U23 Việt Nam nhận tin không vui trước thềm vòng loại U23 châu Á

07/03/2019 18:44 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - U23 Việt Nam nhận tin không vui trước thềm vòng loại U23 châu Á, HAGL muốn mượn thủ thành Y Eli Niê là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt tối ngày 7/3.

Xuân Trường truyền 'bí kíp' cho Thanh Hậu ghi điểm với HLV Park Hang Seo

Xuân Trường truyền 'bí kíp' cho Thanh Hậu ghi điểm với HLV Park Hang Seo

'Sao' trẻ CLB HAGL Phan Thanh Hậu chia sẻ anh đã được những người đàn anh Xuân Trường, Công Phương truyền đạt những kinh nghiệm trước khi lên hội quân cùng U23 Việt Nam.

U23 Việt Nam nhận tin không vui trước thềm vòng loại U23 châu Á

Do tình hình căng thẳng chính trị với Ấn Độ, U23 Pakistan sẽ không thể di chuyển đến Uzbekistan dự bảng F của vòng loại U23 châu Á 2020. Như vậy, bảng đấu này chỉ còn 3 đội Uzbekistan, Tajikistan và Ấn Độ. Điều đó đồng nghĩa với việc xét các đội nhì bảng để giành vé vào VCK sẽ thay đổi.

Theo đó, kết quả của các đội nhì (trừ bảng F) với các đội cuối bảng sẽ không được tính. Nếu U23 Việt Nam không thể giành ngôi nhất bảng thì sẽ rất khó khăn cho thầy trò HLV Park trong việc giành vé dự VCK bởi khi ấy, kết quả trận đấu với đội cuối bảng (khả năng cao là Brunei) sẽ không được tính.

Chú thích ảnh
U23 Việt Nam nhận tin không vui trước thềm VCK U23 châu Á 2020

Theo quy định, vòng loại U23 châu Á 2020 có 11 bảng. Các bảng đấu sẽ chọn ra đội nhất đương nhiên có vé vào VCK. 4 đội nhì bảng xuất sắc cùng chủ nhà Thái Lan cũng sẽ có vé. Nếu Thái Lan nhất bảng (bảng đấu có Việt Nam) thì đội nhì bảng xuất sắc thứ 5 sẽ giành quyền vào VCK.

U23 Việt Nam sẽ bắt đầu chiến dịch vòng loại U23 châu Á 2020 với U23 Brunei (vào 19h00 ngày 22/03) sau đó là U23 Indonesia (19h00 ngày 24/03) và U23 Thái Lan (19h00 ngày 26/03).

Trưởng ban trọng tài VFF nói về quả 11m hỏng ăn của Viettel

Trưởng ban trọng tài VFF, ông Dương Văn Hiền nhận định về tính huống thủ thành Văn Công được cho rằng đã vi phạm luật khi cản phá thành công cú sút 11m của cầu thủ Viettel ở trận đấu với Hà Nội tại vòng 3 V-League: " Nếu theo quy định của luật, thủ môn Hà Nội FC đã đứng sai vị trí khi tiền đạo Viettel thực hiện quả 11m.

Ngoài ra còn nhiều quy định khác nữa khi một đội bóng được hưởng 11m. Cầu thủ hai đội phải đứng như thế nào, thủ môn ra sao... Thời gian tới nếu được gặp gỡ báo chí, tôi sẽ nói rõ tất cả luật cần thiết cho mọi người cùng biết.

Việc trọng tài chính yêu cầu dừng lại để thủ môn về đúng vị trí hay phải thực hiện lại khi bóng đã đi mà thủ môn bước lên trên, phụ thuộc vào quyết định của trọng tài chính. Đó hoàn toàn là nhận định trên sân của trọng tài thôi. Luật không quy định thực hiện lại hay như thế nào khác”.

HAGL muốn mượn thủ thành Y Eli Niê

Được HLV Park Hang Seo triệu tập và hiện đang tập trung cùng U23 Việt Nam nhưng HAGL muốn mượn Y Eli Niê để tham dự vòng chung kết U19 quốc gia 2019. Sáng 7/3 tại thành phố Pleiku, diễn ra lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết U19 quốc gia 2019.

U19 HAGL nằm ở bảng A, cùng với Vietel, An Giang, Đà Nẵng, trong khi đó bảng B là sẽ là sự tranh tài của Bình Dương, SLNA, Hà Nội và Phú Yên. Vòng chung kết U19 quốc gia 2019, diễn ra tại Pleiku (Gia Lai) từ ngày 8 – 17/3.

VIDEO: Xem lại tình huống thổi phạt đền gây tranh cãi trong trận Viettel 0-2 Hà Nội

Chia sẻ tại buổi họp báo, HLV Graechen cho biết: “Chúng tôi cũng muốn có sự phục vụ của Y Eli Niê trong đội hình để đạt mục tiêu top 4 của giải năm nay. Mong muốn của U19 HAGL là gọi lại cầu thủ này cho các trận sắp tới”.

Trưởng đoàn HAGL Nguyễn Tấn Anh cũng tiết lộ đã có văn bản xin Liên đoàn bóng đá Việt Nam và gửi lời đến HLV Park Hang Seo về trường hợp của thủ môn người dân tộc Ê-đê. Tuy vậy, thủ môn này có được trả về và tham dự vòng chung kết U19 quốc gia 2019 hay không phụ thuộc khá nhiều vào quyết định của HLV Park Hang Seo.

Trước đó, Y Eli Niê đã thi đấu ấn tượng tại giải U22 Đông Nam Á 2019 và giúp đội bóng của HLV Nguyễn Quốc Tuấn giành hạng ba chung cuộc.

Chủ tịch VFF làm việc với AFC

Ngày 7/3, Chủ tịch LĐBĐVN Lê Khánh Hải cùng với Phó Chủ tịch thường trực Trần Quốc Tuấn đã tới thăm Trụ sở LĐBĐ Châu Á (AFC) tại Kuala Lumpur, Malaysia. Đây là chuyến thăm đầu tiên của Chủ tịch Lê Khánh Hải tới AFC kể từ khi nhậm chức.

Chủ tịch Lê Khánh Hải đề xuất AFC hỗ trợ nâng cấp cơ sở vật chất cho BĐVN, nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ trọng tài, HLV, các mảng công việc khác của bóng đá như bóng đá nữ, futsal, bóng đá trẻ, truyền thông, tiếp thị, tổ chức thi đấu... thông qua các chương trình, dự án cụ thể của AFC.

Chủ tịch Lê Khánh Hải cũng bày tỏ sự vui mừng khi AFC tín nhiệm đề xuất VFF đăng cai cuộc họp Ban thường vụ AFC vào cuối năm 2019 và dự kiến sẽ tổ chức lễ trao giải AFC năm 2020 tại Việt Nam.

Chủ tịch Lê Khánh Hải nhất trí với đề xuất và coi đây là cơ hội rất tốt để quảng bá hình ảnh bóng đá cũng như đất nước, con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế, làm tăng vị thế của bóng đá Việt Nam trên trường quốc tế. VFF cam kết sẵn sàng ủng hộ và cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm