VFF vẫn chưa bầu Phó Chủ tịch phụ trách tài chính

29/12/2019 19:49 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Đại hội thường niên Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) năm 2019 đã quyết định sẽ bầu ra vị Phó Chủ tịch phụ trách tài chính mới ở Đại hội thường niên vào năm 2020.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 29/12. Trực tiếp Đà Nẵng vs HAGL, Arsenal vs Chelsea, Liverpool vs Wolves

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 29/12. Trực tiếp Đà Nẵng vs HAGL, Arsenal vs Chelsea, Liverpool vs Wolves

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu giao hữu bóng đá SHB Đà Nẵng: Trực tiếp Đà Nẵng vs HAGL. Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh vòng 20: Trực tiếp Arsenal vs Chelsea, Liverpool vs Wolves, Man City vs Sheffield United. Bảng xếp hạng bóng đá Anh. Lịch bóng đá ngày 29/12, rạng sáng 30/12.

VFF thống nhất tạm thời chưa bầu bổ sung vị trí Phó Chủ tịch phụ trách tài chính do ông Cấn Văn Nghĩa để lại. Chia sẻ tại cuộc trao đổi thông tin với báo chí ngày 29/12, Phó Chủ tịch VFF phụ trách truyền thông Cao Văn Chóng cho hay: "Sau Hội nghị Ban chấp hành VFF, vị trí Phó chủ tịch phụ trách tài chính rất quan trọng và do đại hội VFF quyết định.

Có 2 lý do dẫn đến quyết định tạm thời chưa bầu phó chủ tịch phụ trách tài chính và vận động tài trợ. Một là bộ máy hiện tại hoạt động ổn định và tình hình tài chính của VFF rất khả quan, ít nhất tới hết năm 2020.

Chú thích ảnh
PCT phụ trách truyền thông Cao Văn Chóng (bên trái) cho biết, sẽ bầu ra vị Phó Chủ tịch phụ trách tài chính mới ở Đại hội thường niên vào năm 2020.

Hai là VFF cũng như các đội tuyển quốc gia rất bận rộn trong thời gian tới. Chúng tôi cần tập trung tối đa cho các mục tiêu đã đề ra. Chúng tôi cho rằng khoảng thời gian 1 năm tới là đủ để chúng ta tìm được người thích hợp đảm nhiệm vị trí quan trọng này.

Thời gian vừa qua, ban chấp hành thống nhất việc vận động tài trợ sẽ giao cho Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn Trần Quốc Tuấn và thời gian tới ông Tuấn vẫn đảm nhận việc này".

Đại hội thường niên VFF năm 2019 đã đồng ý bãi nhiệm chức danh Phó Chủ tịch của ông Cấn Văn Nghĩa. Đồng thời, 100% đồng ý đề xuất tạm thời chưa bầu bổ sung. Việc bầu người giữ chức thay ông Nghĩa sẽ được thực hiện tại Đại hội thường niên VFF 2020. Như vậy, cho tới trước thời điểm Đại hội thường niên VFF năm 2020 diễn ra, VFF vẫn thiếu vị trí Phó Chủ tịch phụ trách tài chính.

Tháng 6/2019, ông Cấn Văn Nghĩa xin từ chức Phó Chủ tịch VFF phụ trách tài chính và vận động tài trợ do bận việc cá nhân. Ban chấp hành VFF đồng ý, nhưng quyết định bãi nhiệm và bổ sung thuộc thẩm quyền của Đại hội VFF.

Bất chấp sự việc ghế Phó Chủ tịch phụ trách tài chính bỏ trống sau khi ông Cấn Văn Nghĩa xin rút, nguồn thu từ công tác tiếp thị và vận động tài trợ của VFF trong năm 2019 đã đạt được kết quả vượt 150% so mục tiêu đề ra.

Theo ông Cao Văn, tổng doanh thu thực tế mà VFF đạt được là gần 240 tỷ đồng, gấp gần 1,5 lần so với dự kiến thu về 165 tỷ đồng đặt ra trong năm 2019. Đối chiếu giữa doanh thu và chi tiêu, VFF cũng đạt được một chỉ số lợi nhuận cao gấp 7 lần so với lợi nhuận mong đợi như kế hoạch hướng đến trong năm nay.

Chú thích ảnh
Thành công của bóng đá Việt Nam trong năm 2019 giúp VFF vượt chỉ tiêu. ảnh HoàngLinh

Những thành công của bóng đá Việt Nam đồng thời cũng giúp cho công tác tiếp thị và vận động tài trợ đạt được kết quả vượt 150% so với chỉ tiêu đề ra. ĐTQG tới nay có 11 đơn vị tài trợ. Các giải Bóng đá trong nước thuộc hệ thống thi đấu của LĐBĐVN hầu hết đều có các đơn vị đồng hành tài trợ với giải (năm 2019 là năm đầu tiên Giải Bóng đá hạng nhì QG có được Nhà tài trợ, một số giải trẻ cũng đã ký được hợp đồng dài hạn nhằm hỗ trợ kinh phí tổ chức giải…).

Năm 2020 tiếp tục là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng trong hoạt động bóng đá. Bên cạnh hệ thống thi đấu trong nước, các đội tuyển quốc gia sẽ tham dự nhiều sự kiện quốc tế quan trọng, bao gồm: Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, VCK U23 châu Á 2020, AFF Suzuki Cup 2020, Vô địch nữ Đông Nam Á, Vòng loại 3 bóng đá nữ Olympic Tokyo 2020, VCK U19 châu Á 2020, VCK futsal châu Á 2020…

Ngoài ra, trong năm 2020, các CLB Việt Nam tham dự Giải Cúp các Câu lạc bộ vô địch Châu Á và Đông Nam Á nên VFF thống nhất giữ nguyên quy hoạch số lượng đội tham dự giải VĐQG và HNQG năm 2020.

Hội nghị BCH VFF cũng nhất trí với đề xuất nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện nội dung Quy chế bóng đá chuyên nghiệp nhằm tạo sự phù hợp với tình hình thực tế, đáp ứng yêu cầu đổi mới và phát triển bóng đá chuyên nghiệp.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm