Văn Hậu gặp khó ở Hà Lan: Khổ chủ không lo như CĐV

18/02/2020 13:45 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Dù nhiều CĐV Việt Nam lẫn khu vực bi quan về khả năng hòa nhập của Văn Hậu ở SC Heerenveen nhưng có thể đó chỉ là lo lắng thái quá, vì chính hậu vệ trẻ này thừa nhận vẫn rất “ổn”.

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Tuyển Việt Nam khó tìm 'quân xanh'. Văn Hậu tỏa sáng ở đội trẻ

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Tuyển Việt Nam khó tìm 'quân xanh'. Văn Hậu tỏa sáng ở đội trẻ

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Đội tuyển Việt Nam khó tìm 'quân xanh'. Văn Hậu tỏa sáng đội trẻ Heerenveen.

Phát biểu trên truyền thông về tương lai của mình ở Hà Lan sau những ồn ào của dư luận về việc không được HLV Johnny Jansen sử dụng liên tục thời gian qua, Văn Hậu nói ngắn gọn: “Bóng đá là môi trường chịu nhiều áp lực nhưng tôi thấy cuộc sống của mình lúc này đang hướng đến một tương lai tốt. Tôi thấy ổn và tôi muốn ở lại CLB Heerenveen. Tôi rất nỗ lực và cố gắng. Mong mọi người luôn đồng hành và tin tưởng vào tôi”.

Ở độ tuổi 21, hậu vệ trái số 1 của các ĐTQG Việt Nam vẫn là lựa chọn hàng đầu của HLV Park Hang Seo. Văn Hậu không được dùng ở đội 1 nhưng liên tục có mặt trong đội hình trẻ Jong Heerenveen. Đây cũng là chi tiết tích cực khi Văn Hậu chơi không tồi và vẫn ra sân đều đặn để có cảm giác thi đấu tốt.

Trước đó, Văn Hậu đã được đăng ký ở trận đấu thuộc giải VĐQG Hà Lan khi SC Heerenveen thua Vitesse 2-4 ngày 16/2. Hậu vệ gốc Thái Bình cũng chứng kiến đội nhà dừng bước trước Feyenoord ở Cúp quốc gia Hà Lan sau trận thua 0-1 ngày 14/2.

Mật độ thi đấu ở Hà Lan diễn ra liên tục và đó là lý do Văn Hậu có lẽ cũng không bận tâm cho tương lai của mình. Bản thân cầu thủ sinh năm 1999 tiết lộ chính trợ lý HLV của CLB đã mong muốn Văn Hậu ở lại đội bóng thêm một năm để hoàn thiện mình.

Báo chí Thái Lan, trong đó có tờ thể thao hàng đầu Siam Sport, cũng theo dõi rất kỹ động tĩnh của Văn Hậu ở trời Âu. Tờ báo này viết trước thềm các trận còn lại bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 sắp tới: “Vấn đề cốt lõi mà đoàn quân của HLV Park Hang Seo phải đối mặt chính là Đoàn Văn Hậu, người đang khoác áo SC Heerenveen.

Việc không được thi đấu thường xuyên khiến anh không duy trì được phong độ ấn tượng. Một cầu thủ khác cũng gặp vấn đề là Nguyễn Công Phượng. Anh ta trở về Việt Nam để thi đấu cho TP.HCM nhưng vẫn cần thêm thời gian để tìm lại sự tự tin.

Chú thích ảnh
Văn Hậu không thấy phiền lòng vì phải chờ đợi cơ hội ra sân ở đội 1 SC Heerenveen. Ảnh: SC Heerenveen

Việc V-League bị hoãn do virus Covid-19 (nCoV) cũng khiến HLV Park khó tìm ra những gương mặt mới trong bối cảnh các nhân tố cũ dường như quá tải trong mùa giải vừa rồi”.

Tờ Indosport của Indonesia sau thất bại ở SEA Games 30 từng chỉ trích rất nặng Văn Hậu sau pha phạm lỗi với Evan Dimas lại đăng bài viết có tiêu đề: “Hậu vệ trái của Đông Nam Á chưa bao giờ thành công tại châu Âu”.

Tờ này đã dẫn lại quan điểm của truyền thông Hà Lan cho rằng ưu tiên hàng đầu cho vị trí hậu vệ trái ở Heerenveen là Sherel Floranus và Lucas Woudenberg. Khả năng cạnh tranh cho vị trí chính thức của Đoàn Văn Hậu tại Heerenveen là rất khó khăn.

Indosport viết: “Văn Hậu có thể trở lại CLB Hà Nội vào cuối mùa giải, bởi cậu ấy chỉ tới Hà Lan theo dạng cho mượn. Nếu nhanh chóng thích nghi ở nửa sau của mùa giải, Văn Hậu có thể sẽ được Heerenveen mua đứt.

Nếu nhìn vào những gì các nhà báo và HLV Hà Lan đánh giá, rõ ràng cậu ấy gặp khó khăn trong việc giành vị trí chính thức. Văn Hậu gặp nhiều khó khăn ở châu Âu".

Trước Văn Hậu, hậu vệ trái của đội tuyển Indonesia Firza Andika cũng phải hồi hương trở lại CLB Makassar chỉ sau hơn nửa năm cho CLB Tubize (Bỉ) mượn hồi đầu năm ngoái.

Một cái tên khác cũng rất quen với CĐV Việt Nam chính là “Messi Indonesia” Egy Maulana. Cầu thủ này gia nhập Lechia Gdansk (Ba Lan) từ mùa Hè năm 2017 khi mới 17 tuổi. Maulana được tờ The Guardian bình chọn nằm trong nhóm 60 cầu thủ trẻ triển vọng nhất của bóng đá thế giới.

Indosport viết: “Hôm 15/2, Egy đã ghi bàn mở tỷ số cho đội trẻ Lechia Gansk trong một trận giao hữu với SKS Baltyk Gdinia. Anh ấy cũng thường xuyên có tên trong danh sách đăng ký của đội một, dù số lần ra sân vẫn chưa nhiều.

Văn Hậu đã dũng cảm khi đến chơi bóng ở Hà Lan, một trong những nền bóng đá mạnh nhất châu Âu. Egy Maulana có thể là một ví dụ tham khảo cho Văn Hậu trong việc phát triển sự nghiệp tại châu Âu. Điều đó có thể có ích cho việc phát triển bóng đá Việt Nam”.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm