VCK giải U21 QG 2020: Đi tìm ‘sao mai’ cho U22 Việt Nam

11/12/2020 05:32 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Dù gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng BTC giải đấu cùng VFF vẫn cố gắng tổ chức giải U21 QG lần thứ 24 năm 2020 để giữ vững được truyền thống của giải đấu. Đồng thời, giải đấu là cơ hội quý giá để các cầu thủ trẻ được cọ xát và rèn giũa bản thân.

Sao trẻ U21 Hà Nội FC phẫn uất vì mất vé dự VCK U21 QG

Sao trẻ U21 Hà Nội FC phẫn uất vì mất vé dự VCK U21 QG

Ngay sau khi không thể giành vé tham dự VCK U21 QG 2020, tiền đạo Lê Văn Nam của Hà Nội FC đã tỏ ra bất bình với kết quả trận đấu giữa Viettel và Nam Định. Tuy nhiên, đã đến lúc dàn sao trẻ Hà Nội FC cần biết chấp nhận thất bại.

Sau khi kết thúc vòng loại, 7 CLB gồm SLNA, Đồng Tháp, Long An, Viettel, Nam Định, Phố Hiến, Công An Nhân Dân cùng với đội chủ nhà Khánh Hòa là những gương mặt được dự tranh VCK. Ngày hội bóng đá trẻ năm nay được tổ chức tại phố biển Nha Trang từ ngày 10 đến 19/12. Theo truyền thống hàng năm, sau khi kết thúc VCK QG sẽ có giải U21 quốc tế nhưng do tình hình dịch bệnh nên năm nay giải đấu quốc tế không thể diễn ra.

8 đội bóng có mặt ở VCK U21 năm nay là 8 đại diện có trình độ cân bằng nhau chứ không có đội bóng nào quá nổi trội vượt hẳn lên để được coi như ứng viên sáng nhất cho ngôi vô địch.

Rất có thể, một khi các đội có thực lực sàn sàn nhau như thế sẽ tạo nên những trận đấu cân tài hấp dẫn đi đến ngôi vô địch. Hơn nữa, giải này có sự tham dự của những cầu thủ nằm trong lứa U22 Việt Nam đã thành danh như như Trần Danh Trung, Nhâm Mạnh Dũng (Viettel), Võ Nguyên Hoàng (Phố Hiến), Mai Xuân Quyết ( Nam Định) cũng hứa hẹn nhiều cuộc canh tranh danh hiệu cá nhân của những học trò HLV Park Hang Seo ở đội U22 QG.

Trong thời gian diễn ra VCK, những trợ lý của HLV Park Hang Seo cũng sẽ vào Nha Trang dự khán để tuyển chọn được những nhân tố mới lạ cho các đội trẻ QG. Có thể từ giải U21 năm nay, sẽ có phát hiện thêm được những gương mặt tiềm năng để bổ sung vào lực lựng tham dự SEA Games 31 năm 2021.

Ngay tại buổi chiều khai mạc giải đấu, các trợ lý hiện nay trên đội U22 QG gồm HLV Vũ Hồng Việt và Kim Han Yoon đã có mặt trên sân vận động 19/8 để bắt đầu công việc của mình khi được ông Park giao phó.

Với việc ứng viên sáng giá (cũng là ĐKVĐ) U21 Hà Nội không vượt qua được vòng loại thì lứa trẻ của nhà ĐKVĐ V-League Viettel đang nắm trong tay cơ hội vàng lần đầu vô địch U21 QG. Nếu làm được điều này thì họ hướng đến một năm thành công với những ngôi vô địch ở cả sân chơi chuyên nghiệp cũng như sân chơi quan trọng nhất cho lứa trẻ. Năm 2019, chính Hà Nội FC đã có được thành tích ấn tượng như thế khi vô địch V-League và U21 QG.

Đội U21 Viettel năm nay được dẫn dắt bởi cựu tuyển thủ Thạch Bảo Khanh cùng với chuyên gia người Đức quá quen thuộc là ông Juergen Gede trong vai trò trưởng đoàn. Bên cạnh đó, ở thành phần ban huấn luyện các đội bóng tham dự giải cũng có nhiều gương mặt cựu tuyển thủ cầm quân. Có thể kể đến những cái tên như Lê Phước Tứ (Phố Hiến), Phan Thanh Bình (Đồng Tháp) hay Đặng Thanh Phương (Viettel).

Chiều ngày 10/12/2020, lễ khai mạc VCK giải U21 QG lần thứ 24 năm 2020 đã được tổ chức tại sân vận động 19/8 Nha Trang. Ở 2 trận đấu đầu tiên diễn ra của bảng A, U21 Nam Định với sự tỏa sáng của tuyển thủ U22 Việt Nam Mai Xuân Quyết trong hiệp 2 đã ngược dòng để có được thắng lợi với tỉ số 3-1 trước U21 Đồng Tháp.

Trong khi đó, dù là tân binh ở VCK U21 QG nhưng Công an Nhân dân đã thi đấu tốt hơn U21 Khánh Hòa và giành chiến thắng kịch tính 1-0 trước đội chủ nhà.

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm