XSKT Cần Thơ thăng hoa nhờ triết lý HAGL

18/04/2018 05:58 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Đinh Hồng Vinh - thuyền trưởng mát tay đến từ HAGL đang thổi luồng sinh khí mạnh mẽ cho đội bóng miền Tây XSKT Cần Thơ. Vượt trên cả những ứng viên vô địch như FLC Thanh Hóa hay ĐKVĐ Quảng Nam, Top 5 hiện tại là thành quả khó tin với những CĐV lạc quan miệt sông nước.

Khởi đầu ấn tượng

5 vòng đấu, XSKT Cần Thơ tích lũy 8 điểm. Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh chỉ chịu thất bại duy nhất 1 trận trước Hà Nội, CLB đang dẫn đầu bảng tuyệt đối trong trận đấu họ cho rằng gặp nhiều bất lợi với tiếng còi của ông Nguyễn Trọng Thư. Từ chỗ là ứng viên số 1 cho vé đi tàu ngược về hạng Nhất, đội bóng miền Tây đã viết nên những kỳ tích khó tin thậm chí với CĐV nơi đây.

Đây là khởi đầu tốt bậc nhất của CLB từ ngày XSKT Cần Thơ thăng hạng V-League. Tuy nhiên, trái ngược với những năm trước đó dưới thời HLV Vũ Quang Bảo, XSKT Cần Thơ của HLV có biệt danh Vinh “đen” hiện tại khốn khó hơn nhiều về tài chính. Thậm chí, người Cần Thơ đã sẵn sàng cho lộ trình... không V-League. Mùa giải này, XSKT Cần Thơ chi tiền thưởng cho đội vào loại thấp nhất V-League với 200 triệu đồng/trận thắng sân nhà, 300 triệu/trận thắng sân khách, hòa sân khách 50 triệu đồng còn hòa sân nhà không có thưởng.

Từ khó khăn, lãnh đạo CLB mới có quyết định đúng đắn khi xúc tiến ký hợp đồng với HLV Đinh Hồng Vinh, người không mấy được bầu Đức tin tưởng. XSKT Cần Thơ kỳ vọng ông tướng trẻ dù chưa có kinh nghiệm dẫn dắt CLB V-League nhưng phần nào năng lực đã khẳng định khi giúp các tuyến trẻ HAGL gặt hái nhiều thành tích giải trẻ quốc nội. Một người mang trong mình triết lý bóng đá HAGL vốn rất được ưa thích ở đất Tây Đô sẽ giúp ích nhiều cho đội bóng miền Tây và những gì diễn ra thời điểm này cho thấy họ không lầm.

Dưới sự dẫn dắt của HLV hiền lành ngoài đời nhưng rất cá tính trong công việc, XSKT Cần Thơ đang là hiện tượng V-League năm nay. Việc họ đánh bại Hải Phòng ngay tại chảo lửa Lạch Tray hay hạ đo ván Bình Dương ở Tây Đô và gần nhất khiến SLNA vất vả cầm hòa chắc chắn sẽ làm phần còn lại e ngại. HLV Đinh Hồng Vinh cho biết: “Trước khi ký hợp đồng với lãnh đạo CLB, họ nói với tôi muốn thay đổi cách làm bằng việc xây dựng một lối chơi đẹp, hiệu quả, có bản sắc đặc trưng của người Cần Thơ. Mục tiêu là làm sao kéo người dân Cần Thơ đến sân xem bóng đá, ủng hộ đội bóng địa phương. Tôi cũng thống nhất với các anh ấy như thế. Tôi lựa chọn lối chơi 4-2-3-1, đá ban bật nhỏ, xây dựng đội bóng ý thức cao tinh thần tập thể, không có ngôi sao. Ở Cần Thơ chỉ có một ngôi sao duy nhất là sự đoàn kết”.

Bay bổng với ông Vinh “đen”

Trao niềm tin cho HLV Đinh Hồng Vinh, XSKT Cần Thơ xây dựng lối chơi với khá nhiều cầu thủ trưởng thành từ HAGL trong đội hình như Anh Tuấn, Út Cường, Thanh Long… Những học trò đang giúp ông thành công khi đưa guồng máy hoạt động trơn tru dù thời gian ông Vinh đến CLB chưa lâu. Bên cạnh đó, 2 ngoại binh HLV Đinh Hồng Vinh “chấm” đưa về cho bằng được là cựu vua phá lưới V-League Patiyo cùng Wader Luiz đang giúp CLB rất ổn định ở khâu ghi bàn. “2 trận đầu họ chưa ăn ý nhưng đến lượt thứ 3 thì họ đã tìm được tiếng nói chung. Thành quả có được là câu trả lời cụ thể”, ông Vinh nói.

So với đội bóng cũ HAGL đang đì đẹt nhóm cuối, thành quả mà HLV Đinh Hồng Vinh có được ở Tây Đô có thể khiến người Gia Lai phải suy nghĩ. Nói vui với ông Vinh “đen” cũng như nhiều cầu thủ khác là Hoàng Thiên (Sài Gòn), Tuấn Mạnh, Duy Thanh (Sanna Khánh Hòa BVN)… những người phải “hạ sơn” mới thăng hoa, HLV họ Đinh cười hiền.

Sài Gòn FC họp hơn 2 tiếng để có 3 điểm trước HAGL

Sài Gòn FC họp hơn 2 tiếng để có 3 điểm trước HAGL

Chủ tịch CLB Sài Gòn Trần Tiến Đại tiết lộ, sau 4 trận đầu bết bát, cả đội đã cùng nhau ngồi lại đến 2 giờ rưỡi đồng hồ để cùng phân tích những yếu tố dẫn đến thất bại. Từ đó, họ mới có thể nhẹ nhõm tinh thần để thăng hoa đánh bại HAGL.

“Tôi không đề cập nhiều về đội bóng cũ HAGL nhưng tôi luôn đánh giá cao thế hệ cầu thủ tài năng mà họ đang sở hữu. Về bản thân tôi, khi quyết định dứt áo ra đi tôi đã xác định mình phải thay đổi, mới mong có cái gì đó bứt phá trong nghề nghiệp. Tôi có khá nhiều điều tiếc nuối khi ra đi nhưng nghề của mình phải như thế. Mỗi HLV có một triết lý bóng đá riêng nhưng với tôi ở môi trường mới, điều tôi hướng đến xây dựng là sự đoàn kết và tinh thần chiến đấu của cả tập thể. Cầu thủ ngoài gắn kết với nhau, họ còn phải thoải mái tinh thần thì CLB mới hy vọng tìm được thành công”, HLV Đinh Hồng Vinh nói.

Một “bí kíp” giúp HLV lần đầu dẫn dắt CLB V-League có thể thăng hoa chính là hậu phương. “Thực sự tôi luôn dành hai chữ tuyệt vời để nói về gia đình nhỏ của mình. 3 đứa con rất ngoan, vợ con tôi hiểu và luôn động viên tôi theo đuổi nghề nghiệp mà tôi đam mê này. Hậu phương vững chắc như thế nên tôi luôn cảm nhận được mình phải có trách nhiệm làm tốt công việc để gia đình yên tâm về mình”, HLV Đinh Hồng Vinh cho hay.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm