Văn Toàn 'hồi sinh' cùng HAGL

25/04/2022 23:41 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Tiền đạo HAGL đã cứu vớt một trận thua cận kề của đội nhà trước nhà đương kim vô địch Hàn Quốc Jeonbuk Hyundai Motors tối 25/4 bằng tốc độ sở trường. Bàn thắng quý giá của Văn Toàn giúp HAGL không chỉ thoát thua mà còn mang ý nghĩa rất lớn với chân sút gốc Hải Dương.

Kết quả bóng đá HAGL 1-1 Jeonbuk: Văn Toàn ghi bàn đẹp mắt

Kết quả bóng đá HAGL 1-1 Jeonbuk: Văn Toàn ghi bàn đẹp mắt

HAGL đã có trận đấu xuất sắc khi họ cầm hoà được nhà vô địch K-League Jeonbuk. HAGL là đội bị thủng lưới trước nhưng Văn Toàn đã toả sáng kịp thời để đem về trận hoà 1-1.

Văn Toàn đã ăn mừng rất mạnh mẽ như để giải toả hết những nỗi bực dọc trong lòng sau giai đoạn rất lâu không ghi bàn, không kiến tạo và như chính tiền đạo 26 tuổi nhận định, anh đã đánh rơi phong độ.

Tốc độ của Văn Toàn đã giúp cầu thủ này có bàn thắng duy nhất đến thời điểm này vào lưới Jeonbuk Hyundai Motors. Ảnh: VFF
Tốc độ của Văn Toàn đã giúp cầu thủ này có bàn thắng duy nhất đến thời điểm này vào lưới Jeonbuk Hyundai Motors. Ảnh: VFF

Tâm lý thiếu tự tin vào bản thân với Văn Toàn đến từ việc dự bị mòn mỏi tại đội tuyển Việt Nam từ hơn nửa năm trước. Việc V-League 2021 phải huỷ giữa chừng khiến Văn Toàn không có nhiều cơ hội ra sân cũng trực tiếp ảnh hưởng đến tiền đạo HAGL.

Văn Toàn cảm thấy mình sa sút và từ đầu năm, chân sút sinh năm 1996 gần như phải vật lộn để tìm lại bản ngã. Tốc độ của Văn Toàn không tốt như xưa cũng khiến HAGL trượt dốc không phanh ở giai đoạn đầu mùa này. Văn Toàn đã rất buồn bực vì không hiểu nổi điều gì đã xảy ra cho bản thân mình.

Tuy nhiên, cầu thủ 26 tuổi càng phải lấy đó làm động lực để đứng dậy. Văn Toàn bước vào AFC Champions League 2022 với khí thế hừng hực. Cầu thủ gốc Hải Dương muốn chứng tỏ cho mọi người thấy mình mạnh mẽ và đủ đẳng cấp để chơi ở đấu trường lớn nhất châu lục.

Không như ở đội tuyển Việt Nam, tại HAGL, Văn Toàn luôn là “kép chính” của HLV Kiatisuk. “Zico Thái” hiểu rõ tốc độ bứt phá cực tốt của cậu học trò là vũ khí lợi hại bậc nhất của HAGL. Do đó, HLV Kiatisuk luôn dùng Văn Toàn để cầu thủ của mình sớm lấy lại những gì tốt nhất.

“Zico Thái” không mất kiên nhẫn với Văn Toàn vì hiểu rõ cầu thủ luôn có thừa khát khao cống hiến này. Văn Toàn thậm chí được HLV Kiatisuk trao băng thủ quân ở những trận vừa qua để tiếp thêm động lực. “Zico Thái” muốn nhắn gửi ông bỏ ngoài tai những lời chê bai và chỉ muốn tiếp thêm tinh thần cho Văn Toàn.

Và rồi, những gì diễn ra ở sân Thống Nhất chục ngày qua cho thấy Văn Toàn có thể thăng tiến đến đâu. Tiền đạo 26 tuổi là người được các HLV đối thủ để tâm nhiều nhất và HLV Kim Sang Sik của Jeonbuk Hyundai Motors phát biểu Toàn cũng như Công Phượng có thể chơi bóng tại Hàn Quốc với những kỹ năng của họ.

HAGL không ghi được nhiều bàn thắng ở bảng H một phần cũng bởi các tiền đạo đã bỏ qua những pha bóng mà Văn Toàn đã nỗ lực “dọn cỗ”. Tính nhẩm, nếu các ngoại binh trên hàng công HAGL tận dụng được cơ hội, họ có thể kết thúc lượt đi bảng H với nhiều hơn 2 bàn và 1 điểm.

Đến giai đoạn lượt về diễn ra vào tối 25/4 vừa qua, Văn Toàn đã tự làm thay phần việc của các chân sút ngoại. Cầu thủ 26 tuổi đã sút tung lưới thủ môn của đội tuyển quốc gia Hàn Quốc Song Bum Keun, người rất nhiều khả năng sẽ bắt ở World Cup 2022 cho đội tuyển xứ kim chi sắp tới.

Văn Toàn đã mở tốc độ sở trường để đón đường chuyền tinh tế của Hữu Tuấn, cầu thủ cũng chơi rất tốt trận này để ghi bàn thắng gỡ hoà 1-1 cho HAGL. Điều đáng nói là bàn thắng của Văn Toàn cũng là lần duy nhất đến thời điểm hiện tại, Jeonbuk Hyundai Motors chấp nhận thủng lưới sau 4 trận đã chơi.

Hàng thủ CLB mạnh nhất Hàn Quốc đã bị đánh sập bởi cái tên Nguyễn Văn Toàn. Nó là điều xứng đáng cho những nỗ lực, khát khao mà chân sút quê Hải Dương đã bỏ ra trên sân tập. HAGL vẫn đang “sống” nhờ các nội binh chất lượng như Văn Toàn.

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm