U23 Việt Nam - U23 Australia: Mối đe dọa lớn nhất là nhạc trưởng suýt đá cho Roma

14/01/2018 14:50 GMT+7 | Các ĐTQG

 

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu phải chỉ ra mối đe dọa lớn nhất cho U23 Việt Nam trong cuộc chạm trán U23 Australia ở lượt trận thứ hai vòng bảng VCK U23 châu Á thì đó chính là tiền vệ tấn công mang áo số 22 Daniel Peter De Silva, hay ngắn gọn là De Silva.

Có một chi tiết đáng lưu ý, De Silva từng góp mặt trong trận thua 0-1 của U19 Australia trước U19 Việt Nam tại giải U19 Đông Nam Á năm 2014. Tiền đạo Nguyễn Công Phượng là người ghi bàn duy nhất trong trận đấu này trong khi những cầu thủ đang đá cho U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á là Tiến Dũng, Hồng Duy, Xuân Trường, Quang Hải cũng góp mặt ở trận đấu cách đây 4 năm.

Chú thích ảnh
De Silva tập luyện cho trận đấu với U23 Việt Nam - Ảnh: Tuân Phạm

De Silva dù không ghi bàn trong trận thắng U23 Syria 3-1 nhưng cầu thủ 20 tuổi này vẫn góp công rất lớn vào chiến thắng thuyết phục ở trận ra quân của U23 Australia. Chính De Silva là người có pha kiến tạo như đặt để Blackwood ghi bàn mở tỷ số và góp công lớn vào bàn thứ hai, khi tiền vệ này xẻ bóng chính xác xuống biên trái để một cầu thủ Australia khác tạt vào trong cho Kamau đánh đầu ghi bàn.

Đúng là De Silva đã góp công vào 2 trong 3 bàn thắng mà U23 Australia có trước U23 Syria nhưng những đóng góp của nhạc trưởng 20 tuổi đang khoác áo Central Coast Mariners này còn lớn hơn thế. De Silva được coi như là trung tâm trong lối chơi của U23 Australia khi mọi pha dàn xếp tấn công của họ gần như đều qua chân tiền vệ khéo léo này.

De Silva không chỉ có nhiệm vụ tổ chức lối chơi mà khi cần có thể tung ra những đường chuyền hay chọc khe chính xác cho đồng đội băng lên tiếp cận khung thành đối phương. Trước U23 Syria, De Silva gần như một mình "cân" cả tuyến giữa của U23 Australia khi cầu thủ này có rất nhiều không gian và thời gian để xử lý bóng. Đó sẽ là điều mà HLV Park Hang Seo phải xem xét khi U23 Việt Nam đối đầu U23 Australia.

Điều đáng nói là De Silva thi đấu rất ít ở cấp CLB trong thời gian qua vì chấn thương nhưng tiền vệ tấn công 20 tuổi này vẫn ngay lập tức tỏa sáng ở giải U23 châu Á, khiến HLV Milicic Antic không thể không hài lòng. "Tôi không thích nói về các cá nhân nhưng hôm nay rõ ràng mọi người đều thấy De Silva đã chơi đặc biệt ấn tượng như thế nào", HLV của U23 Australia phát biểu sau trận thắng U23 Syria.

Chú thích ảnh
De Silva từng tập luyện với Roma

Cách đây 3 năm, De Silva được cho là đã đạt thỏa thuận gia nhập AS Roma từ Perth Glory (Australia) của Italy khi mới 17 tuổi. Tuy nhiên, dù đã tập luyện với Roma để chuẩn bị cho ICC Cup tại Melbourne năm 2015, vụ chuyển nhượng sau đó vẫn đổ bể. Roma được cho là đã phải hủy thương vụ này do họ đã hết suất cầu thủ nước ngoài trong đội hình.

De Silva hiện đang khoác áo Central Coast Mariners theo bản hợp đồng 3 năm được ký hồi tháng 7/2017 sau quãng thời gian khoác áo Roda JC của Hà Lan theo dạng cho mượn. Rõ ràng là dù còn rất trẻ nhưng De Silva đã có kinh nghiệm thi đấu vô cùng phong phú và tiền vệ tấn công này sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của U23 Australia tại VCK U23 châu Á năm nay sau khi đã bị loại ngay từ vòng bảng giải trước.

Nguyên Vũ – Huy Anh

Từ Côn Sơn - Trung Quốc

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm