Tuy nhiên, HLV đã nói rằng cần bình tĩnh và tiếp tục chơi như những gì các bạn đã được tập luyện. Chung kết giải là giấc mơ của mọi cầu thủ trẻ và ở trận chung kết, chúng tôi sẽ làm mọi thứ mà chúng tôi có thể”, Xuân Trường chia sẻ.

Chú thích ảnh
Lương Xuân Trường và các cầu thủ U23 Việt Nam đã thi đấu đầy quyết tâm từ đầu giải. Ảnh: Phạm Tuân.

Bố mẹ Bùi Tiến Dũng nghe lời khuyên của HLV Park Hang Seo

Bà Phạm Thị Điều, mẹ anh em Bùi Tiến Dũng, Bùi Tiến Dụng cho biết gia đình sẽ không tới Trung Quốc dù có lời mời và được hưởng nhiều ưu đãi, bà nói: “Chúng tôi đã được BHL và HLV Park Hang Seo thông tin, người thân của tuyển thủ sang tận nơi cổ vũ là rất tốt nhưng phần nào có thể khiến các cầu thủ bị xao động tâm lý.

Do vậy, HLV khuyên không nên có mặt. Tôi nghĩ đó cũng là một lời khuyên hợp lý nên vợ chồng tôi sẽ cổ vũ Tiến Dũng, Tiến Dụng ở Việt Nam, chờ ngày con vinh quang trở về”.

Mặc dù đã kịp làm hộ chiếu nhưng khi nghe lời khuyên từ HLV trưởng, bà Điều và chồng đã hiểu và không muốn trở thành mối bận tâm khiến hai con trai xao nhãng trong thi đấu. Ngoài gia đình Bùi Tiến Dũng, các gia đình của những tuyển thủ khác cũng được HLV Park Hang Seo gửi lời nhắn tương tự.

Chú thích ảnh
HLV Park Hang Seo không muốn các học trò bị xao nhãng khi trước mắt là trận chung kết. Ảnh: Phạm Tuân.

U23 Việt Nam đi xông hơi, ra ngoài ăn tối

Đội tuyển U23 Việt Nam tiếp tục ở lại Thường Châu để chuẩn bị cho trận chung kết với U23 Uzbekistan vào ngày 27/1 tới đây. Hôm nay (24/1), HLV Park Hang Seo đã để các cầu thủ thi đấu trong trận bán kết đi xông hơi, sauna vật lý trị liệu để đẩy nhanh quá trình hồi phục.

Ngoài ra, HLV Park Hang Seo quyết định để toàn đội ra ngoài ăn tối nhằm thay đổi không khí và cũng là phần thưởng cho việc lọt vào trận chung kết. U23 Việt Nam sẽ có hai buổi tập trước khi bước vào trận chung kết châu lục lần đầu tiên trong lịch sử.

HLV Lê Thụy Hải: 'Lúc này ai không mong U23 Việt Nam tạo thêm kỳ tích'

HLV Lê Thụy Hải: 'Lúc này ai không mong U23 Việt Nam tạo thêm kỳ tích'

Về chuyên môn HLV Lê Thụy Hải chỉ ra những điểm thua thiệt của U23 Việt Nam so với đối thủ trong trận chung kết giải châu Á, U23 Uzbekistan nhưng ông cũng như CĐV Việt Nam vẫn tin và hy vọng kỳ tích sẽ tiếp nối kỳ tích.

Bộ Ngoại giao đề nghị Trung Quốc cấp visa xem chung kết U23 châu Á

Bộ Ngoại giao Việt Nam đã đề nghị các cơ quan đại diện ngoại giao Trung Quốc tại Việt Nam xem xét dành hỗ trợ đặc biệt trong việc giải quyết nhanh các thủ tục xin cấp thị thực cho công dân Việt Nam nhập cảnh Trung Quốc nhân dịp này.

Sáng 24/1, trợ lý bộ trưởng, Cục trưởng Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ đã làm việc với đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội để chuyển công hàm đề nghị Trung Quốc hỗ trợ cấp phép bay cho các chuyến bay của Vietnam Airlines và Vietjet Air chở cổ động viên Việt Nam sang Thường Châu, Trung Quốc cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam thi đấu trận chung kết Giải vô địch bóng đá U23 châu Á.

Chú thích ảnh
U23 Việt Nam đang khiến những người lãnh đạo bóng đá Trung Quốc nhận nhiều chỉ trích từ dư luận và báo chí. Ảnh: Phạm Tuân.

Báo Trung Quốc khâm phục Việt Nam, chê bóng đá quê nhà

Tờ Sina đăng tải bài viết về thành tích của U23 Việt Nam, trong đó có đoạn: “Ở bóng đá châu Á, tiền không thể mang lại thành công như Việt Nam, những người đã rất chú trọng vào đào tạo trẻ trong ít năm gần đây. Liên đoàn bóng đá Việt Nam bắt đầu hưởng trái ngọt sau 7 năm xây dựng và hoàn thiện trung tâm đào tạo trẻ”.

Trong khi đó, tác giả đặt dấu hỏi cho chính sự phát triển của bóng đá quê nhà: “Liên đoàn bóng đá Trung Quốc đã làm gì trong những năm qua? Những đồng tiền được chi nhỏ giọt đến từng xu, và câu trả lời cho cách làm ấy đã thể hiện rõ ở giải này. Hãy suy nghĩ cẩn thận, nếu không muốn bị tụt lại”.

“Sự phát triển của bóng đá trẻ và đẳng cấp của giải vô địch quốc gia gần như không liên quan đến nhau. Trung Quốc đã làm nhiều cách để thức tỉnh nền bóng đá trong nước, với sự bổ sung nhiều ngôi sao tầm cỡ thế giới, nhưng ở cấp độ U23, họ không mang đến gì ngoài tiền và phí hoa hồng cho các tay môi giới”.

Nhân Văn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm