Xuân Trường: ‘Bàn thắng vào lưới Hải Phòng làm tôi tự tin hơn’

31/03/2018 17:56 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều 31/3, BTC giải bóng đá VĐQG Nuti Café V-League 1 – 2018 đã tổ chức họp báo trước trận đấu giữa 2 đội bóng HAGL và Nam Định trong khuôn khổ vòng đấu thứ 4 trên sân vận động Pleiku.

Dù đây là vòng đấu thứ 4, song với chủ nhà HAGL, cuộc đối đầu với Nam Định tối 1/4 mới chỉ là lần thứ 3 họ ra sân ở mùa giải năm nay, do tại vòng đấu trước đó, chuyến làm khách của HAGL trên sân của đội bóng thủ đô Hà Nội FC đã bị hoãn lại. Sau hai trận, đội bóng phố Núi mới chỉ có được 2 điểm với 2 trận hòa, trước các đối thủ B.Bình Dương và Hải Phòng.

Ở vòng đấu này, được chơi trên sân nhà, lại chỉ phải tiếp đón đội bóng tân binh của giải là Nam Định, các cầu thủ HAGL đang tràn đầy quyết tâm giành chiến thắng đầu tiên của giải. “Sau 2 lượt trận đầu tiên chưa có chiến thắng, chúng tôi quyết tâm giành trọn 3 điểm trên sân nhà trước Nam Định”, HLV Dương Minh Ninh của HAGL cho biết.

Chú thích ảnh
HLV Dương Minh Ninh của HAGL. Ảnh: Dư Toán

Tuy vậy, vị HLV này cũng đánh giá cao đối thủ của mình: “Dù họ chỉ là tân binh của giải, song tôi đánh giá cao Nam Định. Đặc biệt, họ có 2 ngoại binh rất chất lượng, và lối đá tốc độ cũng như kỹ thuật của các cầu thủ khá tốt”.

Là một trong 5 cầu thủ của HAGL được triệu tập vào ĐTQG tham dự vòng loại Asian Cup 2019 và vừa trở về từ Jordan, đội trưởng Lương Xuân Trường thẳng thắn thừa nhận, việc di chuyển quãng đường khá xa, cộng với việc bị lệch múi giờ khiến anh và các đồng đội chỉ được nghỉ khoảng 2 ngày trước khi thi đấu trở lại tại V-League.

Xem Xuân Trường đá phạt tuyệt đẹp khiến Văn Lâm chôn chân nhìn bóng bay vào lưới

Xem Xuân Trường đá phạt tuyệt đẹp khiến Văn Lâm chôn chân nhìn bóng bay vào lưới

Phút 85, Xuân Trường sút phạt hàng rào đẳng cấp cân bằng tỷ số 1-1 cho Hoàng Anh Gia Lai trước Hải Phòng.

“Tuy nhiên, đến thời điểm này thì tôi và các đồng đội đã có đủ thời gian để hồi phục, không có vấn đề gì bất lợi và đã sẵn sàng cho trận đấu với Nam Định”, Xuân Trường cho biết.

Bên cạnh đó, Xuân Trường cũng cho rằng, bàn thắng vào lưới Hải Phòng ở vòng đấu thứ 2 sẽ giúp bản thân anh tự tin hơn, đồng thời sẽ phát huy hơn nữa năng lực của mình để góp phần vào lối chơi chung của HAGL cũng như ở ĐTQG.

Ở trận đấu tối 1/4 trên sân vận động Pleiku, Nam Định bị đánh giá yếu hơn đối thủ, nhưng không vì vậy mà đội bóng tân binh này thiếu đi sự quyết tâm. Mới chỉ có 1 điểm sau 3 trận đấu, Nam Định đang xếp ở vị trí cuối bảng xếp hạng, nên trận đấu với HAGL rất quan trọng với thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ.

Chú thích ảnh
HLV Nguyễn Văn Sỹ của Nam Định. Ảnh: Dư Toán

“HAGL luôn là một đội bóng khó chơi, bởi các cầu thủ của họ có kỹ thuật, khả năng cầm bóng tốt, và đã trưởng thành hơn rất nhiều sau khi thi đấu cho đội tuyển U23 cũng như ĐTQG. Song chúng tôi hạ quyết tâm sẽ phải có ít nhất một điểm ở trận đấu này”, HLV Nguyễn Văn Sỹ nhấn mạnh.

Qua 3 vòng đấu, Nam Định mới chỉ có 1 trận hòa và phải hứng chịu 2 trận thua. HLV Nguyễn Văn Sỹ thẳng thắn thừa nhận, Nam Định đang có 2 vấn đề cần phải giải quyết, đó là khâu dứt điểm và cách tiếp cận trận đấu.

“Ở những trận đấu đã qua, chúng tôi có không ít cơ hội, song lại không ghi được nhiều bàn thắng. Nam Định là đội bóng có nhiều năm thi đấu ở giải hạng Nhất, trong khi chất lượng của V-League thì ngày càng phát triển, tốc độ của các cầu thủ cao hơn, trình độ thi đấu cũng tốt hơn rất nhiều, nên các cầu thủ của tôi có phần chưa bắt được nhịp và cách tiếp cận của các trận đấu.

Ngoài ra, 2 ngoại binh của chúng tôi cũng chưa hòa nhập tốt được với đội bóng, và trong thời gian tới, chúng tôi sẽ cố gắng cải thiện được các vấn đề trên để thi đấu tốt hơn. Nhưng trước mắt, chúng tôi sẽ tập trung cho trận đấu với HAGL”, HLV Nguyễn Văn Sỹ cho biết thêm.

Trận đấu giữa HAGL và Nam Định sẽ diễn ra lúc 19h00 ngày 1/4 trên sân vận động Pleiku.

Dư Toán

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm