U22 Việt Nam trông chờ vào cựu binh

02/08/2017 13:00 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Có đến 6 cầu thủ từng tham dự SEA Games 28 đang tập trung cho chiến dịch SEA Games lần này. Đó sẽ là chỗ dựa về mặt chuyên môn cũng như tinh thần cho U22 Việt Nam.

Ở SEA Games 28, khi mới 19, 20 tuổi, Phí Minh Long, Bùi Tiến Dũng, Đỗ Duy Mạnh, Công Phượng, Văn Toàn và Thanh Bình đã sát cánh cùng “đàn anh” để đem về tấm huy chương đồng cho thể thao nước nhà.

Ở thời điểm đó, Minh Long là sự lựa chọn số 1 trong khung gỗ, Công Phượng được mặc định suất đá chính trên hàng công còn Văn Toàn hay Bùi Tiến Dũng là những “kép phụ” hoàn hảo cho đội nhà. Tiền đạo xứ Nghệ là người ghi bàn nhiều thứ 2 cho U23 Việt Nam với 3 pha lập công có được. Văn Toàn và Thanh Bình đều đặt dấu ấn ở ngày hội bóng đá khu vực với 1 bàn thắng có được.

U22 Việt Nam: ‘Thế hệ vàng’ nhưng chưa có Vàng

U22 Việt Nam: ‘Thế hệ vàng’ nhưng chưa có Vàng

HLV Nguyễn Hữu Thắng đang sở hữu một tập thể được ví như “thế hệ hệ vàng” tiếp theo của bóng đá Việt Nam. Thế nhưng, từ lứa Công Phượng, Xuân Trường đến lứa Quang Hải, Đức Chinh, tất cả đều thiếu mã gene của nhà vô địch tại các giải đấu chính thức.

Sau 2 năm, các cầu thủ đã có sự trưởng thành vượt bậc. Họ đang đóng vai trò trụ cột ở U22 Việt Nam. Mỗi người có một phẩm chất riêng song tựu chung, “xương sống” mà HLV Hữu Thắng xây dựng dựa trên nền tảng của các cầu thủ từ dự SEA Games 28.

Trong đó, Bùi Tiến Dũng ngày càng thể hiện tư chất thủ lĩnh và là vị trí khó có thể thay thế ở nơi hàng phòng ngự. Đỗ Duy Mạnh sẽ là chìa khóa vạn năng, mang đến nhiều giải pháp cho HLV Hữu Thắng ở vị trí trung vệ cũng như tiền vệ trụ.

Hàng công của U22 Việt Nam sẽ phụ thuộc rất nhiều vào phong độ của Công Phượng. Những bàn thắng liên tiếp gần đây cùng sự tự tin trở lại mang đến tín hiệu tích cực cho đội nhà. Sự nhanh nhẹn, nhạy bén cùng tốc độ của Văn Toàn sẽ là vũ khí cho những pha lên bóng tốc độ ở hai cánh của U22 Việt Nam.

Xuân Trường nói lời gan ruột với Đức Huy khi chia tay U22 Việt Nam

Xuân Trường nói lời gan ruột với Đức Huy khi chia tay U22 Việt Nam

Tiền vệ Lương Xuân Trường đã lên tiếng động viên người đồng đội Phạm Đức Huy sau khi tiền vệ của Hà Nội FC buộc phải chia tay U22 Việt Nam vì chấn thương.

Cả 4 cầu thủ trên không chỉ tham dự rất nhiều các giải đấu quốc tế mà họ đều là những trụ cột ở cấp độ câu lạc bộ và được ra sân rất nhiều ở V-League cũng như hạng Nhất. Họ được kỳ vọng mang lại chỗ dựa vững chắc về mặt tinh thần với kinh nghiệm dày dặn, nhất là khi, ở đợt tập trung lần này, HLV Hữu Thắng đã gọi đến 9 cầu thủ dưới 20 tuổi, ít kinh nghiệm thi đấu. Ngoài ra, Phí Minh Long hay Thanh Bình đều là quân bài chiến lược mang đến những giải pháp cho đội nhà.

“Những cầu thủ từng tham dự SEA Games 28 có rất nhiều kinh nghiệm trận mạc. Họ đã có bước trưởng thành lớn trong thời gian qua. Ở SEA Games lần trước, may mắn là tôi có theo dõi họ thi đấu. Tất cả đều có sự thích nghi rất tốt với nhiều kiểu chiến thuật, lối đá khác nhau. Những cầu thủ đó sẽ tiếp tục chứng minh được năng lực, bản lĩnh thi đấu ở giải đấu sắp tới”, HLV Hữu Thắng đặt niềm tin vào những “cựu binh” của U22 Việt Nam.

Diễm Quỳnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm