VFF tin tưởng tuyệt đối vào HLV Hữu Thắng

04/03/2016 06:20 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Dành những ưu đãi đặc biệt và khẳng định trao toàn quyền về chuyên môn, VFF cho thấy sự tin tưởng tuyệt đối vào HLV Nguyễn Hữu Thắng, người được kỳ vọng sẽ đưa ĐT Việt Nam vào chung kết AFF Suzuki Cup 2016 đồng thời đưa đội U22 vô địch SEA Games 29 năm 2017.

Chia sẻ ở Lễ công bố HLV trưởng ĐT Việt Nam và U23 Việt Nam chiều 3/3, TTK VFF Lê Hoài Anh cho biết: “Chúng tôi xác định cố gắng hết sức mình để vào chung kết AFF Cup 2016, xa hơn là giành HCV SEA Games 2017. Muốn đạt đến đích 2017, chúng ta sẽ trẻ hóa ĐT trong năm 2016 nên không thể làm 2 việc cùng một lúc, vừa trẻ hóa, vừa hoàn thành mục tiêu của năm nay. VFF thống nhất nỗ lực cao nhất để vào chung kết AFF Cup 2016.

Về tiền lương, chắc chắn sẽ có thêm trợ cấp, nhưng Tổng cục TDTT và VFF sẽ cùng trả lương cho HLV Hữu Thắng. Nhưng điều quan trọng là Hữu Thắng làm vì danh dự chứ không phải vì tiền”.

Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn Trần Quốc Tuấn phân tích thêm: “Năm 2013 chúng ta thất bại tại SEA Games với HLV ngoại, tại SEA Games 2015 thành tích tốt hơn là giành HCĐ. Thực sự chúng tôi suy nghĩ nhiều về thời cơ và cơ hội của U23 Việt Nam. Hội đồng thể thao Đông Nam Á khả năng sẽ quyết định hạn chế độ tuổi SEA Games xuống còn U22.

HLV Nguyễn Hữu Thắng: '100% tôi chọn lối chơi phù hợp với người Việt Nam'

HLV Nguyễn Hữu Thắng: '100% tôi chọn lối chơi phù hợp với người Việt Nam'

Hơn 1 lần trong lễ công bố huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam, HLV Nguyễn Hữu Thắng khẳng định ông được toàn quyền về chuyên môn và sẽ chọn lối chơi phù hợp với tầm vóc, thể lực con người Việt Nam.


Xuất phát từ lứa U19 Việt Nam có nhiều cầu thủ tham dự các giải quốc tế, gần nhất là VCK U23 châu Á, hầu hết các em đã khoác áo V-League và một số được ra nước ngoài thi đấu nên hy vọng với sự dẫn dắt, tạo lối chơi phù hợp, chúng ta phát huy được thế mạnh của lứa tuổi này.

Lứa U22 đối thủ của chúng ta rất mạnh là Myanmar. Thái Lan cũng rất tiềm năng. Chúng tôi tính toán, nếu U22 thi đấu, chúng ta sẽ có nhiều cầu thủ đa dạng, có kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Nếu có sự chuẩn bị tốt, đặc biệt là việc các cầu thủ được thi đấu tại V-League trong 2 năm, lứa U22 của chúng ta sẽ rất khả quan, có cơ hội giành thành tích cao nhất”.

Hợp đồng của HLV Nguyễn Hữu Thắng với VFF có thời hạn 2 năm (2016-2017) với nhiệm vụ chính là dẫn dắt ĐT Việt Nam tiếp tục hành trình vòng loại World Cup 2018 (đồng thời là vòng loại ASIAN Cup 2019), AFF Cup 2016, cùng ĐT U22 tham dự SEA Games 29 năm 2017.  Trước mắt, ĐT Việt Nam sẽ hội quân vào ngày 14/3 tới tại Hà Nội và có 10 ngày chuẩn bị cho trận ra mắt đầu tiên của HLV Hữu Thắng, đó là trận gặp Đài  Loan (Trung Quốc) trên sân Mỹ Đình ngày 24/3. Sau đó, ĐT Việt Nam gặp Iraq trên sân trung lập ở Iran ngày 29/3.

Thành Đạt
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm