Vũ Văn Thanh: ‘HLV Park từng dọa đánh vì tôi mải chơi điện tử’

30/01/2018 17:31 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Hậu vệ U23 Việt Nam Vũ Văn Thanh đã chia sẻ kỷ niệm hài hước khi anh bị HLV Park Hang Seo giơ tay dọa đánh vì mải mê chơi điện tử.

Theo Văn Thanh, nếu trên sân HLV Park Hang Seo là một người nghiêm khắc thì bên ngoài sân cỏ, nhà cầm quân người Hàn Quốc là người rất dễ mễn và vui tính.

Kỷ niệm mà Văn Thanh nhớ nhất về HLV Park Hang Seo là khi anh bị ông Park giơ tay dọa đánh vì mải chơi games: “Trong một buổi tối, khi tôi đang chơi games thì HLV Park Hang Seo đến tìm. Tôi không biết người gõ cửa là HLV Park Hang Seo tôi cứ kệ cho gõ vì tưởng đồng đội nghịch ngợm

Sau một hồi, tôi thấy tiếng gõ cửa nhiều quá thì tôi gọi với ra, cửa không khóa nên cứ tự mở của vào. Sau đó, thầy Park xuất hiện khiến tôi rất bất nngờ. Thầy Park đã giơ tay cao dọa đánh vì thấy tôi đang chơi games. Theo phản xạ tôi nhảy lên giường để trốn. Thông thường mỗi ngày HLV Park Hang Seo cho chúng tôi khoảng 1 tiếng để chơi games. Còn đâu tất cả phải tập trung cho việc tập luyện và thi đấu".

Chú thích ảnh
HLV Park Hang Seo là một người sống tình cảm, vui tính

Chú thích ảnh
Văn Thanh (bên phải) ăn mừng cùng các đồng đội
Tiến Dũng dùng tiền thưởng mua máy giặt tặng mẹ

Tiến Dũng dùng tiền thưởng mua máy giặt tặng mẹ

Thủ thành U23 Việt Nam Bùi Tiến Dũng sẽ dùng số tiền thưởng để gửi về quê cho cha mẹ sửa sang nhà cửa và mua sắm những dụng cụ cần thiết.

Còn thủ môn Tiến Dũng nhận xét, HLV Park Hang Seo rất vui tính: "HLV Park là người sống rất tình cảm với các học trò của mình. Ngoài thời gian tập luyện, ông hay đến phòng của mọi người để đùa và thư giãn. Dù lớn tuổi, ông vẫn có những trò đùa trẻ con và dễ thương.

Ví dụ như ông hay đùa mọi người mỗi khi có đồ ăn gì đó. Ông sẽ mời các cầu thủ nhưng khi mọi người chuẩn bị thưởng thức món ăn thì ông bất ngờ rút lại, rất nhiều người bị bất ngờ vì trò đùa ấy".

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm