U23 Việt Nam: Cựu binh kém hơn tân binh?

10/12/2015 11:25 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Toshiya Miura đã gọi 7 tân binh lên U23 Việt Nam trong đợt tập trung này. Chỉ duy nhất Lâm Ti Phông đang dính chấn thương.

7 cầu thủ đang chấn thương của U23 Việt Nam cho tới ngày hôm qua (9/12) là Nguyễn Phong Hồng Duy, Nguyễn Văn Dũng, Đỗ Duy Mạnh, Phí Minh Long, Nguyễn Hữu Dũng, Lương Xuân Trường và Lâm Ti Phông. Cả 6 cái tên phía trước đều là các cựu binh, đều từng khoác áo U23 Việt Nam qua các thời kỳ, đều đã trực tiếp làm việc dưới giáo án tập luyện của ông Toshiya Miura.

Nhưng qua các đợt tập trung, họ vẫn không thể thích nghi và tiếp tục dính chấn thương. Hồng Duy, Duy Mạnh, Xuân Trường, Văn Dũng đều là những trường hợp chấn thương dài hạn và dai dẳng. Ngay cả khi đã bình phục hoàn toàn, họ vẫn rất nhạy cảm và sẵn sàng tái phát chấn thương bất kỳ lúc nào.

Trong nhóm cầu thủ trên, Duy Mạnh là người trẻ nhất (sinh năm 1996), 5/7 cầu thủ này sinh năm 1995. Tức là nhóm tân binh 1997 không có ai dính chấn thương.

HAGL vẫn là đội bóng yếu kém nhất trong cuộc chiến với chấn thương khi 2/7 vị trí trong nhóm này thuộc về họ. Ở đợt tập trung cho vòng loại giải U23 châu Á hồi tháng 3, 9 cầu thủ HAGL được triệu tập nhưng đến lúc thi đấu, chỉ còn một mình Công Phượng đá chính. Nguyên nhân cũng là vì chấn thương.

U23 Việt Nam: Định hình tuyến phòng ngự

U23 Việt Nam: Định hình tuyến phòng ngự

Qua quan sát những buổi tập gần đây của U23 Việt Nam, dễ thấy rằng những mảnh ghép đầu tiên sớm được HLV Toshiya Miura định hình đang nằm ở tuyến phòng ngự.


Nhóm tân binh, những cầu thủ trẻ nhất (sinh năm 1997) như Trọng Đại, Thanh Tuấn, Trần Duy Khánh, gần như không dính chấn thương. Nếu có dính chấn thương, họ cũng chỉ bị đau nhẹ và hồi phục rất nhanh ngay sau đó.

Tại sao chấn thương chỉ tìm tới với nhóm cựu binh? Tại sao các tân binh gần như miễn nhiễm? Có phải đã có sự chêch lệch về chất lượng, về phương pháp đào tạo, về chế độ dinh dưỡng giữa 2 nhóm cầu thủ, 2 thế hệ chêch nhau chỉ 2 năm tuổi? Sẽ cần những phân tích và nghiên cứu chuyên sâu để trả lời câu hỏi này. Thậm chí, đây có thể chỉ là sự tình cờ.

Hiện, tình hình chấn thương của U23 Việt Nam đã có nhiều dấu hiệu khả quan khi số lượng ca chấn thương nặng còn rất ít. Ông Miura cũng chào đón sự trở lại của 2 trung vệ rất quan trọng là Hoàng Lâm và Duy Khánh. Cả 2 đều đã vắng mặt một thời gian dài ở mọi cấp độ bóng đá vì chấn thương. Sự trở lại của họ, đặc biệt là tuyển thủ quốc gia Duy Khánh, sẽ giúp ông Miura lấp đầy khoảng trống mà Quế Ngọc Hải để lại.

Xuân Mạnh khát khao chứng minh năng lực

Tiền đạo Phạm Xuân Mạnh cho biết anh và đồng đội đã theo kịp những bài tập của HLV Toshiya Miura đồng thời tiết lộ mục tiêu của anh ở U23 Việt Nam.

Là một trong số những tân binh của U23 Việt Nam, Xuân Mạnh được kỳ vọng khá nhiều với lối chơi đa năng và khả năng ghi bàn khá “mắn”. Sau tuần tập luyện đầu tiên cùng U23 Việt Nam, Xuân Mạnh chia sẻ: “Những hôm đầu tiên lên tập trung, tôi vẫn chưa nắm bắt được nhịp tập luyện nhưng tới ngày thứ 2, thứ 3, tôi đã theo được nhịp.

Giáo án của thầy có những bài tập cường độ cao nhưng tôi nghĩ nó tốt cho các cầu thủ vì chúng giống với thực tế thi đấu trên sân”.

Giữa bối cảnh U23 Việt Nam khủng hoảng tiền vệ cánh sau các chấn thương của Huy Toàn và Xuân Mạnh, cơ hội cho Xuân Mạnh là khá nhiều: “Ở các vị trí đá cánh, ai cũng có chuyên môn và năng lực riêng của từng người. Dù vậy, tôi muốn được đá cặp với Ti Phông. Tại giải U21 vừa rồi, tôi và Ti Phông rất ăn ý với nhau”.

Nói về mục tiêu ở U23 Việt Nam, Xuân Mạnh quả quyết: “Tôi muốn chứng minh bản thân mình khi được HLV Miura gọi lên tập trung đội”.

Chỉ còn 3 chấn thương nặng

Đến buổi tập chiều qua, U23 Việt Nam chỉ còn ghi nhận 3 trường hợp chấn thương đáng kể của Hồng Duy, Văn Dũng và Duy Mạnh. Bộ ba này vẫn phải tập riêng, chưa thể chạy mạnh, chỉ có thể tập vài bài chuyền bóng và tâng bóng cơ bản.

4 trường hợp khác là Minh Long, Hữu Dũng, Xuân Trường, Lâm Ti Phông đã có thể trở lại tập luyện cùng đội ở các mức độ khác nhau. Trong ít ngày nữa, HLV Miura sẽ có trong tay toàn bộ lực lượng mạnh nhất.


Thanh Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm