V-League không 'mất giá' vì phát ngôn của bầu Đức

16/07/2019 05:43 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Phát biểu của bầu Đức bên lề lễ ra mắt, ký hợp đồng của tiền đạo Nguyễn Công Phượng với CLB Sint-Truidense hồi tuần trước từng khiến dư luận dậy sóng và làm nảy sinh những tranh cãi. Nhưng V-League không thể mất giá chỉ vì phát ngôn ấy bởi suy cho cùng, giải đấu số 1 Việt Nam không chỉ có HAGL, Hà Nội FC hay CLB TP.HCM.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp SLNA đấu với Sài Gòn. Lịch bóng đá ngày 16/7

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp SLNA đấu với Sài Gòn. Lịch bóng đá ngày 16/7

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp vòng 16 V League. Trực tiếp Lượt về vòng loại Cúp C1 châu Âu. Trực tiếp vòng loại cúp C2 châu Âu. Trực tiếp giao hữu CLB. Trực tiếp giao hữu ĐTQG.

Hẳn nhiên, dư luận hâm mộ bóng đá Việt Nam đang rất quan tâm đến cuộc đua vô địch giữa CLB TP.HCM với ĐKVĐ Hà Nội FC, dù giai đoạn lượt về mới chỉ trôi qua 2 vòng đấu. Vẫn còn cả một chặng đường dài ở phía trước với 11 vòng đấu, ẩn chứa nhiều bất ngờ và những diễn biến khó lường nhưng từ lúc này, 2 đội bóng nêu trên rõ ràng nổi lên là những ứng cử viên nặng ký nhất cạnh tranh chức vô địch.

Hà Nội FC tưởng như đã lấy lại được ngôi đầu bảng cùng vị thế ứng cử viên số 1 cho danh hiệu vô địch của mình nhưng rồi cú sảy chân đáng tiếc, để một S.Khánh Hòa tưởng như yếu đuối cầm chân với tỷ số hòa 2-2 trên sân nhà khiến họ bị đánh bật xuống thứ 2. Dù khoảng cách điểm số sít sao, chỉ là 1 điểm nhưng rõ ràng, Hà Nội FC đang cảm nhận được sức ép, sự cạnh tranh vô cùng khốc liệt từ phía đối thủ.

Trước báo giới, bầu Đức khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng CLB TP.HCM không thể vô địch V League mùa này, thậm chí còn nói mất gì ông cũng mất để đánh cược cho kịch bản ấy. Nhưng ngoài những tranh cãi trong dư luận, hầu hết những người làm nghề đều né tránh đánh giá về những phát biểu ấy của Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức của CLB HAGL, vì nói như bầu Hiển: Tính anh Đức lâu nay vẫn thế mà!? Anh ấy rất tâm huyết, có nhiều đóng góp chúng ta cần trân trọng và giúp anh ấy bình tĩnh.

Chú thích ảnh
Cầu thủ HAGL không thể vui nếu trận nào cũng thua 0-3 như trận gặp Than Quảng Ninh. Ảnh: VPF

Từ phía VFF hay đơn vị được giao quyền tổ chức các giải đấu chuyên nghiệp của bóng đá Việt Nam là VPF cũng không có động thái phản biện lại những phát ngôn ấy từ bầu Đức vì suy cho cùng, đó không phải là ý kiến chính thức.

VFF, VPF là vậy thì đương nhiên, lãnh đạo CLB TP.HCM cũng không quá quan tâm đến những phát ngôn đó và theo như Chủ tịch CLB Nguyễn Hữu Thắng, BHL và các cầu thủ đội bóng sẽ không để những thông tin như vậy ảnh hưởng đến đội.

CLB TP.HCM sẽ dựa vào nội lực của mình để thi đấu, cạnh tranh sòng phẳng với từng đối thủ một tại V League, có vô địch được giải đấu hay không cũng là do năng lực của chính bản thân họ chứ không phụ thuộc vào bất cứ ai khác.

Quan điểm đó cũng được HLV trưởng Chung Hae Seong quán triệt đến các cầu thủ CLB TP.HCM và đội bóng này vẫn đang đi trên đúng con đường mà họ mong muốn hướng tới ngôi vị cao nhất tại V-League 2019 dù chặng đường phía trước chắc chắn sẽ còn rất nhiều gian nan, thử thách, đo bản lĩnh, sự kiên nhẫn và ý chí của cả một tập thể chứ không đơn giản chỉ từ bất cứ cá nhân nào. Cuộc đua vô địch V-League 2019 vì thế vẫn còn đáng xem, đáng để chờ đợi vào mỗi dịp cuối tuần.

Nhưng ở thái cực ngược lại, ở cuộc chiến trụ hạng, trớ trêu thay, chính HAGL với Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức lại đang bị đẩy vào vòng xoáy nghiệt ngã ấy. Những trận thua liên tiếp, nối nhau sau từng vòng đấu đã khiến HAGL bị đẩy xuống vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng V-League 2019, tương đương với suất đá trận play-off vào cuối mùa giải.

HAGL không mơ vô địch V-League, chỉ đá cho vui thôi, nhưng vui nỗi gì khi kết quả thu được không như ý muốn và chẳng HLV, cầu thủ nào có thể vui nổi khi đội nhà thua trận. Thất bại “lấm lưng, trắng bụng” 0-3 và ngày mai (17/7) phải làm khách trên sân Hàng Đẫy trước chính Hà Nội FC, khó có thể nói là một hành trình dễ thở với BHL cùng các cầu thủ HAGL.

HAGL từng vô địch V-League, cũng từng là cái tên thu hút lượng người xem các trận đấu mỗi dịp cuối tuần dù họ thi đấu ở sân nhà hay sân khách. Nhưng giờ, vị thế của HAGL chắc chắn không còn được như xưa mất rồi, mà chắc chắn lỗi không chỉ ở bản thân các cầu thủ.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm