V-League thi đấu tập trung: 'Cả làng' đều khó khăn

06/07/2021 07:53 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Thời điểm này, mỗi đội bóng trong nước đều gặp những khó khăn chung do dịch bệnh. Tất cả đều mong giải về đích sớm để làm mới bản thân.

 

AFC Cup bị hủy V-League thêm phần khốc liệt

AFC Cup bị hủy V-League thêm phần khốc liệt

Cuộc đua trụ hạng V-League 2021 hứa hẹn đầy khắc nghiệt khi các CLB như SLNA, Hải Phòng, TP.HCM tăng cường lực lượng mạnh mẽ để chuẩn bị đua nước rút. Việc Sài Gòn FC và Hà Nội FC không dự AFC Cup do Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) huỷ các bảng đấu của họ cũng giúp các đội bóng Việt Nam tập trung đua tranh ở giải trong nước.

 

Từ phương Nam oằn mình chống dịch…

Đến hôm nay, đã tròn 2 tháng kể từ ngày V-League 2021 tạm dừng ở vòng 12. Sau quãng thời gian “xả trại”, hiện nay tất cả các đội bóng đều quay lại tập luyện khi cái mốc dự kiến để giải đấu tiếp tục đã có. Nhìn từ thực tế, sẽ dễ nhận ra được bối cảnh cùng điều kiện mà mỗi CLB đang đón nhận vào lúc này. Sài Gòn FC, CLB TP.HCM cùng B.Bình Dương nằm ở những thành phố phương Nam đang oằn mình chống dịch. Chính vì thế, những đội bóng này khó có thể đòi hỏi sự tiện lợi trong câu chuyện tập luyện của mình.

CLB TP.HCM cũng mới chỉ vừa quay lại tập luyện trong vài ngày gần đây khi có được sự đồng ý từ lãnh đạo thành phố. Tuy nhiên, để đảm bảo nghiêm cẩn những quy định về công tác phòng chống dịch bệnh, họ cũng không thể có được điều kiện tập luyện bình thường. Yêu cầu về giãn cách khiến HLV Mano Polking phải chia nhỏ đội hình trong mỗi buổi tập. Chắc hẳn điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến giáo án hay kỹ chiến thuật mà đội bóng đề ra. Nhưng dù sao như thế cũng có còn hơn không, bởi thời gian qua các cầu thủ chỉ tự tập ở nhà mà thôi.

Ở vào thời điểm được phép thay thế, bổ sung lực lượng vào cuối tháng 4, CLB TP.HCM quyết định thanh lý 2 ngoại binh là Dario Junior và Joao Paulo. Mới đây, đội bóng Thành phố đã chiêu mộ ngoại binh Brendon Lucas để bổ sung cho hàng phòng ngự cho giai đoạn thứ 2 của mùa giải. Cầu thủ người Brazil trưởng thành từ lò đào tạo Palmeiras, từng khoác áo các câu lạc bộ Anapolis (Brazil), Portimonense và Leixoes (Bồ Đào Nha). Tất cả thủ tục đã hoàn tất để Brendon Lucas đủ điều kiện ra sân ngay từ lượt trận thứ 13.

Cùng đóng quân trên địa bàn TP.HCM, Sài Gòn FC đóng quân khép kín tại trung tâm Thành Long nên đội bóng đã không chịu nhiều tác động so với CLB TP.HCM. Tuy vậy, quy định về giãn cách cũng buộc HLV Phùng Thanh Phương phải “xé” đội bóng thành từng nhóm cho giáo án hàng ngày. Những thay đổi về con người đã được đội bóng hoàn thiện vào thời điểm thay thế cuối lượt đi. Bây giờ, nhiệm vụ của Sài Gòn FC nằm cả vào cuộc chiến trụ hạng. Đội bóng sẽ tìm sân vận động để thi đấu cùng Thanh Hóa cho vòng đấu thứ 13 khi V-League tái khởi động. Trận đấu mà cả 2 đội đều có mục tiêu cho riêng mình. Đội bóng xứ Thanh quyết có điểm để ở lại nhóm A 6 đội. Trong khi, với Sài Gòn FC không gì ngoài mục tiêu 3 điểm để tích cóp cho cuộc chiến trụ hạng.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, V-League, vòng 13 V-League, lịch thi đấu vòng 13 V-League, BXH V-League, lịch thi đấu vòng loại thứ ba World Cup
CLB TP.HCM đã trở lại tập luyện trong điều kiện thành phố lớn nhất nước đang ở tình trạng "giới nghiêm". Ảnh : CLB TP.HCM

Đến miền Trung khô khốc gió Lào…

Ngược ra miền Trung sẽ thấy những đội bóng Bình Định, SHB Đà Nẵng, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, SLNA hay Thanh Hóa đang đối mặt với những ngày hè khô khốc gió Lào.

Miền Trung đang ở vào những ngày hè bỏng rát vì nắng nóng cùng gió Lào. Những đội bóng nằm trên dải đất này cũng đang ở vào tình thế gian nan cho giai đoạn thứ 2 của mùa giải. Chỉ mỗi Thanh Hóa có quyền tự quyết cho việc ở lại nhóm trên khi giai đoạn 1 khép lại. Với Bình Định, SHB Đà Nẵng phải có điều kiện cần và đủ mới mong không tụt xuống nhóm dưới. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đành phải chấp nhận việc đá giai đoạn 2 với cuộc chiến trụ hạng, trong khi SLNA đang căng mình với những thay đổi khi đang đứng cuối bảng.

Sau thời điểm thay đổi “thượng tầng” cùng bộ máy quản lý, điều hành mới toanh, SLNA đang cật lực tìm ra lối thoát cho giai đoạn thứ 2 mùa giải. Người cũ Michael Olaha đã trở lại đội bóng sau hơn 1 mùa giải thi đấu tại Israel trong màu áo CLB Hapoel Tel-Aviv. Đội bóng xứ Nghệ đang kỳ vọng năng lực của tiền đạo từng chơi ở đây trong giai đoạn 2017-2019 sẽ giúp họ “vượt cạn” thành công.

Ngoài câu chuyện sinh hoạt, tập luyện được đảm bảo tối ưu nhất trong thời điểm dịch bệnh ở mỗi địa phương thì vấn đề tiêm vaccine cũng đáng để lưu tâm. Cho đến lúc này, đã có 2 đội bóng đã tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng Covid-19 là Viettel và Hà Nội. Trong khi đó, Sài Gòn FC, Thanh Hoá, Nam Định, SLNA và CLB TP.HCM là những đội bóng đã thực hiện mũi tiêm thứ nhất. Bình Định, Hải Phòng, Than Quảng Ninh, Đà Nẵng, Bình Dương và HAGL đều đã có văn bản trình lãnh đạo địa phương để các thành viên có thể được thực hiện việc tiêm vaccine vào thời gian sớm nhất.

Tựu trung lại, thời điểm này, tất cả các đội bóng đang gồng mình cho câu chuyện sinh hoạt, ăn tập hàng ngày của mình trong điều kiện có nhiều địa phương đang oằn mình chống dịch. Tất cả đang ở vào tâm thế siết tay nhau cùng cộng đồng xã hội vượt qua dịch bệnh để cuộc sống bình thường, bóng được lăn trở lại.

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm