XSKT Cần Thơ sẽ thăng hoa nhờ là HAGL ‘phiên bản 2.0’?

03/03/2018 12:17 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Mùa giải V-League 2018, có 1,5 suất xuống hạng và ngay từ khi kết thúc mùa giải năm ngoái XSKT Cần Thơ được được nhận diện là ứng viên xuống hạng. Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh đang làm hết sức mình để trụ được ở sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam.

Ngay từ cuối V-League 2016, khi CĐV Tây Đô giương cao băng rôn yêu cầu HLV Vũ Quang Bảo rời khỏi chiến ghế chỉ đạo XSKT Cần Thơ người ta đã đoán, ông thầy xứ Nghệ sớm muốn cũng phải ra đi.

Ngay cả khi được đầu tư khá nhiều tiền mua ngoại binh hay (Vua phá lưới V-League 2015 Patiyo Tamwbe), đưa về nội binh cứng thì ông thầy xứ Nghệ này cũng không vực nổi XSKT Cần Thơ.

Năm ngoái, dù kinh phí ít hơn nhưng vị trí thứ 13 trên BXH có lẽ không làm hài lòng cả ông chủ CLB lẫn CĐV nên việc HLV xứ Nghệ ra đi là điều khó cưỡng.

Thầy trò HAGL cùng xuống núi

Với kinh phí eo hẹp, có vẻ như XSKT Cần Thơ rất “biết mình, biết ta” khi quyết định mời HLV Đinh Hồng Vinh về cầm quân. Ông Trần Minh Tâm, Chủ tịch CLB XSKT Cần Thơ, cho rằng với việc mời về HLV Đinh Hồng Vinh, đội bóng Tây Đô sẽ có thêm cơ hội đem về một số cầu thủ trẻ của HAGL. XSKT Cần Thơ hy vọng với thầy mới, trò mới đội bóng sẽ triển khai lối đá kỹ thuật kiểu HAGL để lôi kéo khán giả đến sân.

Trong thời gian qua, đội bóng xứ sở Tây Đô đã thanh lý hợp đồng với hàng loạt cầu thủ như thủ môn Thanh Diệp và Bửu Ngọc, hàng hậu vệ có Chí Công, Ngọc Mạnh và Tấn Đạt, tiền đạo Hải Anh cũng nối gót các đồng đội rời sân Cần Thơ.

Đinh Hồng Vinh và bước ngoặt mới ở Cần Thơ

Đinh Hồng Vinh và bước ngoặt mới ở Cần Thơ

Không được bầu Đức tin tưởng, Đinh Hồng Vinh đã quyết định dấn thân vào đời cầm quân đỉnh cao. Cần Thơ đã mời ông, có lẽ đây là sự lựa chọn đúng khi ông Vinh đã có quá nhiều năm ẩn mình ở bóng đá trẻ.

Trong tay HLV Đinh Hồng Vinh vẫn có những cầu thủ chuyên môn tốt, sinh hoạt lành như đội trưởng Quang Tình, Văn Quân, Anh Tuấn, Công Thành, Đức Lộc…cùng 6 cầu thủ gốc Cần Thơ như Văn Quân, Trung Anh, Kiếm Linh...

Ở vị trí thủ môn, thủ môn Tô Vĩnh Lợi (khoác áo HAGL mùa rồi) đã đầu quân về Tây Đô, họ cũng đã chiêu mộ thành công hậu vệ Phương Tâm, tiền vệ Út Cường từ Long An và Khánh Hòa.

4 cầu thủ trẻ từ lò đào tạo PVF gồm Thành Lộc, Tùng Quốc, Ngọc Bảo và Thanh Long cũng đã được tái ký hợp đồng. Đây là những cái tên đã thi đấu cho đội bóng xứ sở Tây Đô ở V-League 2017. Bên cạnh đó, nhờ có sẵn mối quan hệ với ông thầy mới, XSKT Cần Thơ cũng đang có kế hoạch mượn tới 6 cầu thủ trẻ đến từ lò đào tạo HAGL như Kiên Quyết, Hoàng Thống...

Chú thích ảnh
Thách thức đang chờ tân HLV Đinh Hồng Vinh. Ảnh: Internet

Lãnh đạo CLB cũng đang thương lượng tiếp tục giữ lại 2 cầu thủ mượn của Hải Phòng đã thi đấu rất tốt ở nửa mùa giải trước là tiền vệ Quang Huy và tiền đạo Việt Phong.Tiền vệ Hữu Dũng của FLC Thanh Hóa là cầu thủ cuối cùng về gia nhập đội bóng Tây Đô.

Cầu thủ sinh năm 1995 từng được HLV người Nhật Bản Miura “sủng ái” khi đã gọi vào đội tuyển U23 quốc gia nhưng không thể chen chân với các đàn anh Hoàng Thịnh, Thế Dương, Văn Bình, Văn Thắng.

Ngoại binh cũ

CLB đã sớm có được chữ ký của cầu thủ ngoại nhập tịch Hoàng Vissai. Tiền đạo Patiyo là cái tên đáng chú ý nhất và đây là bản hợp đồng tốn kém nhất của XSKT Cần Thơ ở V-League 2018. Tưởng như Nsi đã được thuyết phục giữ lại nhưng sau rốt cuộc tân Chủ tịch Trần Tiến Đại của Sài Gòn FC đã lôi kéo chân sút gốc Phi trở về tái hợp thầy cũ.

Nhiều khả năng họ sẽ ký hợp đồng với cựu tiền đạo HAGL chơi rất hay trước đây là Osmar. Ngoại binh Osmar có nhiều năm thi đấu ở Nhật Bản và từng chơi cho Mito Hollyhock, đội bóng cũ của Công Phượng, trước khi đến với V-League.

Patiyo sẵn sàng 'chiến' đội bóng của Chủ tịch Công Vinh

Patiyo sẵn sàng 'chiến' đội bóng của Chủ tịch Công Vinh

Patiyo đã hoàn toàn bình phục chấn thương, sẵn sàng xung trận khi Than Quảng Ninh tiếp đón CLB TP.HCM chiều 13/1.

Trong màu áo HAGL, anh gây ấn tượng mạnh với 5 bàn thắng sau 7 trận ra sân. Pha va chạm rất mạnh với Huỳnh Tấn Tài (Long An) ngày 15/5/2016 đã khiến tiền đạo người Brazil bị gãy chân. Sau một thời gian dài dưỡng thương ở quê nhà Brazil, Osmar đã liên hệ với XSKT Cần Thơ nhằm tìm kiếm một suất chơi ở V-League 2018.

Vấn đề lớn nhất của XSKT Cần Thơ chính là lắp ghép đội hình giữa người mới đến với đội hình còn sót lại sau đợt cải tổ. Tân HLV Đinh Hồng Vinh lại chưa có được kinh nghiệm cầm quân ở V-League.

Đông Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm