U23 Việt Nam không đặt nặng thành tích ở giải giao hữu

31/07/2018 10:50 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Park Hang Seo khẳng định U23 Việt Nam không đặt nặng thành tích tại giải giao hữu tứ hùng tới đây. Mục tiêu chính của đội tuyển sẽ là đấu trường ASIAD 2018.

Chia sẻ trong buổi tập ngày hôm qua, HLV Park Hang Seo đánh giá, giải tứ hùng diễn ra từ ngày 3/8 tới ngày 7/8 được xem là cữ dượt quan trọng để U23 Việt Nam hướng tới ASIAD 2018: “Việc tổ chức một giải giao hữu chỉ là 1 quá trình trong công tác chuẩn bị. Giờ yêu cầu mục tiêu cụ thể của ASIAD 18, rồi lại phải đá thật tốt tại giải giao hữu thì rất mệt mỏi cho chúng tôi. Giải giao hữu này đơn giản chỉ để phục vụ cho Á vận hội sắp tới. VFF cũng hiểu đây chỉ là 1 công đoạn trong quá trình công việc mà chúng tôi đang làm. Tất nhiên, cả đội trong đó có tôi trận nào cũng luôn hướng tới mục tiêu cao nhất và mong muốn chiến thắng".

HLV Park Hang Seo tiết lộ về tiêu chí lựa chọn 20 tuyển thủ đi ASIAD 2018 | VFF Channel

U23 Việt Nam tham dự giải tứ hùng là cơ hội để HLV Park Hang Seo thử nghiệm đội hình: “Các cầu thủ cũng có giới hạn của riêng mình. Các cầu thủ cần biết thời điểm để đạt điểm rơi phong độ vào giải nào mới là quan trọng. Tôi biết người hâm mộ ai cũng muốn thắng U23 Palestine, U23 Oman, U23 Uzbekistan, muốn thắng cả ASIAD nữa. Cầu thủ của tôi cũng thế. Chúng tôi luôn chuẩn bị để giành chiến thắng.

Chúng ta có 30 cầu thủ. Tôi sẽ cố gắng cho tất cả vào sân vì tới ngày 7/8 mới chốt danh sách. Chúng ta đá giải giao hữu, thắng Uzbekistan, thắng giải đấu nhưng cầu thủ bị chấn thương thì sao? Nếu như vậy sẽ rất khó khăn khi vào giải đấu chính thức".

Chiến lược gia người Hàn Quốc nhấn mạnh: "Mọi người cần hiểu rằng mục tiêu cuối cùng của U23 Việt Nam là gì để nhắm vào. Đó là ASIAD. Dĩ nhiên, không vì thế chúng ta không tập trung vào giải giao hữu sắp tới. Giải này là nơi để kiểm chứng và tuyển chọn 20 cái tên tốt nhất. Tôi sẽ chốt danh sách 20 cầu thủ tham dự ASIAD 18 với 3 tiêu chí: Thứ nhất, người đó phải là người chơi tốt nhất ở vị trí đó. Thứ hai, người đó phải có phong độ tốt nhất và thứ ba, phải có sự nỗ lực, xứng đáng là một thành viên thực sự trong một tập thể”.

U23 Việt Nam đã có khoảng 1 tuần tập luyện tại Trung tâm PVF nhưng phải đến thời điểm sáng ngày hôm qua 30/7, trung vệ Đình Trọng mới có thể tham gia vào các bài tập cùng các đồng đội.

Trước đó, hậu vệ Hà Nội FC phải tập với giáo án riêng của bác sỹ Choi Joo Young. Bác sĩ Choi là người đã từng điều trị cho ngôi sao bóng đá xứ Hàn, Park Ji Sung và tiền vệ Tuấn Anh. Đình Trọng bị tràn dịch và tổn thương vùng cổ chân nên trung vệ sinh năm 1997 đã phải nghỉ thi đấu trong quãng thời gian 1 tháng rưỡi.

Được biết, chính HLV Park Hang Seo là người trực tiếp mới bác sĩ nổi tiếng người Hàn Quốc Choi Ju Young tới trung tâm PVF để giúp trung vệ của U23 Việt Nam có thể hồi phục chấn thương một cách nhanh nhất.

HLV Park Hang Seo tỏ ra rất lạc quan về việc Đình Trọng có thể trở lại tập luyện tối và hoàn thành tập luyện sau thời gian điều trị chấn thương: “Như các bạn đã thấy, hôm nay Đình Trọng đã có thể tập luyện cùng các đồng đội sau thời gian trị liệu cùng bác sỹ Hàn Quốc. Bác sỹ Choi Joo Young là bạn thân của tôi nên tôi đã mời ông ấy về để giúp Đình Trọng có thể hồi phục nhanh hơn.

U23 Việt Nam và nỗi khổ 'thử' và 'đốt' đều phải kêu

U23 Việt Nam và nỗi khổ 'thử' và 'đốt' đều phải kêu

HLV Park Hang Seo vừa lên tiếng xác nhận nỗi “khổ” mà ông chịu đựng khi áp lực từ nhiều người muốn đội tuyển phải thắng từ đá thử đến đá thật. Dù có kinh nghiệm từng trải, nhưng ông Park chắc chắn không thể chiều lòng tất thảy.

Ngoài ra, với sự góp mặt của bác sỹ Choi sẽ giúp các cầu thủ có được sự hỗ trợ y tế một cách tốt hơn. Nếu các cầu thủ không may gặp chấn thương trên sân tập thì ngay lập tức họ sẽ được thăm khám và bác sỹ sẽ có những phương pháp sơ cứu ban đầu để tránh chấn thương diễn biến nặng hơn. Đó là điều hết sức quan trọng”.

Ở buổi tập 28/7, tiền vệ HAGL Hồng Duy đã gặp chấn thương sau bài kiểm tra chạy nước rút. Ngay sau đó, bác sỹ Choi đã tiến hành thăm khám và sơ cứu một cách cẩn thận cho cầu thủ này rồi mới đưa tới cơ sở y tế để chụp chiếu, xác đích chính xác mức độ tổn thương. Theo chia sẻ của HLV Park Hang Seo, Hồng Duy vẫn đang được các bác sĩ theo dõi và BHL sẽ chờ tới giây phút cuối cùng vào ngày 7/8 mới gút lại danh sách 20 cầu thủ chính thức tham dự ASIAD 2018.

2. Trong số 3 thủ môn hiện tại, HLV Park Hang Seo sẽ lựa chọn 2 người tham dự ASIAD 2018.

20. Sau giải tứ hùng, HLV Park Hang Seo sẽ chọn ra 20 cầu thủ chính thức tham dự ASIAD 2018.

29. Ngoài trường hợp chấn thương của Hồng Duy, HLV Park Hang Seo đang có 29 cầu thủ khỏe mạnh để tập luyện.

Mạnh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm