VFF và nỗi khó xử mang tên Miura

19/01/2016 06:05 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Trong một cuộc trò chuyện với Thể thao & Văn hoá về tương lai của HLV Toshiya Miura ở Việt Nam, ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch thường trực VFF, từ chối trả lời trực tiếp, song có nói đại ý rằng đứng từ góc độ của người lao động như HLV Miura, ông Tuấn hiểu rằng nhà cầm quân người Nhật Bản mong muốn có được sự ổn định, nghĩa là được tiếp tục gắn bó với bóng đá Việt Nam.

Tuy nhiên, cơ hội để HLV Miura được toại nguyện không nhiều, khi U23 Việt Nam đã bị loại chỉ sau 2 trận đầu tiên ở VCK U23 châu Á năm 2016, giải đấu mà ông Miura nêu chỉ tiêu giành vé vào tứ kết và đây được xem như cơ hội cuối cùng để ông thầy người Nhật níu giữ chiếc ghế của mình trước khi hết hạn hợp đồng với VFF vào ngày 30/4.

Trong 2 năm dẫn dắt các ĐTQG, HLV Miura đã chứng tỏ được rằng bản thân ông cũng có năng lực tương đối, bằng chứng là việc đưa ĐT Olympic Việt Nam vào tới vòng 1/8 môn bóng đá nam ASIAN Games 2014 sau khi đè bẹp Olympic Iran tới 4-1 ở vòng bảng.

Thế nhưng, với 2 giải đấu khu vực rất quan trọng với VFF cũng như người hâm mộ bóng đá Việt Nam là AFF Cup và SEA Games thì HLV Miura lại tỏ ra rất kém duyên. ĐT Việt Nam và ĐT U23 Việt Nam dưới quyền HLV Miura đều thất bại ở bán kết AFF Cup 2014 và SEA Games 2015 trong hoàn cảnh mà ai cũng nghĩ rằng chúng ta đã nắm chắc vé vào chung kết.

Trong đấy, thất bại đáng tiếc nhất là ở bán kết AFF Cup 2014, khi ĐT Việt Nam đã thắng 2-1 ngay trên sân khách trước ĐT Malaysia ở trận lượt đi song lại bất ngờ thua tới 2-4 ở trận lượt về tại Hà Nội.

2 thất bại cùng một kiểu “cửa trên thua cửa dưới” này cho thấy có thể HLV Miura không kém tài nhưng thực sự ông rất kém duyên với bóng đá Việt Nam, mà trong bóng đá, đôi khi cái duyên cũng quan trọng chẳng kém cái tài, như trường hợp của chuyên gia về nhì Alfred Riedl và “phù thuỷ” Henrique Calisto.

Không những thế, trong cách sử dụng nhân sự và xây dựng lối chơi cho các ĐTQG, HLV Miura cũng vô tình trở thành mục tiêu công kích của một bộ phận không nhỏ CĐV, khi ông không dành sự trọng dụng cho lứa cầu thủ HAGL từng làm mê đắm trái tim người hâm mộ như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường…, còn ĐTQG thì thi đấu với chiến thuật đơn điệu, nhàm chán.

Phó Chủ tịch VFF Đoàn Nguyên Đức: 'Có Messi, Ronaldo U23 Việt Nam vẫn thua'

Phó Chủ tịch VFF Đoàn Nguyên Đức: 'Có Messi, Ronaldo U23 Việt Nam vẫn thua'

Sau trận thua toàn diện của U23 Việt Nam trước U23 Jordan, bầu Đức lại tỏ ra hết sức bình tĩnh.


Thậm chí, vào giữa năm ngoái, có lần được phóng viên Thể thao & Văn hoá hỏi về việc tại sao nguyên một thế hệ tài năng của ĐT U19 Việt Nam bây giờ lại hoàn toàn biến mất ở ĐT U23 cũng như ĐT Việt Nam, HLV Miura đã tỏ ra không vui thấy rõ, và nghe nói sau khi khuất bóng phóng viên, HLV Miura đã dùng từ “stupid question” (câu hỏi ngu ngốc – PV) để bày tỏ sự bực dọc của mình.

Và đến lúc HLV Miura không chịu nổi sức ép, phải gọi tới 8 cầu thủ HAGL vào ĐT U23 Việt Nam tham dự VCK U23 châu Á thì nhà cầm quân này vẫn rất bảo thủ, khi chỉ sử dụng rất hạn chế cầu thủ HAGL, cho dù thực tế là những cầu thủ HAGL được HLV Miura cho vào sân thay người như Hồng Duy, Tuấn Anh đều chơi rất tốt, tốt hơn nhiều so với các đồng đội mà họ thay thế.

Không tạo được dấu ấn rõ rệt trong 2 năm cầm quân ở Việt Nam, không nhận được sự ủng hộ của đông đảo người hâm mộ, lại thiếu cái duyên chiến thắng ở những thời khắc quyết định, quả thật sẽ là rất khó tin nếu như HLV Miura được VFF giữ lại sau khi hợp đồng giữa 2 bên hết hạn vào ngày 30/4 tới đây.

Huy Anh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm