V-League 2021 đã có 'vạch xuất phát'

14/12/2020 08:08 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - V-League 2021 vẫn giữ nguyên phương thức thi đấu giống mùa giải năm 2020. Nghĩa là kết thúc giai đoạn 1 sẽ tách nhóm với 6 đội nhóm A tranh chức vô địch cùng nhóm B với 8 CLB chạy trốn 1,5 vé xuống hạng Nhất mùa sau. Tín hiệu khởi động cho mùa giải mới của bóng đá nước nhà đã được khởi đi bằng buổi bốc thăm, xếp lịch thi đấu vào ngày 12/12.

V League 2021 sẽ có bóng thi đấu mới

V League 2021 sẽ có bóng thi đấu mới

Để tạo góp phần tạo thêm những nét mới tại mùa giải năm 2021, Công ty CP Động Lực đã cho ra mắt trái bóng mới và cải tiến mẫu mã trang phục trọng tài làm nhiệm vụ ở giải VĐQG và hạng Nhất QG.

Dù chỉ là lễ bốc thăm, phân lịch thi đấu nhưng người hâm mộ, giới chuyên môn đã dành khá nhiều quan tâm và theo dõi với trông đợi vào những biến chuyển tích cực về chuyên môn.

Sự chờ đợi đó được coi là có cơ sở bởi những đầu tư mạnh mẽ cũng như quyết tâm lột xác hình ảnh, cải thiện thành tích ở nhiều đội bóng. Có thể đây đó có những CLB đang thấp thỏm với tương lai của mình, như Than Quảng Ninh là ví dụ điển hình bởi vấn đề kinh phí hoạt động. Tuy vậy, phần còn lại vẫn đang chạy đua cùng thời gian với những chuẩn bị ráo riết của mình trước mùa giải mới.

Thay tướng, mua quân, tăng cường con người chất lượng, các đội bóng có được tiềm lực đã và đang thực hiện công việc này. Thị trường chuyển nhượng cầu thủ đầy sôi động ngay từ thời điểm mùa giải 2020 vừa xong với những bản hợp đồng được công bố tức thì.

Cùng với đó, người ta đang chờ vào nét tươi mới đến từ những chiến lược gia nổi danh khi họ bắt tay vào công việc của mình cho V-League 2021. Kiatisuk quay về “chốn cũ” phố Núi Pleiku, nhà cầm quân từng vô địch Cúp C1 châu Âu Petrovic trở lại dẫn dắt Thanh Hóa hay tân HLV Mano Polking thay thế ông Chung Hae Seong để làm việc ở CLB TP.HCM là những minh chứng.

CLB TP.HCM sau 2 mùa được đầu tư mạnh mẽ nhưng chưa thể có được thành tích như mong muốn, vì thế không mấy ngạc nhiên khi họ tiếp tục bung két tìm cả quân lẫn tướng với tham vọng của mình cho V-League năm sau.

Bất thành với mục tiêu Waguininho do CLB Guarani giờ chót từ chối bán, CLB TP.HCM chuyển sang mua Joao Paulo cũng của đội bóng Brazil này với thời hạn 3 năm phục vụ cho bản hợp đồng.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, V League, kết quả bóng đá, lịch thi đấu bóng đá, V League, chuyển nhượng V League, DTVN, Park Hang Seo
V-League 2021 đã xác định được ngày thi đấu chính thức. Ảnh: VPF

Còn Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sau khi “hụt” mục tiêu Rimario của CLB Hà Nội cũng tạm chấp nhận Claudecir, cựu Vua phá lưới V-League 2017. Ngoài Claudecir và Kelly (về từ HAGL), HLV Phạm Minh Đức vẫn cần tìm một ngoại binh nữa cho đủ bộ ba cầu thủ ngoại của mình.

HAGL đã chia tay cầu thủ ngoại còn lại là Memovic do không đạt được thỏa thuận trong việc gia hạn hợp đồng. Chính vì thế, công việc quan trọng của Kiatisak là phải tìm đủ 3 cầu thủ nước ngoài cho mùa giải mới.

Tương tự, CLB Sài Gòn sau khi có được cựu tuyển thủ Nhật Bản Daisuke Matsui vẫn chờ FC Tokyo giới thiệu thêm 2 ngoại binh nữa.

Tân binh Bình Định sau khi được sự cam kết của nhà tài trợ và cái gật đầu ở lại của HLV Nguyễn Đức Thắng đã bắt đầu kích hoạt những thương vụ mua sắm của mình. Đội bóng đất Võ đã có chữ ký của Rimario cùng với những cầu thủ nội như Phạm Văn Thành, Đinh Tiến Thành, Vũ Hữu Quý, Lê Thanh Bình.

Mong muốn lớn nhất của Bình Định về ngày “hồi hương” của tuyển thủ Hồ Tấn Tài cũng đã toại nguyện. 2 bên Bình Định cùng B.Bình Dương đã tìm được tiếng nói chung để Hồ Tấn Tài được trở về khoác áo cho đội bóng quê nhà.

Bình Định đã quyết định sẽ tham dự giải tập huấn từ ngày 29/12/2020 đến 2/1/2021 do LĐBĐ TP.HCM tổ chức. Giải đấu này có sự góp mặt của CLB TP.HCM, Sài Gòn FC, Hà Nội FC và CLB Bình Định. Đây được xem như cơ hội quý giá để các đội bóng rèn quân, cọ xát trước thềm V-League 2021.

Sau nhiều lo âu, thấp thỏm thì CLB Than Quảng Ninh cũng tạm yên tâm về tương lai của mình cho mùa giải phía trước. Ông Phạm Thanh Hùng sẽ tiếp tục làm Chủ tịch CLB và đầu tư cho CLB Than Quảng Ninh.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh sẽ tháo gỡ khó khăn cho CLB bằng cách làm việc với nhà tài trợ chính của CLB là Tập đoàn Than - Khoáng sản VN (TKV) để hy vọng nhà tài trợ tiếp tục tài trợ cho CLB. Cái khó lớn nhất của đội bóng đất Mỏ là tìm ra đủ con người khi mà thời gian chuẩn bị cho mùa giải 2021 đã không còn nhiều.

1 tháng trước ngày V-League 2021 bắt đầu, trong khi có những CLB toàn tâm toàn ý cho chuyện tập luyện, đá giao hữu thì cũng vẫn còn không ít đội bóng hiện trong tình cảnh mới bắt tay vào việc.

Thị trường chuyển nhượng sẽ còn tấp nập trong vài ngày tới khi các CLB vẫn đang cấp tập “đi chợ” (nhất là ở những đội chưa đủ quân số ngoại binh). Cũng sẽ có những chuyến di chuyển qua lại giữa các địa phương gần nhau để đá giao hữu rèn quân, ráp nối đội hình, kiểm tra phương án chiến thuật được thực hiện.

Bóng đá nước nhà cuối năm, đội bóng nào cũng vào vị trí của mình khi “vạch xuất phát” vào trung tuần tháng Giêng năm 2021 đã được BTC công bố.

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm