U23 Việt Nam vượt qua vòng bảng sớm 1 lượt trận, Công Phượng được khen tư duy tốt

12/12/2017 10:20 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - U23 Việt Nam vượt qua vòng bảng sớm 1 lượt trận, Công Phượng được khen tư duy tốt là những thông tin chính bóng đá Việt ngày 12/12.

HLV Park Hang Seo trực tiếp nghiên cứu U23 Uzbekistan

HLV Park Hang Seo đã trực tiếp tới sân I-Mobile theo dõi trận đấu giữa U23 Uzbekistan và U23 Myanmar trong khuôn khổ bảng B M-150 Cup diễn ra hôm qua (11/12). Ông Park vẫn tham dự buổi tập chiều cùng U23 Việt Nam. Sau đấy, khi cầu thủ về nghỉ ngơi, tắm rửa, cựu trợ lý Guus Hiddink mặc nguyên đồ tập, di chuyển thẳng ra SVĐ theo dõi 2 đối thủ.

Ông Park ngồi một mình một hàng ghế, theo dõi trọn vẹn cả 2 hiệp đấu của Myanmar và Uzebekistan. Trong đó, đối thủ U23 Uzbekistan được ông Park dành nhiều sự quan tâm hơn cả vì đây là đối thủ chính của U23 Việt Nam tại bảng này.

Mãi tới hiệp 2, các cầu thủ U23 Việt Nam mới tới sân theo dõi đối thủ. Nếu hòa Uzbekistan ở trận tới, U23 Việt Nam sẽ giành ngôi đầu bảng và tấm vé vào chơi trận chung kết.

HLV Park Hang Seo dạy lại bài tấn công cho U23 Việt Nam

HLV Park Hang Seo dạy lại bài tấn công cho U23 Việt Nam

Tại buổi tập chiều 11/12 trên sân Khao Kradong, HLV Park Hang Seo đã dành khá nhiều thời lượng để uốn nắn các học trò về cách di chuyển theo hệ thống chiến thuật, đồng thời rèn giũa thêm về tấn công và phòng ngự.

U23 Việt Nam chính thức vượt qua vòng bảng

Trận hòa 2-2 giữa U23 Uzbekistan và U23 Myanmar cũng giúp U23 Việt Nam chính thức giành vé đi tiếp vào vòng trong. Hiện tại, U23 Myanmar đã chơi đủ 2 trận và mới có 1 điểm. Đội bóng của HLV Gerd Zeise sẽ không thể cạnh tranh vé đi tiếp với U23 Việt Nam.

2 đội còn cơ hội tranh ngôi đầu bảng là U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan. Trong đó, U23 Việt Nam có lợi thế hơn về điểm số (+4 so với +0). Chỉ cần không thua đối thủ đến từ Tây Bắc Á, U23 Việt Nam sẽ vào chung kết. Về phần mình, U23 Uzbekistan buộc phải thắng nếu muốn giành ngôi đầu bảng.

Chú thích ảnh
Công Phượng được khen ngợi dưới thời HLV Park. Ảnh: Zing

Công Phượng được khen tư duy tốt

Danh thủ Đặng Phương Nam đã dành nhiều lời khen ngợi cho hàng công mới trong hệ thống 3-4-3 của U23 Việt Nam: “Các cầu thủ đã cho thấy khả năng kiểm soát bóng và phối hợp nhanh tương đối hiệu quả. Điều đó được thể hiện rõ ở 4 bàn thắng và rất nhiều cơ hội khác được tạo ra.

Bộ ba Công Phượng, Quang Hải, Văn Toàn là những người chơi độc lập hay phối hợp đều tốt. Đặc biệt, Quang Hải, Công Phượng tỏ ra rất ăn ý. Bản thân Công Phượng đã cải thiện khá nhiều về tư duy và khả năng tương tác với đồng đội”.

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm