Xuân Trường khác các cầu thủ Đông Nam Á, U23 Thái Lan thua sát nút Australia

06/01/2018 17:41 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Lương Xuân Trường được HLV Zojan Jankovic của U23 Thái Lan dành tặng những lời có cánh, U23 Thái Lan thua U23 Australia, đối thủ của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2018 trong trận giao hữu mới kết thúc vào chiều nay (6/1).

U23 Thái Lan thua sát nút đối thủ của U23 Việt Nam

U23 Thái Lan thất bại 1-2 trước U23 Australia ở trận giao hữu diễn ra vào chiều nay (6/1) tại Thượng Hải (Trung Quốc). Hai bàn thắng của U23 Australia được ghi do công của Nicholas Cowburn (5’) và Milislav Popovich (52’). U23 Thái Lan chỉ gỡ lại được 1 bàn ở phút 61.

Đây là trận đấu giao hữu cuối cùng của hai đội trước khi bước vào vòng bảng VCK U23 châu Á 2018. U23 Thái Lan nằm cùng bảng với U23 CHDCND Triều Tiên, U23 Nhật Bản và U23 Palestine. Trong khi đó, U23 Australia nằm ở bảng D cùng U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam và U23 Syria.

Chú thích ảnh
U23 Thái Lan để thua U23 Australia 1-2 ở trận giao hữu chiều 6/1. Ảnh: FA Thailand.

HLV U23 Thái Lan đánh giá cao Xuân Trường

HLV Zojan Jankovic (U23 Thái Lan) đánh giá Xuân Trường khác biệt so với nhiều cầu thủ ở Đông Nam Á. Ông cho biết: “Tiền vệ Xuân Trường là cầu thủ hay nhất của U23 Việt Nam tại M-150 Cup. Khả năng điều tiết lối chơi khiến cậu ấy thật đặc biệt so với nhiều cầu thủ khác ở Đông Nam Á”.

Ông Jankovic cũng khẳng định U23 Việt Nam xứng đáng chiến thắng ở trận tranh hạng 3 M-150 Cup. Đồng thời, HLV trưởng của U23 Thái Lan ấn tượng với hàng phòng ngự của U23 Việt Nam: “Việt Nam phòng ngự tốt, tổ chức chặt chẽ và thật khó để xuyên thủng. Tuy nhiên, các bạn cũng như U23 Thái Lan sẽ đối mặt với các đối thủ rất mạnh về thể lực ở VCK U23 châu Á 2018. Đó là khó khăn”.

Chú thích ảnh
Xuân Trường (số 6) còn nhiều điểm hạn chế về thể lực nhưng HLV Jankovic vẫn đánh giá cao tài năng của tiền vệ này. Ảnh: Phạm Tuân.
Xuân Trường, Đức Chinh 'hóa ninja' chống rét ở Trung Quốc

Xuân Trường, Đức Chinh 'hóa ninja' chống rét ở Trung Quốc

Trên trang cá nhân của tiền vệ U23 Việt Nam Phạm Đức Huy đăng tải bức ảnh hài hước anh cùng các đồng đội Xuân Trường, Văn Thanh, Đức Chinh chống rét bằng cách ăn mặc kín như bưng.

Giao hữu Nam Định – FLC Thanh Hóa

FLC Thanh Hóa đã có chuyến hành quân đến SVĐ Thiên Trường để đá giao hữu với Nam Định vào chiều 6/1. Kết quả đội bóng xứ Thanh chỉ có được trận hòa 1-1. Tuy nhiên, trận đấu này là cơ hội để HLV Mihail Cucchiaroni thử nghiệm đội hình hơn là chú tâm đến kết quả.

FLC Thanh Hóa đã có sự chuẩn bị tích cực cho mùa giải mới. Họ chia tay 6 cầu thủ để đón về nhiều cái tên chất lượng mà nổi bật nhất là Minh Tùng, Văn Hiếu và Vũ Minh Tuấn từ Than Quảng Ninh. Thầy trò HLV Mihail Cucchiaroni sẽ thay thế Quảng Nam FC – ĐKVĐ V.League 2017 để đá AFC Champions League 2018 từ vòng sơ loại thứ hai gặp Eastern FC (Hong Kong) ngày 23/1.

Trong khi đó, Nam Định trở lại V.League 2018. Họ vẫn chưa có nhiều sự thay đổi về đội hình. Đội bóng thành Nam được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn ở lần trở lại giải đấu cao nhất của Việt Nam.

Chú thích ảnh
FLC Thanh Hóa hành quân đến SVĐ Thiên Trường để đá giao hữu với Nam Định. Ảnh: On Sports.

Trọng tài Thái Lan phải nộp điện thoại trước trận tại Toyota Thai League

Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đã đưa ra điều luật yêu cầu các trọng tài tham gia điều hành các trận đấu tại Toyota Thai League phải nộp điện thoại trước khi trận đấu diễn ra 2 giờ đồng hồ. Các điện thoại này sẽ được đưa cho Giám sát trận đấu.

Điều luật này nhằm ngăn chặn việc các trọng tài dính líu đến dàn xếp tỷ số hoặc cá độ. Trước đó, FAT đã cùng cảnh sát Hoàng gia Thái Lan tiến hành thanh lọc lại giải đấu và tạm giữ nhiều đối tượng liên quand đến dàn xếp tỷ số tại Toyota Thai League 2017.

Nhân Văn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm