U22 Việt Nam: Đông nhưng chưa tinh

24/08/2020 13:48 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Trong những chia sẻ mới nhất của mình trước báo chí, HLV Park Hang Seo nhấn mạnh rằng quá trình vận hành các đội tuyển mà ông đang dẫn dắt sẽ giữ nguyên sơ đồ 3-4-3 sở trường. Những thay đổi, nếu có, chủ yếu nằm ở lối chơi cùng cách chuyển đổi trạng thái chiến thuật để tránh bị đối thủ bắt bài, cụ thể sự mới lạ sẽ đặt vào khả năng tấn công của mỗi đội tuyển.

HLV Park Hang Seo còn mệt với U22 Việt Nam

HLV Park Hang Seo còn mệt với U22 Việt Nam

Trực tiếp uốn nắn, thị phạm từng động tác cho hàng loạt tuyển thủ U22 Việt Nam tương tự như lần tập trung đầu tháng 7, HLV Park Hang Seo cho thấy ông sẽ còn đau đầu dài tập với đội bóng này từ đây đến SEA Games 31.

Nhìn từ chia sẻ đó của ông Park có thể mường tượng ra rằng đội hình chiến thuật 3-4-3 (tùy theo tình thế sẽ chuyển đổi sang 5-3-2) vẫn là sơ đồ quen thuộc của các đội tuyển trong thời gian sắp tới. Nói cách khác, hàng thủ sẽ là nơi ông Park đặt sự an toàn lên hàng đầu với lối đá 3 trung vệ quen thuộc vẫn thấy lâu nay.

Những tìm tòi để có được đột biến trong con người cùng lối chơi nhằm tránh đối thủ bắt bài dồn hết về tuyến giữa và hàng công, và các cầu thủ ở vị trí tiền đạo sẽ được lưu tâm hơn bao giờ hết.

Có đến 9 tiền đạo được ông Park điền tên trong danh sách tập trung đội tuyển U22 Việt Nam ở lần hội quân mới nhất. Nghĩa là những cầu thủ tấn công nằm trong độ tuổi đã được ông Park gọi lên cho một cuộc thử nghiệm trên diện rộng.

Nhìn lại những gì ĐTQG hay các đội tuyển trẻ dưới thời ông Park thời gian qua sẽ thấy hàng công luôn được sử dụng theo kiểu cặp tiền đạo 2 vế (sơ đồ 5-3-2) hoặc 1 trung phong cắm cùng 2 người chơi dạt biên (đội hình 3-4-3).

Nguyễn Anh Đức cùng với Nguyễn Tiến Linh, Công Phượng hay Hà Đức Chinh là những cái tên thường được sắp đặt để chơi trên hàng công theo sơ đồ 2 tiền đạo. Trong khi đó, những Nguyễn Quang Hải, Phan Văn Đức cùng Nguyễn Văn Toàn thường hay chơi dạt ra biên ở các mảng miếng trong tấn công.

Từ triết lý cũng như cách vận hành quen thuộc đó, không lạ khi 9 tiền đạo được gọi lên đội U22 lần này cũng nằm vào 2 xu hướng cho những vị trí chơi tấn công rất rõ rệt như thế. Mai Xuân Quyết, Trần Danh Trung, Lê Minh Bình, Ngô Hoàng Anh và Hồ Thanh Minh là những người thường hay chơi bám biên trong tấn công. Trong khi đó, Nguyễn Trần Việt Cường, Nhâm Mạnh Dũng, Lê Văn Nam hay Huỳnh Tiến Đạt là những mẫu trung phong cắm điển hình.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, U22 VN, Park Hang Seo, SEA Games, V League, BXH V League, Cup quốc gia, lịch thi đấu V League, vff, vpf
Mai Xuân Quyết (14) là một trong những tuyển thủ U22 hiếm hoi được đá chính thường xuyên ở LS V-League 2020. Ảnh: Kim Như

Quan sát những trận chia đôi đội hình đá tập chiến thuật những ngày vừa rồi sẽ thấy rất rõ ý đồ thử nghiệm hàng công của HLV Park Hang Seo. Theo đó, Ngô Hoàng Anh sẽ đá cặp cùng Nguyễn Trần Việt Cường trong khi Nhâm Mạnh Dũng hợp cùng Mai Xuân Quyết ở mỗi đội hình trong sơ đồ 5-3-2. Còn nếu chuyển sang đội hình quen thuộc 3-4-3 thì trung phong Lê Minh Bình chơi cao nhất với sự hỗ trợ của Nguyễn Thành Nhân ở biên trái cùng tiền đạo phải Trương Tiến Anh ở đội hình phần sân này, trong khi phía đối diện, Lê Văn Nam đá cắm cùng bộ đôi Trần Bảo Toàn và Trần Danh Trung.

Đấy là những thử nghiệm bước đầu của ông Park với tất cả quân số ở mặt trận tấn công được triệu tập trong đợt hội quân lần này. Còn nhìn vào phong độ hiện tại hay số lần được ra sân thi đấu ở V-League cũng như giải hạng Nhất thời gian qua, có thể định hình được bộ ba tấn công tốt nhất trong thời điểm này nằm vào 3 cái tên Lê Minh Bình, Hồ Thanh Minh và Nhâm Mạnh Dũng.

Dựa vào đó, 3 mũi tấn công sẽ được sắp xếp vị trí với Lê Minh Bình cùng Hồ Thanh Minh sẽ đá thấp và dạt biên để hỗ trợ cho trung phong cắm Nhâm Mạnh Dũng.

Đợt tập trung hiện tại với quân số kỷ lục của đội U22 Việt Nam không phải để chuẩn bị cho một giải đấu cụ thể nào ở thời gian gần nhất. Đây được coi như một trong rất nhiều lần tổng rà soát lại lực lượng cầu thủ trong độ tuổi để tìm ra con người tối ưu cho những mục tiêu vào năm sau với sân chơi U23 châu Á ở vòng loại cũng như bảo vệ tấm HCV ở SEA Games 31. Có nghĩa là đợt hội quân hôm nay và những lần sắp tới như những cuộc tổng hợp, sàng lọc, tìm kiếm cho đáp án ưng ý sẽ sử dụng trong 1 năm tới đây.

Chính vì thế, lắp ráp đội hình, thi đấu đối kháng, triển khai chiến thuật là những bài tập được ông Park ưu tiên sử dụng với tiêu chí đánh giá kỹ năng, tư duy chơi bóng và sự hiểu nhau của từng cầu thủ. Trong các buổi tập, ông Park cũng đã chủ động quan sát từ xa để có thể bao quát vấn đề một cách tổng thể nhất về mọi phương diện của học trò dưới sân.

Những quan sát như thế rất giống với phát biểu của ông là muốn có cái nhìn toàn diện nhất từ năng lực, tính cách đến khả năng thích ứng của mỗi học trò.

Nhìn đội U22 Việt Nam rèn giũa, sẽ không có gì ngạc nhiên khi đích thân HLV Park Hang Seo phải thị phạm hay uốn nắn từng động tác cho 2 tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng và Nguyễn Trần Việt Cường trong các buổi tập. Cũng từ hình ảnh đó, sẽ vừa thấy được sự tỉ mỉ trong quá trình nhào nặn của ông Park, đồng thời sẽ thấy khoảng trống lộ ra ở vị trí tiền đạo mà bóng đá nước nhà đang đối mặt.

Nếu ĐTQG dù sao vẫn còn những nhân tố như Anh Đức, Tiến Linh hay Hà Đức Chinh trong việc săn bàn thì chuyện phá lưới đối thủ ở đội U22 quả thật khiến ông Park phải nhíu mày, nhăn trán.

Nói thể để thấy, sau lứa Quang Hải, Công Phượng thì cầu thủ trẻ của chúng ta lúc này “đa” về lượng nhưng chưa được “tinh” về chất để có thể thay thế đàn anh một cách xứng đáng. Rõ ràng, câu chuyện lượng và chất cũng như đãi cát tìm vàng cho hàng tiền đạo vẫn là bài toán cần nhiều thời gian dành cho ông Park cùng cộng sự.

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm