'U23 Việt Nam là những anh hùng sân cỏ'

28/01/2018 11:43 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa) - Chủ tịch Hội đồng HLV quốc gia Nguyễn Sỹ Hiển, dù U23 Việt Nam không thể giành chiến thắng trước U23 Uzbekistan nhưng thầy trò HLV Park Hang Seo đã là nhà vô địch trong lòng người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Chuyên gia Nguyễn Sỹ Hiển cho rằng, trước một U23 Uzbekistan chơi bóng đẳng cấp, U23 Việt Nam vẫn cho thấy sự tự tin và bản lĩnh. Không hề có bất kỳ thời điểm nào trên sân các cầu thủ đánh mất tinh thần quả cảm như 5 trận đấu đã qua.

"Với cá nhân tôi, các cầu thủ U23 Việt Nam đã là những người anh hùng trên sân cỏ vì các em đã tạo ra những trang sử vẻ vang cho bóng đá nước nhà. Nếu tôi nhớ không nhầm thì chưa có đội bóng nào của Việt Nam lọt được vào trận trận chung kết mang tầm cỡ châu lục.

Tôi cảm thấy rất khâm phục các em khi 3 trận gần nhất, trận nào U23 Việt Nam cũng phải đá 120 phút. Ngoài yếu tố thể lực đã được cải thiện thì phải nói tinh thần thi đấu của các em quá tuyệt vời. Nếu như những ngày đầu trước khi bước vào giải, những CĐV mơ mộng nhất cũng không bao giờ tưởng tưởng nổi kịch bản U23 Việt Nam lọt vào trận chung kết. Nhưng cuối cùng, U23 Việt Nam đã làm được".

Chú thích ảnh
Chuyên gia Nguyễn Sỹ Hiển

Bên cạnh đó, chuyên gia Nguyễn Sỹ Hiển cho rằng, việc lần đầu tiên đá trước thời tiết mưa tuyết đã ảnh hưởng rất nhiều tới lối chơi của U23 Việt Nam.

"So với đối thủ, U23 Việt Nam chưa có bất kỳ kỹ năng hay kinh nghiệm thực chiến nào trên mặt sân cỏ nhiều tuyết. Vì thế, đương nhiên U23 Việt Nam gặp bất lợi hơn. Dẫu sao, nhiều thời điểm U23 Việt Nam khiến đối phương rất vất vả để cản phá, lúng túng trước những pha phản công khá sắc của chúng ta. Tôi không có gì chê trách U23 Việt Nam. Các em đã vô địch trong lòng người hâm mộ.".

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm