U23 Thái Lan mang đội hình mạnh đấu Việt Nam, U18 Việt Nam đụng độ Australia

04/03/2019 14:43 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - U23 Thái Lan mang đội hình mạnh nhất sang Việt Nam, U18 Việt Nam đụng độ Australia là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt ngày 4/3.

Quang Hải gặp áp lực lớn, trợ lý HLV Park Hang Seo lộ lý do chia tay U23 Việt Nam

Quang Hải gặp áp lực lớn, trợ lý HLV Park Hang Seo lộ lý do chia tay U23 Việt Nam

Quang Hải đang gặp áp lực, trợ lý HLV Park Hang Seo tiết lộ lý do chia tay U23 Việt Nam là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt tối ngày 3/3.

Thái Lan mang đội hình mạnh nhất đấu U23 Việt Nam

Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã đi đến quyết định sẽ sử dụng lực lượng mạnh nhất tham dự Vòng loại U23 Châu Á sắp tới tại Hà Nội.

Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan, Somyot Poompanmoung muốn đội U23 có thể lắp ghép và có sự chuẩn bị tốt nhất. Do đó, ông không đồng tình với việc HLV trưởng đội tuyển Thái Lan, Sirisak Yodyathai triệu tập một số cầu thủ của đội U23 lên ĐTQG để thi đấu ở cúp giao hữu tại Trung Quốc.

Chú thích ảnh
U23 Việt Nam nằm chung bảng với đội chủ nhà VCK U23 châu Á 2020, Thái Lan

Phát biểu trước báo giới, ông Somyot Poompanmoung cho biết: “Chúng tôi đã bàn bạc với nguy cơ quá tải của các cầu thủ. Chúng tôi có một vài cầu thủ trẻ xuất sắc có thể khoác áo đội tuyển quốc gia như Supachai Chaided, Worachit Kanitsribumphen, Supachok Sarachart và Rattakorn Maikami.

Giải đấu trên đất Trung Quốc chỉ có ý nghĩa giao hữu. Trong khi đó, vòng loại giải U23 châu Á có ý nghĩa hơn hẳn vì đây là sự chuẩn bị cho đội U23 trước vòng chung kết U23 châu Á. Do đó, chúng tôi sẽ dồn lực cho đội U23”.

HLV Park Hang Seo trả lời báo chí Hàn Quốc sau khi về nước

U18 Việt Nam đụng độ Australia

Mới đây, liên đoàn bóng đá đã công bố kết quả bốc thăm chia bảng và lịch thi đấu của Giải vô địch U18 Đông Nam Á 2019. Đây là lần đầu tiên giải đấu có sự góp mặt của U18 Australia, nâng tổng số đội tham dự lên tới 12, tăng một đội so với các giải đấu từ năm 2018 trở về trước. 12 đội tham dự đã được bốc thăm chia thành hai bảng với sáu đội mỗi bảng.

U18 Việt Nam nằm ở bảng đấu được coi là tử thần cùng với nhà ĐKVĐ U18 Malaysia, U18 Thái Lan, U18 Campuchia, U18 Singapore và U18 Australia. Bảng đấu còn lại có phần nhẹ nhàng hơn với sự góp mặt của U18 Myanmar, U18 Indonesia, U18 Lào, U18 Timor-Leste, U18 Philippines, U18 Brunei.

Giải vô địch U18 Đông Nam Á 2019 dự kiến được tổ chức tại Việt Nam trong vòng hai tuần từ ngày 5/8 đến ngày 18/8.

Ông Lê Huy Khoa lên tiếng về việc tái hợp HLV Park Hang Seo

Dù chưa nhận được lời mời chính thức từ VFF nhưng cựu trợ lý Lê Huy Khoa cũng đã đưa ra quyết định về khả năng tái hợp cùng HLV Park Hang Seo ở U23 Việt Nam. Ở thời điểm hiện tại, sau khi chia tay trợ lý ngôn ngữ Phan Duy Tuấn, VFF đang ráo riết tìm kiếm 1 phiên dịch để chuẩn bị vòng loại U23 châu Á 2020 sẽ diễn ra vào cuối tháng 3 này.

Không ngoại trừ khả năng, VFF sẽ kết duyên với “người cũ” Lê Huy Khoa. Trước sự việc này, ông Lê Huy Khoa tiết lộ rất sẵn sàng nhận nhiệm vụ nếu VFF có lời mời. Trước đó ông Lê Huy Khoa đồng hành cùng U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2019.

Futsal Việt Nam thua trận tại Tây Ban Nha

Tối 3/3, futsal Việt Nam đã có trận giao hữu thứ hai tại Tây Ban Nha gặp CLB UMA Antequera. Đã có lúc liên tục dẫn trước nhưng futsal Việt Nam chung cuộc phải nhận thất bại với tỷ số sát nút 4-5 trước đội bóng mạnh của Tây Ban Nha. UMA Antequera là đội bóng đang chơi ở giải VĐQG nước này nên có trình độ chuyên môn rất cao. 

Đội tuyển futsal Việt Nam đã chơi rất hứng khởi để liên tiếp có 2 bàn thắng do công của Quốc Hưng (5’) và Văn Tiến (9’). Đến phút 12, UMA có bàn san bằng tỷ số 2-2.

Dù vậy, chỉ 3 phút sau, Minh Trí lập công để một lần nữa đưa futsal Việt Nam dẫn trước 3-2. Sang hiệp 2, UMA gia tăng sức ép và nhanh chóng có bàn san bằng 3-3. Dù chịu sức ép lớn nhưng đoàn quân của ông Miguel Rodrigo lại tiếp tục tạo bất ngờ khi có bàn thắng dẫn 4-3 ở phút 36 do công của Anh Duy sau một pha phối hợp đẹp mắt

UMA đã ghi liên tiếp 2 bàn chỉ một phút sau đó để ngược dòng giành chiến thắng với tỷ số 5-4. Tuy thua trận, nhưng ĐT futsal Việt Nam đã để lại nhiều dấu ấn tích cực. Cũng cần biết rằng, đây là trận đấu mà HLV Miguel Rodrigo đã xáo tung đội hình khi sử dụng nhiều đội hình khác nhau để thử nghiệm, nên thất bại không phải là điều ngạc nhiên.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm