Văn Quyết thay Xuân Trường làm đội trưởng U23 Việt Nam

27/07/2018 11:35 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Văn Quyết thay Xuân Trường làm đội trưởng U23 Việt Nam, HLV U23 Nhật Bản làm HLV trưởng tuyển quốc gia là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt ngày 27/7.

Văn Quyết thay Xuân Trường làm đội trưởng U23 Việt Nam

Cuối buổi tập chiều ngày 26/7, HLV Park Hang Seo cho biết đội trưởng U23 Việt Nam sẽ là Văn Quyết. Tuy nhiên, Văn Quyết mới chỉ tạm thời làm đội trưởng thay Xuân Trường. Cụ thể, tới ngày 7/8, HLV Park Hang Seo sẽ tiến hành họp đội và chính thức bầu ra ban cán sự.

Chú thích ảnh
Văn Quyết thay Xuân Trường làm đội trưởng U23 Việt Nam

Việc Văn Quyết được HLV Park Hang Seo tín nhiệm đeo băng đội trưởng của U23 Việt Nam không phải là điều quá bất ngờ với người hâm mộ và giới chuyên môn trong nước, bởi trước đó, tiền đạo của Hà Nội FC cũng đang được giao nhiệm vụ là đội trưởng của đội tuyển Việt Nam.

HLV U23 Nhật Bản làm HLV trưởng tuyển quốc gia

HLV Hajime Moriyasu, người từng dẫn U23 Nhật Bản thi đấu tại giải U23 châu Á 2018, được Liên đoàn bóng đá Nhật Bản chọn làm HLV trưởng đội tuyển quốc gia, thay HLV Akira Nishino,  người vừa có kỳ World Cup thành công cùng tuyển Nhật Bản.

Chú thích ảnh
HLV Hajime Moriyasu

Dù ngồi ghế nóng đội tuyển quốc gia nhưng ông Hajime Moriyasu sẽ kiêm nhiệm luôn cả U23 Nhật Bản để hướng tới Olympic 2020. Hiện tại, Nhật Bản vẫn chưa công bố danh sách dự ASIAD 18 nhưng theo báo chí quốc tế, nhiều khả năng họ sẽ tiếp tục cử nhưng cầu thủ thuộc lứa U20 từng dự U23 châu Á hồi đầu năm tham dự giải đấu ở Indonesia để trui rèn cho Thế vận hội 2020 trên sân nhà. U23 Nhật Bản được xem là đối thủ lớn nhất của Olympic Việt Nam tại vòng bảng môn bóng đá nam ASIAD 18.

Công Phượng không ngại cạnh tranh với Văn Quyết, Anh Đức

Công Phượng không ngại cạnh tranh với Văn Quyết, Anh Đức

Công Phượng khẳng định các cầu thủ được triệu tập U23 Việt Nam đều có cơ hội ngang nhau và tiền đạo xứ Nghệ không ngại phải cạnh tranh vị trí với các cầu thủ đàn anh như Văn Quyết hay Anh Đức.

8 đội giành quyền tham dự VCK giải Bóng đá U15 Quốc gia 

Chiều qua (26/7), vòng loại giải Bóng đá Vô địch U15 Quốc gia - Cúp Thái Sơn Bắc 2018 đã khép lại với các trận đầu thuộc lượt trận thứ 10. Với kết quả này đã xác định được 8 đội lọt vào VCK gồm có: Viettel (Bảng A); SLNA và FLC Thanh Hoá (Bảng B); Becamex Bình Dương và Khánh Hoà (Bảng C); Đồng Tháp và An Giang (Bảng D) và đội chủ nhà tại VCK là U15 Thành Phố Hồ Chí Minh.

Vòng chung kết giải Bóng đá Vô địch U15 Quốc gia - Cúp Thái Sơn Bắc 2018 diễn ra từ ngày 12/8 đến 22/8/2018 tại SVĐ Thống Nhất - Thành Phố Hồ Chí Minh.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm