U23 Việt Nam mơ ASIAD cùng '30 vì tinh tú'

18/07/2018 08:10 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Phần lớn họ đều từng trải qua những ngày đáng nhớ ở Thường Châu (Trung Quốc), VCK U23 châu Á 2018 - giải đấu mà bóng đá Việt Nam có thể nói là đã tạo nên cơn đại địa chấn khi lọt vào đến trận đấu cuối cùng, và chỉ để thua Uzbekistan ở phút thứ 119. 

Một màn "chào hỏi" không thể mỹ mãn hơn của HLV Park Hang Seo, giúp ông được yêu mến và tin tưởng. Ông Park tỏ ra là một chiến lược gia tận tụy với công việc và khá mát tay.

Môn bóng đá nam tại các kỳ Asian Games (ASIAD) dành cho đội tuyển Olympic (tức U23 + 3) và về tính chất, không thể so sánh với một giải bóng đá thuần túy như VCK U23 châu Á, mới chỉ được tổ chức lần thứ 3, trong vòng 4 năm (kể từ lần đầu năm 2014). Bóng đá tại ASIAD là một phần bộ mặt thể thao các quốc gia. Kể từ lần đầu tiên môn bóng đá nam được đưa vào ASIAD là năm 1951 tại Ấn Độ, tính đến nay Hàn Quốc đã 4 lần giành HCV, Iran có 3 chiếc.

Chú thích ảnh
Kỳ tích tại VCK U23 châu Á hồi đầu năm 2018 là động lực để U23 Việt Nam thi đấu tự tin tại ASIAD 2018.Ảnh: Tuân Phạm

Bóng đá tiềm ẩn những bất ngờ, với bóng đá trẻ nó còn là sự bùng nổ. ASIAD Incheon 2014, Olympic Thái Lan đã lần thứ 4 trong 5 kỳ Đại hội gần nhất, lọt vào bán kết và nó là sự khơi gợi tuyệt vời cho bóng đá Đông Nam Á. Giai đoạn cuối những năm 50 - đầu thập niên 70 của thế kỷ trước, Miến Điện (Myanmar ngày nay) thậm chí đã 2 lần giành HCV. Đội tuyển U23+3 Việt Nam không phải không có cơ hội tại Indonesia vào tháng 8 tới đây.

Tất nhiên, lịch sử chỉ là một phép tham chiếu, chứ cơ sở để kỳ vọng phải là sức mạnh nội tại. Myanmar, Malaysia và Indonesia đã bị bỏ lại, vì không theo kịp các quốc gia có nền bóng đá phát triển ở Tây Á, Vùng Vịnh và Đông Bắc Á. Với bóng đá Việt Nam, thành tích tốt nhất tại các kỳ ASIAD chỉ là lọt tới vòng đấu loại trực tiếp đầu tiên. Nếu chúng ta tiếp tục chơi được như VCK U23 châu Á, cơ hội để cắm các cột mốc mới là rất khả quan.

Nguồn cầu thủ trẻ tài năng từ 2 đội bóng CLB Hà Nội và HAGL là tương đối dồi dào. Thêm Văn Lâm trong khung gỗ, Đỗ Hùng Dũng ở hàng tiền vệ, Văn Quyết và Anh Đức trên tuyến đầu, nếu thêm bộ đôi Thanh Trung - Huy Hùng (Quảng Nam), thì Olympic Việt Nam chính là ĐTQG Việt Nam sẽ tiến tới AFF Cup vào cuối năm nay. Chúng ta đặt tham vọng tại ASIAD 2018, đồng thời cũng tạo bước đệm cho giải vô địch Đông Nam Á.

30 cầu thủ được triệu tập lần này đều là những tinh túy của nền bóng đá. Thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ tham dự một giải tập huấn rất bổ ích tại sân Mỹ Đình, từ 3 - 7/8/2018 (đối thủ là Palestine, Oman và Uzbekistan), trước khi làm gọn đội hình xuống còn 23 người, đến Tây Java, Indonesia, bắt đầu các trận đấu tại bảng D với Nhật Bản, Pakistan và Nepal. Một suất đi tiếp là hoàn toàn khả thi, nhưng chắc chắn, tham vọng của đội bóng lớn hơn nhiều.

U23 Việt Nam dự ASIAD: Từ HLV Miura đến ông Park!

U23 Việt Nam dự ASIAD: Từ HLV Miura đến ông Park!

Đội tuyển Olympic Việt Nam dưới thời ông Miura cũng tạo dấu ấn tại Asiad 2014 khi vượt qua vòng đấu bảng, nhưng dưới thời HLV Park Hang Seo, U23 Việt Nam càng được kỳ vọng hơn.

Câu chuyện ở Thường Châu, U23 Việt Nam đã tạo được hiệu ứng lớn đến đâu và bóng đá chính là kênh quảng bá tuyệt vời. Nó còn có thể khơi gợi tinh thần đại đoàn kết cho cả một dân tộc, đánh thức tiềm lực cho cả một quốc gia. Hãy dành một chút thời gian để nhớ lại, 10 năm trước, khi đội tuyển Việt Nam vô địch Đông Nam Á, cũng là thời điểm lạm phát chạm đáy. Bóng đá giúp nỗi lo cơm-áo-gạo-tiền nguôi ngoai đi mươi phần.

còn chờ gì nữa, hãy chiến đấu nào các chàng trai của Park.

Danh sách triệu tập đội tuyển U23 Việt Nam

Thủ môn: Nguyễn Văn Hoàng (Sài Gòn FC), Bùi Tiến Dũng (FLC Thanh Hóa), Đặng Văn Lâm (Hải Phòng).

Hậu vệ: Huỳnh Tấn Sinh (Quảng Nam FC), Phạm Xuân Mạnh (SLNA), Trần Đình Trọng, Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Thành Chung, Đoàn Văn Hậu (Hà Nội FC), Vũ Văn Thanh, Lê Văn Sơn, Nguyễn Phong Hồng Duy (HAGL), Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Trọng Đại (Viettel), Trịnh Văn Lợi (Hải Phòng).

Tiền vệ: Phạm Đức Huy, Nguyễn Quang Hải, Đỗ Hùng Dũng (Hà Nội FC), Lương Xuân Trường, Triệu Việt Hưng, Trần Minh Vương (HAGL), Lê Phạm Thành Long (Hải Phòng).

Tiền đạo: Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội FC), Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Công Phượng (HAGL), Hoàng Minh Tuấn (Nam Định), Hà Đức Chinh (SHB Đà Nẵng), Nguyễn Anh Đức, Nguyễn Tiến Linh (B.Bình Dương).

Tùy Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm