Vụ bán độ ở Đồng Nai: HLV nói cầu thủ làm, cầu thủ chịu

03/04/2015 10:05 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Khi được phóng viên Thể thao & Văn hóa đề nghị cho ý kiến về thông tin nhóm cầu thủ CLB Đồng Nai bán độ ở V-League 2014 chuẩn bị ra trước vành móng ngựa, ông Trần Bình Sự, HLV trưởng đội bóng miền Đông Nam Bộ, đã trả lời một cách khá bình thản.

Ông Sự cho biết: “Tôi cũng như nhiều người, chỉ được biết thông tin đó qua báo chí. CLB Đồng Nai như bạn biết đã thanh lý hợp đồng với các cầu thủ đó ngay khi vụ việc tiêu cực bị phát giác. CLB không có trách nhiệm liên đới gì với những cầu thủ đó nữa từ rất lâu rồi. Mọi việc bây giờ thuộc thẩm quyền của cơ quan điều tra”.

Về việc những học trò cũ sắp bị đưa ra truy tố trước pháp luật, ông Sự nói thêm: “Tôi nghĩ việc ai làm thì người đó phải gánh chịu hậu quả. Tôi ủng hộ việc họ xứng đáng phải nhận những án phạt nặng thích đáng với những điều họ đã gây ra.

Việc phạt nặng những cầu thủ tiêu cực cũng là một cách răn đe cho không chỉ các cầu thủ của CLB Đồng Nai mà còn rất nhiều cầu thủ đang chơi bóng ở Việt Nam, bóng đá Việt Nam có thể sẽ trong sạch hơn sau khi xử phạt những cầu thủ phạm luật”.

“Hiện tại chúng tôi vẫn tập luyện bình thường để chuẩn bị cho giải VĐQG sắp khởi tranh trở lại. CLB Đồng Nai không gặp ảnh hưởng gì về thông tin những cầu thủ cũ của CLB bị truy tố trước pháp luật.

Chúng tôi đã có khởi đầu không tốt trong mùa giải 2015, phần do nhiều cầu thủ chấn thương, phần do chỉ có 3 trận thi đấu trên sân nhà. Đội bóng đang rất tập trung và lực lượng bây giờ đã ổn định hơn.

Chúng tôi cũng chỉ cách nhóm an toàn một vài điểm thôi nên đội bóng đang nỗ lực để chiếm lấy vị trí khả quan hơn trên bảng xếp hạng chứ không quan tâm đến những chuyện không thuộc phạm vi của CLB nữa”.

V.H (ghi)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm