UAE, đối thủ tiếp theo của tuyển Việt Nam, mạnh cỡ nào?

18/10/2019 14:50 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi đánh bại Indonesia và vươn lên vị trí thứ 2 bảng G vòng loại World Cup 2022, tuyển Việt Nam sẽ đối đầu UAE ngày 14/11 tới. Hãy xem đối thủ của chúng ta mạnh cỡ nào?

UAE mất chân sút số 1 trong chuyến làm khách trước Việt Nam

UAE mất chân sút số 1 trong chuyến làm khách trước Việt Nam

Tiền đạo sát thủ Ali Mabkhout của UAE sẽ bị treo giò ở chuyến làm khách trước Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á vào tháng 11.

Một cách tổng quan thì ở Châu Á, UAE là đội được đánh giá là xếp ngay sau nhóm “hổ báo” gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran, Saudi Arabia, Australia, Uzbekistan. Đội bóng Tây Á này từng giành những chiến thắng áp đảo trước tuyển Việt Nam trong quá khứ trong đó có hai chiến thắng với cùng tỷ số 5-0 ở vòng loại World Cup 2010 và vòng loại Asian Cup 2015.

Nhưng đấy là chuyện của nhiều năm về trước. UAE hiện tại vẫn mạnh nhưng khoảng cách giữa họ với các đội hàng đầu Đông Nam Á trong đó có Việt Nam chúng ta không còn lớn như trước nữa.

Giống các đội Tây Á khác, UAE không mạnh về chiến thuật mà thiên về kỹ thuật, tốc độ. Cầu thủ đáng sợ nhất của họ là tiền đạo 29 tuổi Ali Mabkhout, tác giả của 6/8 bàn thắng cho đội bóng Tây Á sau 3 trận vòng loại World Cup 2022 tới lúc này đồng thời là cây làm bàn số 1 cho tuyển UAE trong lịch sử với 55 bàn thắng/80 trận.

bóng đá, bong da, đội tuyển Việt Nam, Việt Nam vs UAE, UAE, lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 bảng G, lich thi dau bong da, bong da hom nay, trực tiếp bóng đá hôm nay
UAE mất chân sút chủ lực Ali Mabkhout (số 7) trong trận đấu với Việt Nam

Nhưng anh này vắng mặt trong cuộc chiến với tuyển Việt Nam do án treo giò và đây là tổn thất cực lớn đối với UAE. Vắng Ali Mabkhout, chắc chắn hiệu quả ghi bàn của UAE sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ nhưng điều đó không có nghĩa đội bóng Tây Á này không còn mối đe dọa đáng kể nào mà chúng ta cần đặc biệt lưu tâm trong cuộc chiến ngày 14/11 tới.

Tuy mất chủ công số 1 nhưng hàng tiền vệ của UAE vẫn rất đáng gờm với nhiều nhân tố chơi sáng tạo và có khả năng tạo đột biến. Đầu tiên phải kể đến tiền vệ 28 tuổi Omar Abdulrahman, tác giả của 11 bàn thắng/71 trận cho ĐTQG, được cựu ngôi sao Barca Xavi ca ngợi như “Messi Châu Á”, được đánh giá cao hơn cả những Lee Seung-woo của Hàn Quốc hay Chanathip Songkrasin của Thái Lan. Đây là cầu thủ giàu kỹ thuật, dứt điểm tốt. Omar Abdulrahman từng góp mặt trong thành phần tuyển UAE đánh bại Việt Nam 5-0 ở vòng loại Asian Cup 2015.

Một nhân tố nổi bật khác trong lối chơi tấn công của UAE là Khalfan Mubarak, một chuyên gia kiến tạo và ghi bàn cũng rất cừ khôi. Cùng với Omar Abdulrahman, Khalfan Mubarak là hai tiền vệ giàu sáng tạo và có khả năng tạo đột biến cao bên phía UAE.

Cũng không thể bỏ qua tiền vệ 31 tuổi đã chơi hơn 100 trận cho tuyển UAE là Ismail Al Hammadi, người đã ghi 14 bàn cho ĐTQG và từng phá lưới Malaysia trong trận vòng loại World Cup 2022 đầu tiên của UAE.

Nhưng đối thủ sắp tới của tuyển Việt Nam không chỉ có nhiều tiền vệ tấn công đáng gờm mà còn sở hữu một HLV tên tuổi. Sau khi không thể vô địch Asian Cup 2019, LĐBĐ UAE đã quyết định không tiếp tục gia hạn hợp đồng với HLV người Italy Alberto Zaccheroni. Cựu HLV Milan, Juventus và Inter được thay thế bằng Bert Van Marwijk, nhà cầm quân từng đưa tuyển Hà Lan lọt vào trận chung kết World Cup 2010.

Rõ ràng, Việt Nam đang đứng trước thử thách thực sự nhưng thách thức cũng chính là cơ hội cho chúng ta một lần nữa chứng tỏ tiềm năng to lớn của mình đã được chứng tỏ nhiều lần trong chưa đầy 2 năm qua dưới sự dẫn dắt tài tình của HLV Park Hang Seo.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm