XSKT Cần Thơ – Hải Phòng: Không có gì để mất!

28/08/2016 06:05 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Ai cũng kêu đội bóng đất Tây Đô bị tung tin đồn thất thiệt nhưng có nghĩ rằng thầy trò Trương Việt Hoàng cũng bị “chơi xỏ” vì tin đồn để cản trở ngôi vô địch vô tiền khoáng hậu của fan thành phố hoa phượng đỏ? Có lẽ không ít người đang cổ vũ cho bóng đá Hải Phòng.

GĐĐH CLB XSKT Cần Thơ khẳng định  sẽ “chơi chết bỏ” trước Hải Phòng cuối tuần này. Chủ nhà tuyên bố sẽ chơi toàn lực để đem lại niềm vui cho CĐV nhà thay vì “trả điểm” như dư luận đồn thổi.

XSKT Cần Thơ đã hoàn thành mục tiêu trụ hạng và có thành tích chắc chắn ấn tượng hơn hẳn mùa trước, như thế đã đủ với những gì lãnh đạo giao phó cho CLB trước mùa giải này. Tuy vậy, khốn khổ cho đội bóng miền Tây lúc này là họ gặp phải một Hải Phòng đang khát khao hướng tới chức vô địch. Nhất cử nhất động của Hải Phòng và những gì liên quan đến đội bóng đất Cảng cũng bị “săm soi”, XSKT Cần Thơ vì thế được chú ý trên mức bình thường.

Trước đây, V-League cũng từng dậy sóng vì CĐV đất Cảng tố cáo chính đội nhà tiêu cực. Hải Phòng trước vòng 18 đang chơi thăng hoa và có cơ hội vào top tranh huy chương bỗng “ngã vật” trước chủ nhà XSKT Cần Thơ đang rất cần điểm để trụ hạng. CĐV đất Cảng lặn lội theo CLB đến Tây Đô làm ầm ĩ sự việc, trận đấu dậy mùi đó bị chỉ trích nhưng rốt cuộc, mọi thứ chìm xuồng vì “bằng chứng đâu”. Và giờ, khi Hải Phòng đang hướng tới kỳ tích, chuyện cũ lại được xới lên. Bóng chưa lăn nhưng rất nhiều CĐV đặt cửa thắng cho đội khách. Bởi lẽ theo mô tuýp bóng đá ân tình vốn tồn tại lâu nay như luật bất thành văn ở V-League, đây là thời điểm thích hợp nhất để XSKT Cần Thơ phải trả lễ.

Mùa giải tưởng chừng sẽ khép lại yên ả với XSKT Cần Thơ thì hàng loạt tin tức không vui bay về đại bản doanh Tây Đô. Trước tin dư luận đồn thổi, CLB đã phải đau đầu vì chuyện Chí Công phải nhận án phạt cấm thi đấu dài hạn từ BTC. Tuy nhiên, việc mất đi Chí Công như lãnh đạo XSKT Cần Thơ cho hay không đau đầu bằng việc bị dư luận cho rằng chưa đá đã thua Hải Phòng cuối tuần này. “Những thông tin vừa qua cho rằng XSKT Cần Thơ sẽ tự thua Hải Phòng là không đúng. XSKT Cần Thơ đã quán triệt tư tưởng từ khi lên chơi V-League là phải thi đấu cống hiến cho nhân dân tỉnh nhà. Về chuyện bóng đá tình nghĩa thì hoàn toàn là không thể nào xảy ra. Trước trận đấu với Hải Phòng, chúng tôi cam kết sẽ đá sòng phẳng với họ và chắc chắn không có chuyện tiêu cực. Mọi người hãy xem trận đấu đó và sẽ có câu trả lời”, GĐĐH Nguyễn Thanh Danh chia sẻ.

HLV Vũ Quang Bảo: 'XSKT Cần Thơ bị tin đồn thất thiệt'

HLV Vũ Quang Bảo: 'XSKT Cần Thơ bị tin đồn thất thiệt'

Đấy là khẳng định của HLV Vũ Quang Bảo khi có ý kiến cho rằng thầy trò ông Bảo “khoằm” sẽ “nằm” cho Hải Phòng thắng để có lợi thế trong cuộc đua vô địch, “trả ơn” giúp trụ hạng mùa năm ngoái.


Ông Danh nói thêm: “Trước trận gặp Hải Phòng, chúng tôi đã chuẩn bị lực lượng bảo đảm đầy đủ con người chất lượng nhất. Thiếu vắng đáng tiếc nhất của chúng tôi là trung vệ Chí Công do án phạt. Nhưng Tiến Thành hay Đức Lộc vẫn có thể đáp ứng được vấn đề chuyên môn thay cho Chí Công”.

Về phần đội bóng đất Cảng, HLV Trương Việt Hoàng không dám chủ quan trước thông tin chủ nhà sẽ buông trận này. Hải Phòng đã lên phương án chuẩn bị cho trận đánh quan trọng này từ sớm, CLB đã di chuyển vào Nam trước cả tuần lễ. Trưa 26/8, Hải Phòng đã đến Cần Thơ để làm quen với điều kiện thi đấu. Tuần này, Văn Thắng sẽ gặp lại các đồng đội cũ. Nhắc tới Văn Thắng, người được các CĐV xứ Tây Đô yêu mến đặc biệt khi góp công lớn vào chiến tích trụ hạng của XSKT Cần Thơ mùa trước. Tiền đạo gốc Thanh Hóa có thể xem là “nửa đội hình” XSKT Cần Thơ năm ngoái và cũng là một phần nguyên nhân để dư luận đồn thổi. Bởi sau khi rời XSKT Cần Thơ, Văn Thắng đã cập bến Hải Phòng thay vì trở về quê hương. Mối quan hệ của 2 CLB này vốn rất “hữu hão” và không phải ngẫu nhiên dư luận “soi” trận đấu này.

Dư luận có quyền suy luận nhưng dân thạo tin V-League “đẳng cấp” đều cười khẩy Hải Phòng mới là đang bị đánh hội đồng.

Dự đoán: 1-2

0. Không có kết quả hòa khi Hải Phòng đối đầu XSKT Cần Thơ trên sân nhà lẫn sân khách. Nhưng có kết quả “3 đi – 3 về” mỗi khi 2 CLB này thi đấu trên sân của nhau.

1. Hải Phòng đang giữ vị trí số 1 mùa giải này với công sức đóng góp lớn nhất của chân sút số 1 Lê Văn Thắng. Cầu thủ xứ Thanh có 9 trong tổng số 35 bàn thắng cho Hải Phòng đến thời điểm này.

2. Hải Phòng cần nhiều hơn 2 chiến thắng để vươn đến chức vô địch V-League mùa này. Năm 2012 khi giải đấu có 26 lượt trận, SHB Đà Nẵng cũng đã lên ngôi vô địch sau 14 trận thắng (nhiều hơn 2 trận thắng của Hải Phòng hiện tại) và cách biệt khi đó cũng rất mong manh, chỉ 1 điểm so với đội thứ 2 Hà Nội T&T. B.Bình Dương đang giữ kỷ lục 16 trận thắng để vô địch mùa giải 2015.


Quốc Tài
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm