VFF tìm trợ lý mới cho HLV Park Hang Seo, truyền thông Trung Quốc đánh giá cao Hà Nội FC

13/02/2019 17:50 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - VFF tìm trợ lý ngôn ngữ mới cho HLV Park, truyền thông Trung Quốc đánh giá cao Hà Nội FC là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt tối ngày 13/2.

Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn: 'Bóng đá Việt Nam là niềm tự hào của Đông Nam Á'

Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn: 'Bóng đá Việt Nam là niềm tự hào của Đông Nam Á'

Cuộc trò chuyện đầu xuân Kỷ Hợi 2019 với Thể thao & Văn hóa, ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), khẳng định: “Bóng đá Việt Nam là niềm tự hào của Đông Nam Á trong năm 2018 khi chúng ta là đại diện Đông Nam Á duy nhất có mặt ở những vòng đấu cuối cùng của các giải đấu danh giá nhất của châu lục như Asian Cup, Asian Games và U23 châu Á”.

VFF tìm trợ lý ngôn ngữ mới cho HLV Park Hang Seo

LĐBĐ Việt Nam cần tuyển dụng Trợ lý ngôn ngữ tiếng Hàn Quốc cho HLV trưởng đội tuyển quốc gia, U23 và Olympic quốc gia. Điều đó có nghĩa là ông Phan Duy Tuấn sẽ không tiếp ục đồng hành cùng ông Park Hang Seo nữa.

Ông Phan Duy Tuấn là trợ lý tiếng Hàn mới nhất và là người thứ 2 từ khi ông Park bắt đầu nhận nhiệm vụ dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam từ tháng 10/2017. Người đầu tiên làm nhiệm vụ này là ông Lê Huy Khoa.

Ông Phan Duy Tuấn cho biết lý do mình không gắn bó với nhiệm vụ quốc gia: “Sắp tới đây tôi sẽ chuyển sang công tác quản lý và giảng dạy ở trường Đại học. Vì vậy, quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp. Tôi đã trao đổi với VFF để họ tìm kiếm ứng viên thay thế tôi”.

Chú thích ảnh
HLV Park sẽ có trợ lý ngôn ngữ mới

Truyền thông Trung Quốc đánh giá cao Hà Nội FC

Tại vòng sơ loại thứ 2 AFC Champions League 2019, Hà Nội FC đã đánh bại đội chủ nhà Bangkok United bằng chiến thắng tối thiểu qua đó giành vé vào chơi trận play-off cùng Sơn Đông Lỗ Năng (Trung Quốc). Báo chí Trung Quốc đánh giá rất cao Hà Nội FC trước chiến thắng của đương kim vô địch V.League trước Bangkok United

“Shandong Luneng (Sơn Đông Lỗ Năng) có lợi thế sân nhà trong trận đấu sắp tới với CLB Hà Nội. Sự tự tin là cần thiết, nhưng Luneng cũng phải cẩn thẩn trước đội bóng được đại diện bởi Messi Việt Nam”, trang Sina nhận định. Theo Sina, CLB Hà Nội chính là gã khổng lồ mới của bóng đá Việt Nam mà Sơn Đông Lỗ Năng cần phải hết sức thận trọng nếu không muốn ôm hận trước Quang Hải và các đồng đội.

“CLB Hà Nội chính là gã khổng lồ mới của bóng đá Việt Nam. Trong đội hình của họ có 7 cầu thủ tham dự AFF Cup 2018 và giành chức vô địch. Ở Asian Cup 2019, số lượng cầu thủ của đội bóng này góp mặt trong đội hình tuyển quốc gia tương đương với số lượng cầu thủ của CLB số 1 giải Super League China - Guangzhou Evergrande trong đội hình tuyển Trung Quốc.

Với đội hình mạnh như vậy, Luneng cần tập trung tối đa khi thi đấu với họ, và không thể đánh giá thấp quyết tâm giành chiến thắng của đối thủ”, Sina nhận định.

Văn Quyết nhận được sự quan tâm của nhiều CLB Thái Lan

HLV trưởng CLB Hà Nội Chu Đình Nghiêm cho biết tiền vệ Văn Quyết đang nằm trong tầm ngắm của các CLB Thai League. "Hiện tại, CLB Hà Nội chúng tôi mới nhận được lời đề nghị từ một số đội bóng ở Thái Lan, Malaysia và một số CLB khác ở Đông Nam Á về trường hợp của Nguyễn Văn Quyết. Song, chúng tôi chưa muốn để cậu ấy ra đi bởi đây là một quân bài rất quan trọng của CLB.

Nếu Văn Quyết có cơ hội chơi bóng ở Thai League, tôi tin chắc rằng với khả năng của mình, cậu ấu sẽ tỏa sáng và khẳng định giá trị của mình ở giải đấu khắc nghiệt này”, HLV Chu Đình Nghiêm cho hay.

U19 nữ Việt Nam chạm trán Hàn Quốc

Chiều 13/2, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) công bố kết quả bốc thăm vòng loại thứ 2 giải bóng đá U19 nữ châu Á 2019. Chiều 13/2, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) công bố kết quả bốc thăm vòng loại thứ 2 giải bóng đá U19 nữ châu Á 2019. 8 đội xuất sắc vượt qua vòng loại thứ nhất gồm Australia, Nepal, Uzbekistan, Hàn Quốc, Việt Nam, Iran, Li-Băng và Myanmar được xếp vào 2 bảng đấu tiếp tục cạnh tranh tấm vé vào vòng chung kết.

Tại vòng loại thứ hai, các đội vẫn thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt tính điểm xếp hạng. Bốn đội có đứng nhất, nhì tại mỗi bảng sẽ giành tấm vé vào vòng chung kết, cạnh tranh ngôi vô địch cùng chủ nhà Thái Lan, đương kim vô địch Nhật Bản, CHDCND Triều Tiên và Trung Quốc.

Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B cùng các đối thủ Hàn Quốc, Iran và Li-Băng trong khi bảng A sẽ là cuộc tranh tài của Australia, Uzbekistan, Myanmar và Nepal.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm