Xuân Trường lý giải nguyên nhân phải đeo băng trắng ở đầu gối

15/03/2016 14:53 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) – Xuân Trường xuất hiện trong buổi tập của đội tuyển Việt Nam với chiếc băng trắng quấn quanh đầu gối khiến không ít người tò mò.

Nhưng Trường không hề bị chấn thương. Sau buổi tập sáng 15/3, Xuân Trường trả lời báo chí: “Tôi chỉ quấn băng cho chắc chắn và để bảo vệ tốt hơn mà thôi”. Đồng đội cũ của Xuân Trường ở HAGL là Tuấn Anh, cầu thủ vốn có tiền sử chấn thương đầu gối, cũng trả lời rằng thể lực anh hiện rất tốt, không chịu chấn thương nào.

Xuân Trường, Tuấn Anh là những cầu thủ được chú ý nhất trên sân tập Mỹ Đình sáng nay. Trong các bài tập chuyền, khống chế bóng trong phạm vi hẹp, Trường và Tuấn Anh thể hiện nhỉnh hơn các đồng đội, thậm chí các đàn anh.

Khi được hỏi, Xuân Trường cho biết: “Tôi khá run vì đây là lần đầu tiên được tập cùng đội tuyển Việt Nam… nhưng tôi không chịu áp lực nhiều, bởi các cầu thủ của Việt Nam trong đợt tập này đều xuất sắc. Khi lên tập trung, tôi chỉ cố gắng hết mình. Các bài tập của Hữu Thắng tương tự với các đội khác, chỉ là tùy giai đoạn thì thay đổi mà thôi”.



Xuân Trường tập tốt dù "hơi hồi hộp"

Tuấn Anh cho biết các bài tập đa phần giống như đội U19 Hoàng Anh Gia Lai.

Khi được yêu cầu nhận xét về các bài tập của Hữu Thắng, Xuân Trường chỉ cười bảo “mới 1 buổi mà chưa nói được gì”. Cầu thủ của Incheon United cho biết đang cần thời gian thích nghi với môi trường mới và hiện gặp vấn đề về ngôn ngữ.

Tuấn Anh cũng nói anh phải học tiếng Nhật để hòa nhập ở Yokohama FC, nhưng khẳng định: “Áp lực ở môi trường nào cũng có. Quan trọng là cách mình vượt qua, cố gắng hết sức để cống hiến mà thôi”.

Đến nay, đội tuyển Việt Nam đã tập luyện cùng nhau được 2 ngày. Đội tuyển vẫn vắng mặt 7 cầu thủ của Becamex Bình Dương phải tạp trung đá AFC Champions League.

Sáng nay, tiền vệ Vũ Minh Tuấn vẫn phải tập riêng và chườm đá vì chưa bình phục chấn thương.

HD
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm