VFF xin lỗi đội tuyển Indonesia vì sự cố CĐV ném vỡ kính xe buýt

08/12/2016 00:09 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi kết thúc trận Việt Nam – Indonesia tại sân Mỹ Đình vào tối nay, trên đường trở về khách sạn, xe bus chở đội tuyển Indonesia đã bị một nam thanh niên ném đá làm vỡ kính xe ở đường Nguyễn Cơ Thạch, bên ngoài SVĐ QG Mỹ Đình.

Sau trận bán kết lượt về AFF Suzuki Cup 2016 giữa Việt Nam và Indonesia, xe buýt trở đội khách đã bị các CĐV quá khích của Việt Nam tấn công. Các CĐV này đã ném đá khiến vỡ cửa kính xe buýt chở đội tuyển Indonesia. Mảnh kính vỡ văng ra làm xây xát một cán bộ phục vụ của đội tuyển Indonesia. Ngay sau khi xảy ra sự cố, đội tuyển Indonesia đã được đưa trở lại SVĐ QG Mỹ Đình, chờ CĐV hoàn toàn ra về và lên chiếc xe bus khác của VFF để trở về khách sạn.


Liên đoàn bóng đá Indonesia đưa tin trên trang Twitter chính thức


Cửa số vỡ đã khiến nhân viên của Indonesia bị thương. Ảnh: Internet

Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo VFF đã tìm gặp đại diện đội tuyển Indonesia để xin lỗi về sự cố đáng tiếc nói trên. Trong khi đó, lực lượng an ninh ở sân Mỹ Đình đã tăng cường nhân sự để hộ tống chiếc xe chở đội tuyển Indonesia về tới khách sạn an toàn.

Theo một lãnh đạo VFF, đến gần 12h tối nay, đội tuyển Indonesia đã về tới khách sạn và công an Hà Nội cam kết sẽ bảo đảm tuyệt đối an toàn cho đến khi đội rời khỏi Việt Nam.

Thông tin chúng tôi có được cho biết nam thanh niên ném vỡ kính xe chở đội Indonesia dường như xuất hiện ở bờ mương phía cổng sau của SVĐ QG Mỹ Đình, trong khi toàn bộ CĐV theo dõi trận Việt Nam – Indonesia ở sân Mỹ Đình đều ra về ở cổng chính. Hiện tại vẫn chưa có thông tin về thủ phạm.

Hoàng Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm