V League hoãn nhưng không để bị động

17/03/2020 14:20 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Một lần nữa LS V-League 2020 đã phải tạm dừng lại, dù đã diễn ra được 2 vòng đấu trong điều kiện thi đấu không khán giả. Nhưng ở hoàn cảnh thực tế là dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp thì quyết định của Ban điều hành giải cần nhận được chia sẻ, ủng hộ của tất cả mọi người.

Bóng đá Việt Nam hôm nay: HLV Park tham gia thử thách đẩy lùi Covid-19. Không hoãn AFF Cup 2020

Bóng đá Việt Nam hôm nay: HLV Park tham gia thử thách đẩy lùi Covid-19. Không hoãn AFF Cup 2020

Bóng đá Việt Nam hôm nay: HLV Park Hang Seo tham gia thử thách đẩy lùi Covid-19. AFF Cup 2020 không bị hoãn.

Ngay khi những trận đấu còn lại của vòng 2 LS V-League 2020 còn đang diễn ra chiều 15/3 thì Ban điều hành các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam đã phải ra thông báo hoãn giải đấu cho đến hết tháng 3, lý do như đã nói ở trên là những ảnh hưởng từ dịch Covid-19.

Ông Trần Anh Tú, Tổng giám đốc VPF, đã phải thừa nhận thay đổi bất khả kháng này ảnh hưởng đến các kế hoạch hoạt động của VFF, VPF và chính các CLB. Nhưng quyết định vẫn phải đưa ra và nếu tình hình dịch Covid-19 được cải thiện thì LS V-League 2020 sẽ lăn bóng trở lại vào đầu tháng 4 tới.

Không riêng gì V-League của Việt Nam, Thai-League hay các giải đấu của Malaysia, Indonesia, Singapore, Indonesia, Philippines hay Myanmar cũng đều đã tạm dừng hoặc đóng cửa sân với các trận đấu. Duy chỉ có giải vô địch của Campuchia đến lúc này là vẫn diễn ra nhưng không loại trừ khả năng cũng dừng lại trong nay mai.

Tất nhiên, hoàn cảnh thực tế của mỗi quốc gia, điều kiện tổ chức mỗi giải đấu một khác nhưng dù tạm dừng hay thi đấu không có khán giả thì BTC giải cũng luôn chủ động trong mọi phương án, xử lý tình huống kịp thời và về mặt này, quyết định của VPF là nỗ lực rất đáng ghi nhận.

Với hầu hết các cầu thủ, BHL các CLB đang tham dự V-League, dù giải đấu tạm hoãn, ít nhất không thi đấu trong khoảng 2 tuần tới nhưng họ không ngừng tập luyện hay xả trại ít ngày mà vẫn duy trì sự tập trung, tập luyện, ổn định lại tổ chức cũng như phong độ.

Chú thích ảnh
HLV Park Hang Seo vẫn phải chuẩn bị kỹ càng cho ĐT Việt Nam dù LS V-League 2020 đang tạm nghỉ. Ảnh: VPF

Hoãn giải, một số đội đang có sự khởi đầu tương đối tốt như TP.HCM, HAGL, Viettel… có thể tiếc nuối vì mạch hưng phấn bị cắt đứt đột ngột và phải duy trì cảm giác tự tin đó cho đến lúc bóng lăn trở lại.

Nhưng đồng thời, đây cũng là dịp để những đội vừa trải qua 2 trận trắng tay liên tiếp là SHB Đà Nẵng, Thanh Hóa và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh xốc lại tinh thần, lấp đầy những khoảng trống về chuyên môn hay thậm chí là xây dựng lại một chiến thuật mới cho phù hợp với tình hình nhân sự của đội bóng hiện tại. Nói cho cùng, tất cả phải luôn có sự chủ động trong các kế hoạch và hoạt động của mình.

Vòng loại World Cup 2022 đã lùi các loạt trận kế tiếp đến tháng 10 và tháng 11, V-League cũng tạm dừng, giải hạng Nhất QG chưa ấn định ngày khởi tranh nhưng HLV Park Hang Seo cùng các trợ lý của mình cũng không vì thế mà rảnh việc hay rơi vào hoàn cảnh “ngồi chơi, xơi nước”.

Kế hoạch tập trung trong tháng 3 đã không thể thực hiện vì trận đấu vòng loại với Malaysia và trận giao hữu như lịch đã lên với đối thủ Kyrgyzstan nhưng tới tháng 6, gần như chắc chắn đội tuyển Việt Nam vẫn tập trung. Dù các trận đấu với Indonesia và UAE sẽ không được tổ chức trong thời gian đó nhưng VFF và HLV Park Hang Seo đã sơ bộ thống nhất kế hoạch để đội tuyển có những trận đấu giao hữu với các đối thủ có chất lượng, trình độ chuyên môn cao.

Trong bối cảnh mà nhiều trụ cột phải nghỉ thi đấu dài hạn vì chấn thương như Duy Mạnh, Đình Trọng, một vài vị trí khác ít được thi đấu không đạt được phong độ tốt nhất thì HLV Park Hang Seo bắt buộc phải sàng lọc, tìm kiếm những nhân sự mới đủ tốt để thay thế chứ không thể duy trì mãi một bộ khung cũ cho mọi giải đấu.

Không chỉ vòng loại World Cup, đội tuyển Việt Nam còn có một nhiệm vụ quan trọng khác là bảo vệ chức vô địch AFF Cup, vì thế, HLV Park Hang Seo phải có sự chủ động để cùng các học trò dồn toàn lực cho công việc ở nửa cuối năm 2020.

V-League chính là thước đo đánh giá năng lực của các cầu thủ và chính HLV Park Hang Seo dù ông đã có quá nhiều thành công với bóng đá Việt Nam trong suốt hơn 2 năm qua.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm