U23 Việt Nam có cơ hội ‘phục thù’ U23 Uzbekistan

04/07/2018 20:06 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - U23 Việt Nam có cơ hội ‘phục thù’ U23 Uzbekistan trên SVĐ Mỹ Đình, CLB Hải Phòng bị phạt vì để CĐV đốt pháo sáng là những thông tin chính có trong bản tin chuyển động tối ngày 4/7.

U23 Việt Nam có cơ hội ‘phục thù’ U23 Uzbekistan trên SVĐ Mỹ Đình

U23 Việt Nam sẽ có cơ hội đòi món nợ thua U23 Uzbekistan ở giải giao hữu quốc tế 2018, được tổ chức vào đầu tháng 8/2018 tại sân VĐQG Mỹ Đình. Tại VCK U23 châu Á diễn ra hồi tháng 1/2018 tại Trung Quốc, U23 Việt Nam đã chịu thất bại 1-2 trong trận chung kết trước đối thủ U23 Uzbekistan.

Nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho ASIAD 2018, U23 Việt Nam sẽ tham dự giải giao hữu quốc tế 2018 với sự góp mặt của 3 đội khách mời là U23 Uzbekistan, Australia và Oman. Tại giải đấu này, U23 Việt Nam sẽ được bổ sung thêm 3 cầu thủ trên 23 tuổi góp mặt. Điều này nhằm chuẩn bị lực lượng tốt nhất cho bóng đá Việt Nam tham dự ASIAD 18.

Chú thích ảnh
U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Uzbekistan trên sân Mỹ Đình

Hiện tại, HLV Park Hang Seo đã lên xong danh sách đăng ký sơ bộ gồm 58 cầu thủ và tất cả sẽ hội quân vào ngày 23/7 tức là sau vòng 20 V-League để chuẩn bị cho giải đấu này. Dự kiến, giải giao hữu quốc tế 2018 sẽ diễn ra từ ngày 3 đến ngày 7/8 trên SVĐ QG Mỹ Đình. 3 đội khách mời cũng sẽ mang lực lượng U23 + 3 như thể lệ của giải đấu.

CLB Hải Phòng bị phạt vì để CĐV đốt pháo sáng

Hôm nay (4/7), Ban kỷ luật LĐBĐVN đã ban hành quyết định kỷ luật đối với câu lạc bộ bóng đá Hải Phòng. Cụ thể, phạt Ban tổ chức trận đấu của câu lạc bộ bóng đá Hải Phòng 70.000.000đ (Bảy mươi triệu đồng) do để xảy ra tình trạng cổ động viên Hải Phòng đốt pháo sáng trong sân vận động trong trận đấu giữa hai câu lạc bộ bóng đá Hải Phòng và Sông Lam Nghệ An tại lượt trận thứ 17, ngày 01/7/2018 trên sân vận động Lạch Tray, Hải Phòng. Trước đó, ở mùa giải năm nay nhiều CLB như Nam Định, Hà Nội FC…cũng đã bị xử phạt vì để CĐV quá khích đốt pháo sáng.

U23 Việt Nam gặp bất lợi tại ASIAD 18 vì rơi vào nhóm hạt giống số 3

U23 Việt Nam gặp bất lợi tại ASIAD 18 vì rơi vào nhóm hạt giống số 3

U23 Việt Nam gặp bất lợi tại ASIAD 18 vì rơi vào nhóm hạt giống thứ 3, nhiều HLV mong V-League 2018 tạm nghỉ khi diễn ra World Cup là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt tối ngày 26/6.

HLV Mai Đức Chung sẽ xoay tua đội hình nữ Việt Nam

HLV trưởng Mai Đức Chung tỏ ra rất hài lòng khi tuyển nữ Việt Nam đánh bại đội chủ nhà Indonesia với 6 bàn thắng. Bên cạnh đó, HLV Mai Đức Chung thừa nhận muốn giấu bài trước các đối thủ tiếp theo:

“Mục đích đầu tiên của tôi là xáo trộn đội hình. Trong trận đấu này tôi đã mạnh dạn xếp những cầu thủ còn rất trẻ từ đội tuyển 19 nữ quốc gia được đôn lên để cùng với các chị ở đội tuyển nữ Quốc gia thi đấu. Chúng ta đã có 3 điểm cùng 6 bàn thắng, một kết quả tốt, nhưng điều quan trọng hơn tôi muốn có một đánh giá về cách chơi, lối chơi của đội tuyển nữ Việt Nam. Tôi muốn các cầu thủ trẻ và các cầu thủ lớn có thời gian gắn kết với nhau thật nhanh. Chúng ta còn 3 trận đấu ở vòng bảng, tôi sẽ xoay tua, không để 1 đội hình duy nhất thi đấu để tránh lộ bài, giữ sức cho các cầu thủ".

Ngày 5/7 tới, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ bước vào trận đấu thứ 2 tại bảng B gặp đội tuyển nữ Singapore.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm