VFF có thực sự muốn kiếm người tài?

28/03/2018 13:17 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Phải nói thẳng, chẳng thiếu gì doanh nhân đủ khả năng và tư cách để ngồi ghế PCT VFF phụ trách tài chính, làm tốt hơn bầu Đức, hơn cả người tiền nhiệm trước đó là ông Lê Hùng Dũng. Chức trách này nghe quan trọng nhưng kỳ thực, với một doanh nhân đủ tầm, họ chẳng mất nhiều thời gian, thậm chí có thể “làm ráng” cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Vấn đề, người có khả năng thì họ không màng đến chức danh trên. Đấy là chưa kể trong lịch sử, VFF chưa hẳn đã cầu thị trong việc mời người tài, nếu không nói nhiều khi ứng xử như “ban ơn”. Với vị trí mà bầu Đức để lại, trong trường hợp ứng viên có chuyên môn bóng đá càng tốt. Còn không, chỉ cần người đó có tư duy kinh doanh xuất chúng, có chiến lược bài bản, dài hơi, có uy tín trong xã hội, là ổn.

Theo tôi, để thoát ra những vướng mắc lâu nay, chỉ còn cách tìm cho được PCT VFF phụ trách tài chính- là doanh nhân thành đạt mới có đủ uy tín để vận động tài trợ. Ghế này thực chất là 1 mảng kinh doanh chính, vì vậy dứt khoát người nắm trọng trách phải có tầm hoạch định chiến lược kinh doanh lâu dài. Chứ không phải ăn đong tìm tiền từng mùa giải, phụ thuộc vào phong độ của các ĐTQG như lâu nay.

Ghế PCT tài chính VFF: Vì sao chỉ có 1 ứng viên?

Ghế PCT tài chính VFF: Vì sao chỉ có 1 ứng viên?

Trong khi các vị trí lãnh đạo chủ chốt của BCH VFF khóa VIII đều có tới 3, 4 ứng viên cho mỗi vị trí thì riêng chức Phó Chủ tịch phụ trách tài chính và vận động tài trợ lại chỉ có một ứng viên duy nhất là ông Trần Anh Tú, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ VPF...

Nếu để ý quan sát, trong Thường trực VFF, ghế PCT phụ trách tài chính là nhạy cảm nhất về tiêu cực, song cũng là “miếng mồi thơm béo bở” nhất có thể tác động cho lĩnh vực kinh doanh riêng của người đó. Vì vậy, dư luận rất mong muốnVFF nhiệm kỳ VIII tìm được người có tâm trong sáng, thực sự vì nền bóng đá nước nhà. Người đó có nguồn lực tài chính riêng đủ mạnh để không lăn tăn kiếm tiền cho cá nhân từ bóng đá, tránh chi phối hay tạo phe cánh, lợi ích nhóm.

Tóm lại, là tổ chức xã hội nghề nghiệp, để tìm được người phụ trách kinh tài xuất sắc, VFF phải đi mời các doanh nhân, thay vì làm công tác nhân sự chỉ cho các tổ chức thành viên đề cử lên,trong đó mặc nhiên như có sự “định hướng”, thì lấy đâu ra người tài? Giả sử, VFF có thư ngỏ gửi qua Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) hay các Hiệp hội doanh nghiệp... nhờ giới thiệu, chắc chắn hồ sơ đề cử sẽ “cả núi”.

Nói chung, cuộc tìm chọn các vị trí chủ chốt ở ngôi nhà VFF lâu nay nói chung, ứng viên PCT phụ trách tài chính nói riêng, vẫn chỉ là cuộc chơi của tổ chức này và các thành viên. Người ngoại đạo có tự trọng, tài giỏi họ không mặn mà, nên mỗi ông Trần Anh Tú được giới thiêu có gì lạ đâu.

Hữu Quý

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm