U23 Việt Nam suýt mất tiền đạo chủ lực

06/02/2017 05:38 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) – Ngay ở buổi tập đầu tiên cùng U23 Việt Nam vào tối 5/2, tài năng trẻ Hà Đức Chinh đã được xếp chung đội với nhóm các cầu thủ đá chính.

Do bận thi đấu cho SHB.Đà Nẵng tại Cúp QG 2017, Hà Đức Chinh được phép tập trung muộn cùng U23 Việt Nam. Nhưng ngôi sao trẻ thuộc lứa U19 Việt Nam cũng đã để lại ấn tượng với cú hattrick vào lưới Tây Ninh, giúp đội bóng sông hàn giành chiến thắng ấn tượng 6-1.

Và ngay trong buổi tập đầu tiên cùng các đồng đội tại U23 Việt Nam, Đức Chinh đã được ban huấn luyện xếp thi đấu chung nhóm với những trụ cột như Công Phượng, Quang Hải, Văn Toàn, Duy Mạnh...

Nhiều khả năng, Đức Chinh sẽ được lĩnh xướng hàng công U23 Việt Nam trong trận giao hữu khai xuân 2017 gặp U23 Malaysia vào ngày 7/2 tới.

Tuy nhiên cũng vì sự xuất sắc nói trên mà suýt nữa U23 Việt Nam đã không được sử dụng Đức Chinh ở đợt tập trung này.

Hà Đức Chinh, 'chân gỗ' sắm vai 'người hùng' của U19 Việt Nam

Hà Đức Chinh, 'chân gỗ' sắm vai 'người hùng' của U19 Việt Nam

Từ một anh chàng “chân gỗ”, Hà Đức Chinh bây giờ là 'người hùng' của U19 Việt Nam ở giải châu Á, tác giả bàn thắng mở tỷ số trong thắng lợi kỳ diệu trước CHDCND Triều Tiên tối 14/10.


Số là kể từ đầu mùa giải đến nay, Đức Chinh đang giữ vai trò chủ lực trên hàng công SHB Đà Nẵng với 3 bàn sau 4 trận ở V-League 2017, trong đó có cú đúp bàn thắng ở trận thắng 2-0 trước á quân Hải Phòng.

Còn tại vòng sơ loại Cúp QG như đã kể ở trên, Đức Chinh thậm chí còn lập hattrick vào lưới XMF Tây Ninh. Trong bối cảnh Merlo phải nghỉ hết lượt đi vì chấn thương, vai trò của Đức Chinh càng trở nên quan trọng hơn nữa tại SHB Đà Nẵng.

Vì thế, ban đầu HLV Lê Huỳnh Đức đã kiên quyết từ chối cho Đức Chinh góp mặt ở U23 Việt Nam trong đợt tập trung này vì lý do trận giao hữu với U23 Malaysia không nằm trong lịch thi đấu của FIFA nên SHB Đà Nẵng có quyền từ chối nhả người.

Phải tới khi Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đích thân làm việc với HLV Huỳnh Đức thì mọi chuyện mới được thông suốt. Ông Tuấn đã thuyết phục HLV Huỳnh Đức hợp tác vì lợi ích quốc gia, bởi việc cung cấp cầu thủ cho ĐTQG không chỉ tuân theo lịch FIFA mà còn nằm trong khuôn khổ của Luật thể thao Việt Nam.

U23 Việt Nam tập đá đèn, Công Phượng sẽ đá chính trận gặp U23 Malaysia

U23 Việt Nam tập đá đèn, Công Phượng sẽ đá chính trận gặp U23 Malaysia

Trong 1 giờ buổi tập 2 ngày trước trận gặp U23 Malaysia, HLV Hữu Thắng chia đội hình thực hiện bài đối kháng. Ở buổi tập quan trọng này, thuyền trưởng gốc Hà Tĩnh đã xác định đội hình xuất phát sắp tới.


Ông Tuấn còn lập luận rằng chính nhờ thi đấu quốc tế liên tục trong thời gian qua dưới màu áo U19 Việt Nam nên Đức Chinh mới có sự trưởng thành vượt bậc về chuyên môn như vậy. Do đó, việc Đức Chinh cống hiến sức lực cho U23 Việt Nam là chuyện hợp lý hợp tình.

Trước những lập luận chặt chẽ của ông Tuấn, cuối cùng Đức Chinh đã được HLV Huỳnh Đức cho lên tập trung cùng U23 Việt Nam. Cuộc tỉ thí sắp tới với U23 Malaysia là trận đấu mà VFF phải dày công sắp xếp để U23 Việt Nam có được sự chuẩn bị thật tốt cho SEA Games 29, nên việc HLV Hữu Thắng có trong tay đầy đủ lực lượng mạnh nhất là điều rất quan trọng.

Cũng trong buổi tập chiều tối 5/2, U23 Việt Nam rèn thêm các tình huống đá phạt, tạt cánh, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của trợ lý HLV Hoàng Anh Tuấn. Theo quan sát, Công Phượng và Quang Hải sẽ là 2 cầu thủ đảm nhận chính trong các tình huống đá phạt cố định của U23 Việt Nam.

Vào lúc 10h ngày 6/2 sẽ diễn ra buổi họp báo trước trận giao hữu U23 Việt Nam - U23 Malaysia.

Hoàng Tùng- Huy Anh


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm