Xuân Trường khát khao dự Champions League châu Á, Đức Lương bị đội bóng Hàn Quốc từ chối

26/12/2016 14:24 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Xuân Trường muốn dự Champions League châu Á, Đội bóng Hàn Quốc từ chối ký hợp đồng với Đức Lương là hai trong số những tin chính ngày 26/12.
Xuân Trường muốn dự Champions League châu Á


Tiền vệ Lương Xuân Trường đã chia sẻ với báo chí khát vọng của mình sau khi Gangwon FC chính thức công bố bản hợp đồng chuyển nhượng của anh: “Tôi muốn mình trở thành cầu thủ được biết đến ở K-League. Tôi cũng muốn giúp Gangwon FC để đội bóng kiếm được suất dự AFC Champions League”.

Tại K-League 2017, Gangwon nhận tài trợ cực khủng với kinh phí hoạt động khoảng 8 triệu USD. Bản thân HLV Choi Yun-kyum cũng đánh giá rất cao Xuân Trường: “Tôi chưa bao giờ tưởng tượng được việc sẽ dẫn dắt Xuân Trưởng ở K-Leaue. Tôi sẽ tạo nhiều cơ hội cho Trường nếu cậu ấy chứng minh được khả năng trong tập luyện”.

Đội bóng Hàn Quốc từ chối ký hợp đồng với Đức Lương

HLV Lee Heung-sil khẳng định sẽ không ký hợp đồng với cầu thủ người Việt Nam Lê Đức Lương, thay vào đó, Ansan Greeners đang tìm kiếm một trung vệ nước ngoài.

Chia sẻ với báo giới, ông Lee nói: “Tôi không muốn có sự phục vụ của cầu thủ Việt Nam, không có bản hợp đồng nào với hậu vệ Việt Nam. Tôi muốn mang về một ngoại binh chơi ở vị trí trung vệ vào tháng 1/2017 để cân bằng đội hình”.

Trước đó, Đức Lương đã có 10 ngày thử việc ở Ansan. Sự thể hiện của anh trong thời gian đó là không đủ để thuyết phục đội bóng này.
Gangwon ví Xuân Trường là Park Ji Sung của Việt Nam

Gangwon ví Xuân Trường là Park Ji Sung của Việt Nam

Xuân Trường đã đạt được thỏa thuận chuyển từ Incheon United đến Gangwon thi đấu tại K.League 2016. Chỉ cần trải qua đợt kiểm tra thể lực vào đầu tháng 1 tới, Xuân Trường sẽ chính thức ra mắt trong màu áo đội bóng mới Gangwon FC.


U21 Thái Lan tự tin sẽ đánh bại Yokohama

HLV trưởng Ithsara Sritharon của U21 Thái Lan tự tin sẽ đánh bại U21 Yokohama để giành chức vô địch giải U21 quốc tế 2016. Chia sẻ với báo giới, ông Sritharon nói: “Chúng tôi đem sang Việt Nam lần này là 90% cầu thủ sẽ đá SEA Games 2017. Tôi nghĩ các cầu thủ tại đây đều có thể thi đấu ở SEA Games. Tôi biết Yokohama có điểm yếu nhưng không tiện chia sẻ. Nhưng Thái Lan có 70% cơ hội chiến thắng trước Yokohama FC”.

Tuyển nữ Việt Nam tăng 2 bậc trên BXH FIFA

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã công bố bảng xếp hạng bóng đá nữ quý IV/2016. Theo đó, đội tuyển nữ Việt Nam đã về đích trong năm 2016 bằng việc tăng 2 bậc để lên đứng vị trí thứ 32 với 1630 điểm hiện có.

Mặc dù không thi đấu sau giải vô địch nữ Đông Nam Á 2016, diễn ra đầu tháng 8/2016 tại thành phố Mandalay - Myanmar, nhưng thành tích của các cô gái tuyển nữ Việt Nam tiếp tục được cải thiện. Sau 2 quý liên tiếp giữ vững thứ hạng 34, đội tuyển nữ Việt Nam đã bứt phá để hoàn thành một năm bóng đá Việt Nam có nhiều thành tích với thứ hạng 32 thế giới.

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm