U23 Việt Nam được chọn là nhân vật của năm, HLV Park Hang Seo nhận 'quà' từ FIFA

08/09/2018 09:02 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - U23 Việt Nam giành danh hiệu nhân vật của năm, HLV Park Hang Seo nhận vinh dự đặc biệt từ FIFA là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt ngày 8/9.

U23 Việt Nam giành danh hiệu nhân vật của năm

U23 Việt Nam và Xuân Trương cùng xuất hiện trong đề cử của hạng mục Nhân vật của năm. Và cuối cùng U23 Việt Nam giành danh hiệu Nhân vật của năm.

Tối 7/9, lễ trao giải VTV Awards 2018 chính thức diễn ra và xướng tên những cá nhân, tập thể xứng đáng. VTV Awards năm nay bao gồm 10 hạng mục. Trong đó, Nhân vật của năm là một trong những hạng mục gây chú ý vì cả đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam và cầu thủ Lương Xuân Trường đều được đề cử. Cúp vàng Nhân vật của năm thuộc về tập thể U23 Việt Nam, những người đã tạo nên loạt cột mốc lịch sử cho thể thao nước nhà.

Chú thích ảnh
U23 Việt Nam giành danh hiệu nhân vật của năm

HLV Park Hang Seo nhận vinh dự đặc biệt từ FIFA

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) vừa gửi lời mời HLV Park Hang Seo tới nước Anh trong tháng 9 này để tham dự sự kiện dành cho các HLV tuyển Quốc gia, các chuyên gia hàng đầu thế giới nhằm hội thảo về công tác tổ chức sau World Cup 2018. Đây là hội thảo vô cùng quan trọng của FIFA, nhằm tổng kết, đánh giá về kỹ thuật, chiến thuật tại mỗi giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh.

Tuyển Việt Nam không được tham dự World Cup 2018 nhưng FIFA đặc biệt ấn tượng với kì tích mà HLV Hàn Quốc làm được cho lứa U23 Việt Nam hồi đầu năm 2018 trên đất Trung Quốc, sau đó là kì ASIAD 2018 với lứa U23 tài năng.

Điều này cũng chứng tỏ rằng, FIFA đang đánh giá rất cao bóng đá Việt Nam, tạo điều kiện cho bóng đá Việt Nam tiếp cận với các tuyển Quốc gia hàng đầu thế giới.

Đài Loan đánh bại Malaysia ở trận giao hữu

Cả chủ nhà Đài Loan và khách Malaysia đều không triệu tập đội hình mạnh nhất cho loạt trận giao hữu quốc tế tháng 9. Đặc biệt là phía Malaysia, khi các trụ cột như hậu vệ Aidif Zafuan, Fadhi Shas, Subramaniam, tiền vệ Safiq Rahim hay tiền đạo Talaha đồng loạt vắng mặt.

Diễn biến 90 phút trên sân cho thấy nhóm cầu thủ trẻ (có tới 16/23 tuyển thủ chưa từng chơi quá 10 trận quốc tến được triệu tập đợt này) của Đài Loan rõ ràng đã thể hiện tốt hơn hẳn so với phía Malaysia.

Tuy nhiên, người mở tỉ số cho Đài Loan, ngay ở phút 13, lại là ngôi sao hàng đầu của bóng đá nước này: tiền đạo Chun Ching Wu.

Sang hiêp hai, Chu En Le nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà. 2-0 cũng là tỉ số chung cuộc của trận đấu. Thắng Malaysia, Đài Loan có sự khởi đầu tốt trong chuỗi trận “làm nóng” chuẩn bị cho vòng bảng sơ loại thứ 2 giải vô địch các quốc gia Đông Á mà họ là chủ nhà diễn ra vào tháng 11 tới.

Đức Huy ‘đá đểu’ Đức Chinh, Văn Đức nhắn CĐV U23 Việt Nam

Đức Huy ‘đá đểu’ Đức Chinh, Văn Đức nhắn CĐV U23 Việt Nam

Tiền vệ U23 Việt Nam Phạm Đức Huy đã có những bình luận hài hước khi Đức Chinh chia sẻ khoảnh khắc cùng chèo thuyền với thủ môn Bùi Tiến Dũng.

Cầu thủ hạng Nhất trật khớp vai

Cầu thủ Nguyễn Đồng Tháp đã phải nhập viện cấp cứu trong trận đấu giữa Viettel và Đồng Tháp ở giải hạng Nhất QG. Cũng từ một pha tranh bóng quyết liệt giữa Nguyễn Đồng Tháp (Đồng Tháp) và Nguyễn Đức Hoàng Minh của Viettel, Đồng Tháp đã bị trượt ngã và không thể gượng dậy. Ngay lập tức xe cứu thương được huy động để đưa Đồng Tháp đi cấp cứu. Sau khi được các bác sĩ thăm khám, cầu thủ 23 tuổi được chẩn đoán bị trật khớp vai trái, chấn thương mà anh từng gặp phải ở mùa giải 2017. Cầu thủ này sẽ phải nghỉ thi đấu khoảng ba tháng.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm