Xuân Trường nhận lương 230 triệu/1 tháng, Văn Toàn chưa muốn xuất ngoại

11/02/2019 13:55 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Xuân Trường nhận lương 230 triệu /1 tháng, Văn Toàn chưa muốn xuất ngoại là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt ngày 11/2.

Xuân Trường nhận mức đãi ngộ cao nhất Đông Nam Á, HAGL đã có phương án thay Công Phượng

Xuân Trường nhận mức đãi ngộ cao nhất Đông Nam Á, HAGL đã có phương án thay Công Phượng

Xuân Trường nhận mức đãi ngộ cao nhất Đông Nam Á, HAGL đã có phương án thay thế Công Phượng là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt ngày 10/2.

Xuân Trường nhận lương 230 triệu /1 tháng

Với việc mượn Lương Xuân Trường 1 năm từ CLB HAGL, CLB Buriram trả cho bầu Đức số tiền 150 nghìn USD (tiền phí để mượn Xuân Trường). Tiền vệ người Tuyên Quang nhận mức lương 10 nghìn USD/tháng, chưa tính các khoản thưởng theo CLB. Đương kim vô địch Thai League còn cấp nhà, xe ô tô riêng cho Xuân Trường...Như vây, tổng giá trị để Xuân Trường chuyển đến CLB Buriram có mức phí không dưới 7 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, trước buổi ra mắt chính thức của tiền vệ Lương Xuân Trường tại CLB Buriram United, ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch CLB HAGL đã tiết lộ nhiều điều khoản quan trọng trong bản hợp đồng cho mượn của tiền vệ người Tuyên Quang.

“Yêu cầu mà tôi đưa ra là mỗi khi đội tuyển Việt Nam có nhu cầu sử dụng thì Burinam United phải cho Xuân Trường về nước phục vụ và câu lạc bộ của Thái Lan đã khẳng định họ chấp nhận hoàn toàn”, bầu Đức chia sẻ.

Chú thích ảnh
Xuân Trường ra mắt tại CLB mới

Bên cạnh đó, Xuân Trường được đảm bảo sẽ có ít nhất 70% số trận được ra sân trong màu áo Buriram United. Ngày 9/2, tiền vệ Lương Xuân Trường đã vượt qua cuộc kiểm tra y tế tại CLB Buriram United, qua đó hoàn tất thủ tục khoác áo nhà ĐKVĐ Thai League. Được biết, Xuân Trường sẽ thi đấu cho Buriram theo dạng cho mượn với thời hạn hợp đồng 1 năm.

Văn Toàn chưa muốn xuất ngoại

HAGL trước mùa giải 2019 đã phải nói lời chia tay với hai ngôi sao là Xuân Trường và Công Phượng. Trong khi Xuân Trường đầu quân cho CLB Buriram United (Thái Lan) thì Công Phượng cập bến CLB Incheon United (Hàn Quốc). Không chỉ Xuân Trường, Công Phượng nhận được sự quan tâm của các CLB nước ngoài, tiền đạo Văn Toàn cũng nhận được một số lời mời gọi.

Văn Toàn cho biết: "Thật ra, cá nhân tôi cũng đã được một vài CLB nước ngoài quan tâm, liên hệ. Song tôi tự đánh giá khả năng của mình và nghĩ rằng việc xuất ngoại vẫn còn quá tầm tay. Tôi nghĩ mình sẽ phải đá tốt hơn, cố gắng hơn và khi đạt đến một thời điểm nhất định, có cơ hội sáng sủa tôi cũng sẽ ra đi.

Tôi hơi buồn khi 2 người bạn của mình không còn kề vai sát cánh trong thời gian tới ở CLB HAGL. Riêng với Công Phượng , người bạn cùng phòng làm tôi thấy trống vắng. Nhưng vì sự nghiệp, tôi nghĩ điều này là rất cần cho họ”.

V.League 2019 sẽ áp dụng công nghệ VAR

Để triển khai bước đầu cho kế hoạch áp dụng công nghệ VAR, công ty VPF đã tổ chức buổi giới thiệu về công nghệ này cho các đối tác liên quan của VPF. Ông Ariffin Bin Abdullah, Trưởng văn phòng đại diện tại Singapore của EVS đã có rất nhiều những chia sẻ về công nghệ VAR.

Ông Arifin Bin Abdullah, Trưởng văn phòng đại diện tại Singapore của EVS đã có những chia sẻ rất cụ thể về cách thức áp dụng VAR cho các trận đấu tại cuộc trao đổi chiều nay với Công ty VPF và các đơn vị truyền hình. Ông Arifin cho biết dựa trên những yêu cầu từ phía Công ty VPF, Next Media, ông sẽ sớm lên phương án để có thể nhanh chóng hỗ trợ VPF đưa công nghệ VAR đến với V.League.

“Mục đích của VPF khi đưa VAR về Việt Nam chính là để hỗ trợ cho các Trọng tài, nhằm hạn chế dần những tình huống gây tranh cãi, đem đến kết quả chính xác cho các trận đấu, từ đó sẽ nâng cao hình ảnh và chất lượng cho giải đấu cấp CLB cao nhất Việt Nam” , TGĐ VPF Trần Anh Tú cho biết.

Đơn vị giúp cho VPF giới thiệu công nghệ VAR là Công ty EVS, chuyên lắp đặt hệ thống VAR, có trụ sở chính tại Bỉ và các văn phòng tại nhiều quốc gia trên Thế giới. EVS chính là đối tác triển khai công nghệ VAR tại World Cup 2018 diễn ra tại Nga vừa qua. Ngoài ra, EVS đã thực hiện triển khai VAR ở nhiều giải League trên khắp thế giới. Ở Đông Nam Á, EVS đang triển khai VAR cho Thái League và dự kiến Thái League sẽ có thể áp dụng VAR từ mùa giải 2019.

Hà Nội FC chuẩn bị đấu vòng loại 2 của Giải Champions League

CLB Hà Nội FC đang tích cực chuẩn bị thi đấu vòng loại 2 của Giải Champions League châu Á gặp CLB Bangkok United vào 12/2 tại Thái Lan. Nếu giành chiến thắng, Hà Nội FC sẽ thi đấu vòng loại 1 của giải, gặp Shandong Luneng (Trung Quốc) vào ngày 19/2.

Nếu không vượt qua Bangkok United, Hà Nội FC sẽ chia tay Giải Champions League châu Á, xuống đá AFC Cup 2019, lần lượt gặp Naga World - Campuchia (lượt đi ngày 26/2 trên sân nhà, lượt về ngày 1-5 trên sân khách), Tampines Rovers - Singapore (lượt đi sân khách ngày 12-3, lượt về ngày 15/5), Yangon United - Myanmar (lượt đi tại sân nhà ngày 2-4, lượt về ngày 17/4).

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm