Xuân Trường phủ nhận tới Thai League, CLB TP.HCM thanh lý tuyển thủ U23 Việt Nam

14/12/2017 18:47 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Park Hang Seo đặt mục tiêu cùng U23 Việt Nam đánh bại U23 Thái Lan và những thông tin liên quan đến chuyển nhượng sẽ là các phần chính của chuyển động bóng đá Việt tối 14/12.

HLV Park Hang Seo đặt mục tiêu thắng U23 Thái Lan

HLV người Hàn Quốc tỏ rõ mong muốn đánh bại U23 Thái Lan ở trận tranh hạng 3 M-150 Cup. Ông nói trong cuộc họp báo trước trận: “Tôi biết U23 Thái Lan từng thắng U3 Việt Nam tại SEA Games vừa rồi nhưng tôi không coi đó là trở ngại. U23 Việt Nam sẽ đoàn kết và chơi hết sức mình, chiến thắng là mục tiêu số 1”.

Chú thích ảnh
HLV Park Hang Seo đặt mục tiêu đánh bại U23 Thái Lan. Ảnh: Phạm Tuân.

“Để làm được điều này, U23 Việt Nam cần chuẩn bị kỹ lưỡng về đội hình và chiến thuật. Các cầu thủ cần giữ đứng vị trí và chuyền bóng nhiều hơn”.

U23 Việt Nam sẽ đá trận tranh hạng 3 với chủ nhà U23 Thái Lan vào lúc 16h00 ngày mai (15/12) tại SVĐ I-mobile Buriram.

Xuân Trường phủ nhận tới Thai League

Xuân Trường khẳng định cho đến thời điểm này chưa có bất cứ lời đề nghị nào từ các CLB Thái Lan đến anh. Tiền vệ sinh năm 1995 vừa kết thúc hợp đồng cho mượn với Gangwon FC. Nhiều ý kiến cho rằng anh nên đến Thái Lan thi đấu, tuy nhiên, Trường trở về HAGL vẫn được cho là quyết định hợp lý hơn cả.

Tại M-150 Cup, Xuân Trường tiếp tục thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm, đồng thời đeo băng đội trưởng U23 Việt Nam. Trọng trách nặng nề hơn nhưng Xuân Trường thi đấu không ấn tượng. Xuân Trường thẳng thắn thừa nhận mình đã chơi không tốt ở cả hai trận đấu vòng bảng M-150 Cup, trong đó có chiến thắng 4-0 trước U23 Myanmar và trận thua 1-2 trước U23 Uzbekistan.

Chú thích ảnh
Xuân Trường đang thi đấu không tốt trong màu áo U23 Việt Nam. Ảnh: Phạm Tuân.
HLV Park Hang Seo chê học trò tham độc diễn, ông Hải 'lơ' băn khoăn về Xuân Trường

HLV Park Hang Seo chê học trò tham độc diễn, ông Hải 'lơ' băn khoăn về Xuân Trường

HLV Park Hang Seo phát biểu sau trận thua 1-2 trước U23 Uzbekistan, HLV Lê Thụy Hải chê Xuân Trường thiếu sự máu lửa là những tin chính của chuyển động bóng đá Việt tối 13/12.

CLB TPHCM đại phẫu, thanh lý 13 cầu thủ

13 cầu thủ gồm thủ môn Quốc Thiện Esele, thủ môn Lương Văn Nhàn, trung vệ Châu Lê Phước Vĩnh, tiền vệ Võ Duy Nam, Lê Mạnh Dũng, Nguyễn Anh Tài, Victor Ormazabal, Trịnh Quang Vinh, Nguyễn Hồng Việt, Nguyễn Trọng Phi, tiền đạo Nguyễn Tuấn Anh, Đỗ Thanh Sang và Da Sylva.

“Một số cầu thủ thì hết hợp đồng và chúng tôi quyết định không tái ký. Số khác thì lớn tuổi, không đáp ứng yêu cầu chuyên môn ở mùa giải 2018 vốn được CLB đòi hỏi phải giành thành tích tốt. Và số nữa thì chủ động ra đi vì không được thi đấu nhiều như trường hợp của tuyển thủ U23 Việt Nam Nguyễn Anh Tài”

“Tôi dự định đôn 3-4 cầu thủ từ tuyến trẻ của CLB TP.HCM lên. Dù thay đổi nhiều, nhưng cầu thủ gốc TPHCM mùa 2018 sẽ có từ 10 đến 12 người để đội bóng vẫn mang bản sắc của bóng đá thành phố”, Quyền chủ tịch Lê Công Vinh chia sẻ.

CLB TPHCM được cho là đã hoàn tất hai bản hợp đồng lớn với HLV Toshiya Miura và tiền vệ Trần Phi Sơn (SLNA). Tuy nhiên, Lê Công Vinh khẳng định mọi chuyện vẫn chưa thể hoàn thành trong tháng 12/2017.

Chú thích ảnh
Nguyễn Anh Tài nhận thông tin bị CLB TPHCM thanh lý hợp đồng khi đang tập trung cùng U23 Việt Nam tham dự M-150 Cup.

Hải Phòng sắp hoàn tất hợp đồng với trung vệ Việt kiều

Trung vệ Adriano Schmidt đã có khoảng thời gian thử việc vào giữa năm 2017 tại CLB Hải Phòng. Tuy nhiên, cầu thủ mang hai dòng máu Việt Nam và Đức này không thể thi đấu cho đội bóng đất Cảng do vướng vấn đề hộ chiếu.

Được biết, Adriano Schmidt đang tiến hành thủ tục nhập tịch Việt Nam và dự kiến tháng 1 sẽ hoàn thành. Cũng trong tháng 1/2018, anh sẽ trở lại CLB Hải Phòng để đàm phán hợp đồng với đội bóng đất cảng.

Schmidt là cầu thủ sở hữu thể hình tương đối ấn tượng khi anh cao tới 1m85. Schmidt có bố là người Việt Nam còn mẹ là người Đức. Hậu vệ sinh năm 1994 này từng chơi bóng tại CLB hạng 5 Schwabmuchen và đang quản lý một nhà hàng - bar tại Đức.

Chú thích ảnh
Adriano Schmidt đang hoàn tất việc nhập tịch để gia nhập CLB Hải Phòng vào mùa giải 2018. Ảnh: Goal.

Nhân Văn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm