'Xuân Trường, Tuấn Anh và Công Phượng sẽ dự AFF Cup 2016'

11/10/2016 05:48 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Trao đổi với báo Thể thao & Văn hóa, TTK VFF Lê Hoài Anh khẳng định, sau khi VFF làm việc với phía CLB chủ quản của Xuân Trường, Tuấn Anh, Công Phượng và LĐBĐ Nhật Bản cũng như LĐBĐ Hàn Quốc, các bên đã đi tới thống nhất rằng, 3 cựu cầu thủ HAGL sẽ được tạo điều kiện trở về tập trung đội tuyển Việt Nam tham dự AFF Cup 2016.

Sau màn trình diễn ấn tượng của Xuân Trường, Tuấn Anh, Công Phượng ở trận giao hữu với CHDCND Triều Tiên vào ngày 6/10 vừa qua, người hâm mộ có lý do để lo lắng về việc bộ ba cầu thủ này sẽ không được CLB chủ quản chấp nhận “nhả” người cho đội tuyển Việt Nam.

Lý do là bởi xét theo luật lệ FIFA, cả CLB Yokohama FC, Mito Hollyhock (Nhật Bản) lẫn Incheon United (Hàn Quốc) hoàn toàn có thể giữ chân Xuân Trường, Tuấn Anh, Công Phượng ở lại phục vụ cho CLB, vì AFF Cup 2016 không nằm trong hệ thống thi đấu của FIFA.

Trước tình cảnh như trên, TTK VFF Lê Hoài Anh cho biết, trong suốt thời gian qua, VFF đã có những buổi tiếp xúc và làm việc với các Chủ tịch CLB Yokohama FC, Mito Hollyhock, Incheon United cùng phối hợp với LĐBĐ Nhật Bản và Hàn Quốc để thuyết phục các CLB này đồng ý cho Xuân Trường, Tuấn Anh, Công Phượng về hội quân với đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup 2016.

TTK VFF Lê Hoài Anh cho biết: “Sau khi thống nhất với HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng về kế hoạch chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam cho AFF Cup 2016, VFF đã tiến hành trao đổi, tiếp xúc với các CLB, LĐBĐ Nhật Bản, Hàn Quốc, nơi mà Công Phượng, Tuấn Anh và Xuân Trường đang thi đấu.


Xuân Trường sẽ kịp về nước để tham dự AFF Suzuki Cup 2016? Ảnh: Quang Liêm

Cụ thể, vừa qua chúng tôi đã làm việc với Chủ tịch Yokohama FC và đôi bên đã đi đến những thống nhất về trường hợp của tiền vệ Tuấn Anh. CLB Yokohama FC muốn Tuấn Anh sẽ tập trung cùng CLB thi đấu trọn vẹn tới hết mùa giải rồi mới về tập trung đội tuyển Việt Nam”.

Ông Hoài Anh phân tích thêm: “Tuy nhiên, theo lịch thi đấu tại J-League 2, trận đấu cuối cùng của Yokohama FC sẽ diễn ra vào ngày 20/11. Và thời điểm ấy, AFF Cup 2016 đã chính thức khởi tranh.

Vì vậy, trong quá trình trao đổi với Chủ tịch Yokohama FC, chúng tôi đã đặc biệt nhấn mạnh rằng, Tuấn Anh có vai trò quan trọng đối với đội tuyển Việt Nam. Bên cạnh đó, chúng tôi nói thêm rằng, đấu trường AFF Cup 2016 nhận được sự quan tâm rất lớn của người hâm mộ Việt Nam.

Chính vì thế, VFF bày tỏ mong muốn Tuấn Anh sẽ được CLB tạo điều kiện thuận lợi để trở về tập trung đội tuyển một cách sớm nhất để có thêm thời gian cùng đồng đội chuẩn AFF Cup 2016. Còn về trường hợp của Công Phượng thì cơ bản chúng tôi cũng làm việc trao đổi như trường hợp của Tuấn Anh.

Và cuối cùng, phía CLB chủ quản của Công Phượng (Mito Hollyhock) và Tuấn Anh (Yokohama FC) đã đồng ý để 2 cầu thủ này trở về hội quân ở đội tuyển Việt nam vào đầu tháng 11 tới. Nếu không có gì thay đổi, Công Phượng và Tuấn Anh sẽ về nước vào ngày 1/11”.

Tuấn Anh, Công Phượng chờ ‘derby Việt Nam’ trên đất Nhật

Tuấn Anh, Công Phượng chờ ‘derby Việt Nam’ trên đất Nhật

Tuấn Anh và Công Phượng cùng với Xuân Trường đã rời đội tuyển Việt Nam sau trận giao hữu thắng CHDCND Triều Tiên 5-2 để quay lại Nhật Bản và Hàn Quốc tập huấn.

Trong khi đó, theo tiết lộ của ông Hoài Anh, riêng về trường hợp Xuân Trường, VFF đã mất khá nhiều công sức để thuyết phục CLB Inchone United “nhả” người. Ông Hoài Anh nói: “Sau quá trình tập luyện khoảng 9 tháng bên Hàn Quốc và có màn trình diễn ấn tượng trong trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển CHDCND Triều Tiên, phía CLB Inchone United đã đánh giá rất cao khả năng của Xuân Trường.

 Họ nói sẽ có kế hoạch sử dụng Xuân Trường trong thời gian tới. Do vậy, quá trình đàm phán để Xuân Trường có thể về nước tập trung sớm là không hề đơn giản. Chúng tôi đã phải trao đổi rất nhiều với phía LĐBĐ Hàn Quốc cũng như CLB Incheon United. Trên cơ sở lợi ích, mục tiêu của đội tuyển Việt Nam, chúng tôi đã đề xuất với lãnh đạo Incheon United và LĐBĐ Hàn Quốc về thời điểm Xuân Trường về nước. Cuối cùng, 2 bên đã đạt được sự thống nhất, khả năng cao là Xuân Trường sẽ về hội quân cùng đội tuyển Việt Nam vào ngày 7/11.

Như các bạn cũng đã biết, mới đây, trong quá trình thi đấu vòng loại World Cup 2018, nhiều tuyển thủ của Nhật Bản chỉ kịp về tập trung đội tuyển quốc gia trước có 2 ngày để đấu UAE.  Nhật Bản đã bất ngờ để thua UAE 1-2 ngay trên sân nhà và kết quả này ít nhiều là hệ quả ảnh hưởng từ việc một số cầu thủ về nước tập trung muộn.

Cho nên quan điểm của chúng tôi là luôn xác định sẽ tìm mọi cách để làm sao có thể đưa Xuân Trường, Tuấn Anh, Công Phượng về tập trung đội tuyển Việt Nam càng sớm càng tốt, để làm sao thầy trò HLV Hữu Thắng có được sự chuẩn bị tốt nhất cho AFF Cup 2016”.

6 Ở 6 trận đấu gần đây nhất, đội tuyển Việt Nam chỉ thua 1 trận trước Iraq, còn thắng tới 3 và chỉ hòa 2.

7 Chỉ sau 2 trận giao hữu, đội tuyển Việt Nam ghi được đến 7 bàn.

24 Sau khi từ Indonesia trở về, đội tuyển Việt Nam hiện có 24 cầu thủ lành lặn.


Huy Hùng (ghi)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm