'Với Quảng Nam, bầu Hiển vẫn là số 1'

23/12/2016 10:35 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Kể từ mùa giải 2017, QNK Quảng Nam sẽ được đổi tên thành Quảng Nam FC. Việc đổi tên sẽ giúp Quảng Nam có thêm nhiều nhà tài trợ. Chỉ thấy toàn mặt được chứ không hề mất.

Cảm xúc của ông như thế nào khi biết thông tin QNK Quảng Nam bị đổi tên thành Câu lạc bộ bóng đá Quảng Nam (Quảng Nam FC)?

- Chuyện đổi tên chúng tôi đã chuẩn bị trước đó một thời gian khá dài. Khi đổi tên thì hoạt động của câu lạc bộ vẫn bình thường như những năm trước đây, kể cả kinh phí lẫn con người. Thế nên, chúng tôi đã tính toán hết rồi, không phải lo lắng gì về tài chính cũng như nhân lực; thậm chí, việc đổi tên giúp chúng tôi có thêm nhiều thuận lợi để hoạt động.

Ông cho biết lý do nào QNK Quảng Nam đổi tên thành Quảng Nam FC?

- Cần phải nhìn nhận một cách thực tế rằng, điều kiện kinh tế của mỗi doanh nghiệp mỗi năm mỗi khác. Hiện tại, Công ty Cổ phần Đầu tư QNK Quảng Nam vẫn hoạt động, vẫn khai thác khoáng sản, bất động sản khi được UBND tỉnh cho phép và lấy đó làm nguồn để nuôi đội bóng. Các nguồn kinh phí khác chúng tôi đã làm việc và nhận được những tín hiệu tích cực. Hiện nay, có một vài nhà tài trợ song chúng tôi cần cân nhắc nên chưa thể công bố được.


GĐĐH Nguyễn Húp mong người hâm mộ tiếp tục đồng hành với bóng đá Quảng Nam.Ảnh: Lê Phi

Lâu nay khán giả Quảng Nam vẫn xem QNK Quảng Nam là người con tinh thần. Việc đổi tên hay không đổi tên thì với người hâm mộ rất bình thường, không có nhiều xáo trộn lớn. Còn chuyện đổi tên để thể hiện rõ đội bóng này thật sự là đội bóng của Quảng Nam. Trước đây có gắn tên nhà tài trợ còn giờ thì chúng tôi chỉ gắn tên trên ngực áo thôi.

Khán giả Quảng Nam phản ứng như thế nào về việc đổi tên này?

- Có nhiều người hâm mộ gọi đến tôi để hỏi han. Sau đó được nghe giải thích thì họ rất đồng tình về lấy tên thành CLB bóng đá Quảng Nam.

Sau 3 năm lên hạng, QNK Quảng Nam đã có những bước phát triển đáng kể. Nay, đội bóng phải đổi tên, ông có lo lắng hay trăn trở điều gì?

- Trong Ban lãnh đạo lẫn các cầu thủ đều cảm thấy bình thường bởi lẽ, trong bóng đá hôm nay anh được đơn vị này tài trợ, ngày mai anh được đơn vị khác tài trợ là chuyện hết sức bình thường. Miễn sao bóng đá Quảng Nam vẫn sống, vẫn phục vụ người hâm mộ là được.

Quảng Nam FC sẽ được gì và mất gì từ chuyện đổi tên này, thưa ông?

- Cái được lớn nhất là đội bóng mang tên Quảng Nam mà không gắn nhà tài trợ nào hết. Như thế thì người hâm mộ và nhân dân sẽ có trách nhiệm hơn với bóng đá Quảng Nam. Còn chúng tôi không mất gì cả, thậm chí là được thêm nữa. Trước đây, chỉ có 1 nhà tài trợ thì hầu như không có nhà tài trợ nào đến với chúng tôi.

Nay khi không gắn tên nhà tài trợ thì nhiều doanh nghiệp đặt vấn đề với đội bóng. Họ cũng chỉ cần gắn tên áo hay tên logo trên áo... Điều này giúp chúng tôi có thêm nhiều nguồn kinh phí để hoạt động. Còn Công ty Cổ phần Đầu tư QNK Quảng Nam vẫn là đơn vị chủ quản nuôi đội bóng, mà Công ty này có nhiệm vụ khai thác khoáng sản, bất động sản trên địa bàn tỉnh và phối hợp với các nhà tài trợ khác để nuôi đội bóng.

Bóng đá cần sự chung tay của nhiều doanh nghiệp

Để chinh phục khán giả, ngoài chuyện đổi tên, bóng đá Quảng Nam cần phải làm gì nữa?

- Những năm trước đây, vì là tỉnh nghèo nên cơ sở vật chất rất khó khăn. Song hiện nay, UBND tỉnh rất quan tâm, kể cả có đề án làm nhà ở, sân tập cho vận động viên trẻ. Thế nên, bây giờ, chúng tôi sẽ đào tạo các vận động viên là người địa phương như cách làm của SLNA hay một số CLB khác đang làm. Vì vậy, tính địa phương sẽ cao.

Năm vừa rồi, hai đội U17, U19 góp mặt ở VCK quốc gia. Đó là thành quả đến từ sự quan tâm, đầu tư của lãnh đạo tỉnh, sự nỗ lực, cố gắng của các thành viên trong đội bóng để bóng được Quảng Nam được ghi nhận không chỉ ở cấp độ đội 1 mà còn cả hệ thống đào tạo trẻ. Trong 2,3 năm nữa, lứa cầu thủ này sẽ kế thừa và mang tính địa phương cao hơn. Từ đó, đội bóng mang bản sắc địa phương sẽ thu hút số lượng lớn khán giả đến với đội bóng.

Bóng đá Quảng Nam mấy mùa qua gắn liền với sự tài trợ của bầu Hiển. Cá nhân ông nhìn nhận việc này thế nào?

QNK Quảng Nam không có bầu Hiển vẫn sống khoẻ

QNK Quảng Nam không có bầu Hiển vẫn sống khoẻ

Lãnh đạo Công ty Cổ phần Đầu tư QNK Quảng Nam, chủ sở hữu CLB QNK Quảng Nam xác nhận, kể từ mùa giải 2017, đội bóng sẽ đổi tên thành Quảng Nam FC.

- Bầu Hiển nhiều năm qua làm bóng đá rất vô tư. Chúng tôi không có tư tưởng “người trong nhà”. Mỗi khi gặp Hà Nội T&T hay SHB Đà Nẵng, đội Quảng Nam luôn đá hết mình, chứ không hề có chuyện nhường nhịn. Với tư cách của người làm bóng đá lâu năm, nếu sau này không còn làm bóng đá nữa thì riêng cá nhân tôi, bầu Hiển trong mắt những người làm bóng đá Quảng Nam và trong lòng người hâm mộ bóng đá xứ Quảng thì bầu Hiển vẫn là số 1.

Từng học hỏi nhiều nền bóng đá khác nhau, theo ông, bóng đá Việt Nam theo mô hình nào? Đó là sự tập hợp của nhiều doanh nghiệp hay một doanh nghiệp chính thể nuôi toàn bộ đội bóng?

- Sau quá trình học hỏi ở các nước Hàn Quốc, Nhật Bản cũng như châu Âu, tôi nhận ra một điều rằng, họ phát triển cũng từ cách làm quy tụ nhiều doanh nghiệp để nuôi đội bóng. Cách làm này sẽ tốt hơn chuyện một nhà tài trợ nuôi đội bóng.

Tính ưu việt của mô hình này thấy rõ. Giả sử đội bóng của anh có 10 doanh nghiệp cùng chung tay mà nếu 1 doanh nghiệp phá sản thì vẫn còn 9 doanh nghiệp khác bởi vấn đề kinh tế không phải lúc nào cũng suôn sẻ, có lúc xuống lúc lên. Lúc xuống người ta eo hẹp tài chính rồi mình cũng đi theo luôn.

Ông muốn nhắn gửi gì đến lãnh đạo, nhà tài trợ cũng như người hâm mộ bóng đá Quảng Nam sau sự kiện đổi tên đội bóng?

- Tôi rất mong người hâm mộ bóng đá tỉnh nhà tiếp tục đồng hành, ủng hộ. Đó là nguồn động viên không thể thiếu và mang tính quyết định đến sự phát triển của đội bóng. Họ cùng những nhà tài trợ và sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh sẽ giúp bóng đá tỉnh nhà có sự phát triển căn cơ hơn nữa.

Cảm ơn ông về cuộc trao đổi này!

“Đó là niềm vui đối với người dân Quảng Nam khi đội bóng mang tên Quảng Nam FC. Mong rằng với cái tên này thì bản sắc quê hương sẽ nhiều hơn. Hướng đến bóng đá chuyên nghiệp thì chuyện đổi tên này rất tốt. Chắc chắn sự đổi tên này tạo thêm nguồn động viên của khán giả đối với đội bóng, nhiều mạnh thường quân sẽ quan tâm hơn bóng đá quê hương. Đây là tín hiệu tích cực cho bóng đá Quảng Nam. Chúng tôi rất phấn khích về việc đổi tên này”, ông Bùi Minh Hoàng, Chủ tịch Hội CĐV Quảng Nam FC chia sẻ.

“Cái tên QNK vẫn còn mới, vẫn chưa gắn bó lâu dài với Quảng Nam. Nếu cái tên QNK trở thành thương hiệu rồi thì chuyện đổi tên mới là vấn đề lớn còn chuyện đổi tên hiện tại thì là điều bình thường. Với tên Quảng Nam FC thì khán giả địa phương sẽ đón nhận hơn vì nó mang tính bản sắc”, đội trưởng Đinh Thanh Trung bày tỏ.


Trần Khánh (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm