V-League được 'ngậm sâm'

14/02/2022 07:24 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - V-League 2022 đã có nhà tài trợ mới - Công ty cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum với một bản hợp đồng có thời hạn 3 năm. Chủ tịch VPF Trần Anh Tú cho rằng, chưa bao giờ, VPF lại đàm phán “dễ thở” trong việc ký kết hợp đồng tài trợ cho V-League đến vậy.

HAGL tích cực chuẩn bị cho V-League 2022

HAGL tích cực chuẩn bị cho V-League 2022

HAGL đã có buổi tập khai xuân trên sân Pleiku từ hôm mùng 4 Tết. Thầy trò HLV Kiatisuk đang rất quyết tâm với mục tiêu giành ngôi vô địch V-League 2022 và tiến sâu ở đấu trường châu lục AFC Champions League.

Rõ ràng, hiệu ứng từ những thành công của bóng đá nam, nữ và các đội trẻ đã thổi làn gió mới vào giải vô địch quốc gia. Trong sơ đồ phát triển bóng đá, giải VĐQG được xem là chân đế của một nền bóng đá.

Đó là nơi các nhân tài trong cả nước có cơ hội thể hiện năng lực, trình độ và để các nhà tuyển trạch phát hiện những nhân tố mới cho đội tuyển quốc gia. Vai trò của V-League càng quan trọng khi bóng đá Việt Nam có sự chuyển mình, hướng đến mục tiêu góp mặt ở sân chơi World Cup.

Rõ ràng, ước mơ này có thể thành hiện thực nếu chúng ta cùng chung tay xây dựng ở các cấp độ khác nhau, từ V-League đến các giải trẻ. Sức sống của một giải bóng đá tùy thuộc vào nguồn tài chính.

Khi V-League được “ngậm sâm”, chúng ta có thể đặt kỳ vọng lớn hơn về con đường sắp tới của bóng đá nước nhà. Việt Nam đang thịnh vượng, khởi sắc những ngày đầu năm Nhâm Dần. Đội tuyển nữ giành vé dự World Cup còn tuyển nam giành chiến thắng lịch sử ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Hơn hết, tất cả là tiền đề hướng đến V-League với nhiều diện mạo mới mẻ hơn. Các CLB dần có sự đầu tư chỉn chu, từ trang phục đến mặt sân, cách thức truyền thông và ngày càng nhiều đội bóng nâng chất địa phương.

bóng đá Việt Nam, V-League, V-League 2022, lịch thi đấu V-League 2022, VPF, VFF, HAGL, Hà Nội FC, SLNA, Thanh Hóa, Bình Định, Kiatisuk, bầu Đức, Viettel
V-League 2022 được “tăng lực” với nhà tài trợ mới mang tên Sâm Ngọc Linh. Ảnh: Nguyễn Hòa

Chưa bao giờ, V-League lại được ngóng chờ như năm nay. Sau những tác động từ dịch Covid-19, giải đấu chắc chắn được vận hành trở lại. Mọi hoạt động đều sống chung với dịch và V-League không nằm ngoài guồng quay đó. Tất cả đều có sự dung hòa hợp lý để cùng nhau đưa con tàu V-League trở lại sau một năm đầy biến động.

Ngoài ra, SEA Games 31 được tổ chức trên sân nhà còn mang đến sinh khí cho giải đấu. Các cầu thủ háo hức thể hiện mình để có thể khoác lên mình tấm áo U23 + 3 trong ngày hội bóng đá gần hai thập kỷ mới trở lại quê nhà.

Vận hội mới, khí thế mới đi cùng với trách nhiệm. Đó là các CLB cần giữ hình ảnh cho chính mình, thi đấu với tâm thế trong sáng. Đội ngũ trọng tài cần nâng cao chất lượng chuyên môn, tránh các sai sót nghiệp dư không đáng có. Hay quan trọng nhất vẫn là khả năng điều hành của VFF, VPF.

Một nhiệm vụ không hề dễ dàng mang tính đồng bộ cao. Và đó sẽ là bài toán nan giải đặt ra với cả V-League. Trong bối cảnh hiện tại, có quá nhiều điều thuận lợi để khai thác, nâng tầm giải đấu. Và khi khía cạnh tài trợ “dễ thở”, cũng là lúc, các thành phần cấu thành nên giải đấuc ần nâng cao chuyên môn, hình ảnh đẹp cho V-League thay vì tấm áo xấu xí khoác lên giải chuyên nghiệp bấy lâu nay.

Gia Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm