Xuân Trường nói gì sau trận ra mắt tại Incheon United?

05/04/2016 14:29 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Có một đường kiến tạo góp công vào chiến thắng của Incheon United B trước Goyang Zaicro FC nhưng như chia sẻ sau trận đấu, Lương Xuân Trường cho biết mình vẫn chưa hài lòng về bản thân.

13h00 chiều 5/4, vòng 4 của R-League, giải đấu bóng đá chuyên nghiệp dành cho cầu thủ dự bị của những đội bóng tại K.League (bao gồm cả K.League Classic và giải hạng Nhất Hàn Quốc Challenge) được tổ chức lần đầu năm 1990 đến tới nay đã được 26 mùa giải diễn ra và Incheon United được tiếp đón đối thủ Goyang Zaicro FC trên sân nhà.

Trong sơ đồ 4-1-4-1 mà HLV Kim Do Hoon sử dụng cho đội hình B của Incheon United ở trận đấu này, Xuân Trường mặc áo số 60 và đá ở vị trí tiền vệ trung tâm quen thuộc.



Tỷ số chung cuộc của trận đấu

Phút 26, khi Incheon United được hưởng quả phạt chếch về bên cánh trái, Xuân Trường bấm bóng sâu vào trong khu vực 16h50 của Goyang Zaicro FC để cho người đồng đội Kim Kyung Min đánh đầu ghi bàn mở tỷ số.


Các cầu thủ Incheon United B ăn mừng chiến thắng.Ảnh: Incheon United

Bàn thắng mở tỷ số tạo sự tự tin cho những cầu thủ trẻ của Incheon United như Xuân Trường và đến phút 38, Hong Jeong Ryul đã lập công, ấn định chiến thắng 2-0 cho đội nhà.


Tình huống kiến tạo của Xuân Trường cho đồng đội ghi bàn

Theo tìm hiểu, Goyang Zaicro FC để thua đội B Incheon United lần này đang xếp thứ 7 tại K.League Challenge (giải hạng Nhất Hàn Quốc, hạng dưới của K.League Classic).

Mặc dù vậy, chiến thắng của Incheon United cũng đáng khích lệ, nhất là trong bối cảnh CLB vừa trải qua chuỗi 3 trận đầu mùa giải toàn thua và đứng cuối cùng trên bảng xếp hạng K-League 2016.

Với riêng cá nhân Xuân Trường, bằng một đường kiến tạo, tiền vệ người Tuyên Quang này cũng đã ghi điểm và từng bước được hòa nhập vào môi trường tập luyện và thi đấu ở đội bóng mới.

Trả lời phỏng vấn nhanh sau trận đấu, Xuân Trường cho biết: "Tôi cảm thấy thực sự hạnh phúc khi Incheon United giành chiến thắng và tôi đã đóng góp một phần công sức của mình trong đó. Nếu tiếp tục có cơ hội thi đấu trong thời gian tới, tôi sẽ cố gắng thể hiện khả năng của mình tốt hơn nữa.

Đây là trận đấu đầu tiên tại Hàn Quốc và tôi có một chút thất vọng về bản thân vì phối hợp chưa tốt với các đồng đội. Đực biệt, tôi nghĩ rằng mình còn tiếp tục phải cải thiện khả năng phòng ngự. Từng bước một, tôi sẽ cố gắng cải thiện khả năng của mình.

Để cạnh tranh vị trí, tôi nghĩ mình cần phải chứng minh khả năng trong các trận đấu tại R-League. Đó là lý do tôi tìm băng ghi hình các trận đấu trước của đối thủ để tìm cách phối hợp tốt nhất với các đồng đội.

Tuy nhiên, những gì đã có mới chỉ là bước khởi đầu, mục tiêu của tôi là phấn đấu từng bước một. Tôi sẽ cố gắng cải thiện khả năng chơi bóng của mình để mang đến cho CĐV những màn trình diễn thuyết phục".

Ở trận đấu tiếp theo trong khuôn khổ R.League, Incheon United sẽ chạm trán Seoul E-Land vào 12h00 ngày 19/4.

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: 'Xuân Trường, Tuấn Anh dự bị mãi thì nguy'

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: 'Xuân Trường, Tuấn Anh dự bị mãi thì nguy'

Theo chia sẻ của chuyên gia bóng đá Vũ Mạnh Hải, việc Xuân Trường và Tuấn Anh chưa được ra sân ở các giải đấu chuyên nghiệp của Hàn Quốc và Nhật Bản là điều không bất ngờ. Tuy nhiên, về lâu dài, điều này rất đáng lo ngại.


Sau những kết quả không được như mong muốn ở giai đoạn đầu K-League, HLV Kim Do Hoon rất có thể sẽ có những điều chỉnh nhân sự, những cầu thủ tập tốt ở đội hình B hoàn toàn có thể được chuyển lên tập luyện và thi đấu tại đội hình A ở các vòng đấu tới.

Tại Hàn Quốc, Xuân Trường đang tiến những bước chậm mà chắc của mình trong việc tìm cơ hội thi đấu ở K-League thì bên Nhật Bản, Công Phượng sau khi bình phục chấn thương cũng đang hy vọng trong tuần tới sẽ được đăng ký vào danh sách thi đấu của CLB Mito Hollyhock.

Riêng trường hợp Tuấn Anh, do bị xô lệch hàm, bị lung lay 3 chiếc răng cửa trong trận đấu với Iraq nên từ khi quay lại Nhật Bản vẫn chưa đạt trạng thái sung sức nhất.

Thể lực cũng là rào cản lớn nhất với Tuấn Anh khi cạnh tranh suất thi đấu với các đồng đội người Nhật Bản vốn được đánh giá cao ở điểm này.

Thành Đạt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm